Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan trên kênh nào?
Qua mỗi trận đấu ở SEA Games 33, U22 Việt Nam càng thi đấu tốt hơn, chắc chắn và hiệu quả hơn. Liệu trước U22 Thái Lan, các học trò của HLV Kim Sang-sik có tiếp tục thể hiện bản lĩnh?
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo tổ chức; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Agribank trực tiếp tổ chức thực hiện.
Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 không chỉ là một sự kiện vinh danh báo chí mà còn mang trong mình ý nghĩa lớn lao đối với chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững của đất nước.
Năm nay, giải thưởng được tổ chức ngay sau khi loạt chính sách trọng yếu được ban hành, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển nông nghiệp Việt Nam. Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 20/12/2023 đánh dấu bước ngoặt trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đồng thời, Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030 cũng khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 với chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa Nghị quyết số 46-NQ/TW. Những chính sách này tạo điều kiện để người nông dân phát huy vai trò chủ thể, khẳng định vị trí trung tâm trong sự phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, từ đó nâng cao đời sống và vị thế của người làm nông.
Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm nay trở thành cầu nối để truyền tải những tư tưởng, chính sách đó đến với người dân cả nước. Qua từng tác phẩm, những chuyển động mạnh mẽ của nông nghiệp, những thay đổi trong tư duy của nông dân và sự phát triển của nông thôn đã được phản ánh sống động, tạo nguồn cảm hứng và động lực to lớn.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá: “Sự tham gia của các tác giả cả chuyên và không chuyên đã chứng minh cho sự hấp dẫn, sức lan tỏa của Giải báo chí chuyên về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta. Mỗi tác phẩm báo chí thực sự là nguồn tư liệu quý giá để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo trong xây dựng cơ chế, chính sách; là nguồn động viên, cổ vũ kịp thời đến người nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát huy hơn nữa vai trò chủ thể, trung tâm của mình”.
Nhà báo Nguyễn Văn Hoài- Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức Giải cho biết: “Tiếp thu các ý kiến góp ý sau mùa giải đầu tiên, trong lần tổ chức thứ 2, chúng tôi đã quyết định mở rộng thêm các loại hình, thể loại báo chí tham dự giải. Điểm đáng mừng là giải đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rất lớn của các cơ quan báo chí. Đây chính là động lực khích lệ chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và tổ chức giải báo chí dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới”.
Đến thời điểm này, Giải Báo chí về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn lần thứ 2- năm 2024" đã thành công tốt đẹp. Đây là tiền đề vững chắc để tin tưởng vào những mùa giải chất lượng, sôi động và ý nghĩa tiếp theo.
Tiếp nối thành công của mùa giải này, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam tiếp tục phát động và kêu gọi các nhà báo, tác giả chuyên và không chuyên trên khắp cả nước tham gia giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ 3- năm 2025.
Ban Tổ chức sẽ thông tin cụ thể về Thể lệ chi tiết của giải trên Báo điện tử Dân Việt, Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian phát động giải sẽ được tổ chức sau. Song ngay từ thời điểm này các tác giả, nhà báo đã có thể ấp ủ, tìm tòi những đề tài mới, đóng góp cho mùa giải năm thứ 3 ngày càng trở nên hấp dẫn và sôi động.

Tiết mục âm nhạc hoành tráng "Một vòng Việt Nam" được trình diễn bởi ca sĩ An Trịnh và vũ đoàn AC Crew. Giai điệu hùng tráng, ca từ ý nghĩa như một lời chào khép lại đầy ấn tượng, để lại trong lòng khán giả niềm tin vào sự phát triển bền vững của nông nghiệp, nông thôn nước nhà.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Mai Văn Chính- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao giải A cho các tác phẩm đoạt giải.
Danh sách 2 tác phẩm giải A:
1. Loạt bài 5 kỳ "Nông dân miền Tây hụt hơi sau cuộc đua năng suất" của nhóm tác giả: Ngọc Tài, Phùng Tiên, Huy Phong, Khánh Hoàng của Báo điện tử VNExpress.
2. Chương trình truyền hình "Con đường nông sản 2023- Vị thế nông nghiệp Việt" của nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam: Vũ Xuân Dung, Thái Anh Thư, Hoàng Ngọc Bích, Phan Hoàng Dương, Trần Minh Thư, Trần Khánh Trang, Nguyễn Hà Mai, Ngô Quý Thông, Hoàng Minh Đức, Vũ Thành Luân, Lê Trọng Đức, Phạm Quang Nam, .

Trong không gian sân khấu được bao phủ bởi ánh sáng xanh lấp lánh, hình ảnh một chiếc bút lớn từ từ xuất hiện. Trên nền giai điệu nhạc cổ điển pha lẫn âm thanh hiện đại, các vũ công di chuyển xung quanh chiếc bút, tái hiện hành trình của một bài báo từ khi là ý tưởng đến lúc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Chiếc bút không chỉ là biểu tượng của báo chí mà còn là hiện thân của những "hạt giống hy vọng" được gieo vào lòng người đọc. Những dòng chữ trên trang giấy, dưới ánh sáng sân khấu, dần biến thành hình ảnh những cánh đồng lúa, cây trái sum suê và cuộc sống ấm no của người dân.
Trong lúc đó, một giọng nói vang lên:"Ngòi bút tuy nhỏ bé nhưng có sức mạnh thay đổi cả một làng quê. Báo chí không chỉ đưa tin, mà còn gieo niềm tin, khơi dậy sức sống cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam."
Sự kết hợp giữa nghệ thuật múa LED và công nghệ trình chiếu đồ họa mang đến cho khán giả một trải nghiệm mãn nhãn, đồng thời khắc sâu thông điệp về vai trò to lớn của báo chí trong việc thúc đẩy đổi mới.
4 tác phẩm được trao giải B đã đề cập đến những vấn đề được quan tâm nhất của ngành nông nghiệp hiện nay, đó là sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, là mở rộng không gian nuôi biển, đánh thức kho vàng trên mặt nước. Đó còn là những hạn chế, bất cập trong việc xếp hạng các sản phẩm đặc sản địa phương và đặc biệt còn có tác phẩm ghi lại hành trình người dân mạnh mẽ đứng lên, tái thiết sản xuất sau cơn bão YAGI, để đến hôm nay, màu xanh đã trở lại trên những cánh đồng mới ngày nào còn hoang tàn, đổ nát.

Đồng chí Đồng chí Lại Xuân Môn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải B cho các tác giả đoạt giải.
Danh sách 4 tác phẩm đoạt giải B:
1. Tác phẩm "Đưa năng lượng tái tạo vào canh tác nông nghiệp ở ĐBSCL" của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Liêm, Võ Hoàng Long, Đặng Công Mạo, Nguyễn Trung Kiên, Lê Tuấn Kiệt, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Văn Sỹ từ đơn vị Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN)
2. Tác phẩm "Đánh thức tiềm năng nuôi trồng hải sản vùng biển Việt Nam" của nhóm các tác giả Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Kiên Trung, Phương Chi từ đơn vị Báo Nông nghiệp Việt Nam
3. Tác phẩm: "Vững vàng trước thiên tai" của nhóm tác giả Hương Giang, Tuấn Nam, Hữu Hưng, đơn vị VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam
4. Tác phẩm "Sản phẩm OCOP- Xếp hạng xong xếp xó" từ tác giả Thanh Huyền, Thuý Vinh, Thanh Nhàn, Trần Lịch, Thanh Nga, Bình Sơn, đơn vị Đài PT- TH Nghệ An.
1. Tác phẩm: "Giàng A Hiếu – Người đánh thức "xứ sở hạnh phúc" Suối Giàng" của tác giả Phùng Thị Hồng Hạnh đến từ Báo Đầu tư
2. Tác phẩm "Câu chuyện Đồng Giao" của nhóm tác giả Hà Quốc Việt, Ánh Tuyết, Văn Lúa, Lê Quân của Báo Nhân dân.
3. Loạt bài: "Những vấn đề "ẩn" sâu sau các xưởng gỗ dăm không phép" của nhóm các tác giả Ngô Nhật Lân, Nguyễn Tiến Đông đến từ Báo Nghệ An.
4. Loạt bài: "Di cư tự phát - Nỗi lo sau mỗi mùa hạn mặn" - nhóm tác giả Mạc Kỉnh Hào, Đỗ Hoàng Ngọc Diễm, Đặng Minh Trí, Lê Trọng Nhường của Đài PT-TH Cần Thơ.
5. Tác phẩm "Vươn mình ra biển lớn" của nhóm tác giả Phan Chí Thanh, Nguyễn Thành Lân, Nguyễn Thị Thu Trang, Đào Thị Nhàn, Quách Ngọc Trường, Đinh Văn Hạnh, Vũ Thị Huyền Trang, Nguyễn Tuấn Lĩnh từ kênh VTC 16, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
6. Tác phẩm "Thủ đoạn xả thải môi trường của các trang trại chăn nuôi" của nhóm tác giả Phạm Sỹ Công, Tống Thành Văn đến từ Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt.

Đồng chí Lê Hải Bình- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và Đồng chí Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao giải C cho các tác phẩm đoạt giải.
Quá trình thực hiện những tác phẩm về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn thường được coi là "khó – khổ - khô" nhưng rõ ràng ngày hôm nay các tác giả của chúng ta bằng những tác phẩm xuất sắc của mình đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Đó là khi bạn thực sự tâm huyết, đặt mình vào vai của nhân vật, sống cùng nông dân, lo cũng nỗi lo với họ, trăn trở với những băn khoăn, khúc mắc của họ thì chắc chắn mỗi tác phẩm báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ phản ánh đúng hơi thở đời sống ngành nông nghiệp nước nhà, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nông dân.
Và trong hành trình gian nan ấy cũng không thiếu những câu chuyện xúc động, những câu chuyện truyền cảm hứng, những giọt mồ hôi, nước mắt để có được thành quả ngọt ngào ngày hôm nay. Những nhà báo, những phóng viên đã ngày đêm miệt mài lên rừng, xuống biển, về với ruộng đồng, chuồng trại để gặp gỡ, trò chuyện với những người nông dân, từ đó đã cho ra đời được những bài báo, những phóng sự, những thước phim và những âm thanh chân thực nhất về đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Đó có thể là chân dung một kiến trúc sư thị thành bỏ phố lên rừng nâng tầm cho trà Suối Giàng, Yên Bái; đó là câu chuyện chuyển mình của một doanh nghiệp lớn trong ngành chế biến rau quả, từ đó cùng kéo nông dân làm giàu; là nỗ lực vươn ra biển lớn; là những phát hiện, cảnh báo cho ngành chức năng, chính quyền các địa phương về những xưởng gỗ không phép, về thủ đoạn xả thải ra môi trường và cả tiếng thở dài của những người dân trong cuộc di cư sau mỗi mùa hạn mặn…
Sau những khoảnh khắc đầy thiêng liêng với đất trời trong tiết mục mở màn, chương trình chuyển sang chương 2 mang tên "Lời ca mùa vàng", với sự góp mặt của ca sĩ – Hoa hậu Tuyết Nga cùng vũ đoàn AC Crew, biểu diễn trên nền ca khúc "Ngày mùa" (biên đạo bởi Phương Kd).
Tiết mục "Lời ca mùa vàng" tái hiện sinh động hành trình lao động không ngừng nghỉ của người nông dân. Từ những động tác cày cuốc, gieo hạt đến những khoảnh khắc đối mặt với thiên tai, tất cả được truyền tải thông qua ngôn ngữ hình thể giàu cảm xúc, biến những công việc thường ngày trở thành những tác phẩm nghệ thuật tinh tế.
Khán giả sẽ được chứng kiến sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và vũ đạo, khi những bước nhảy mạnh mẽ và điêu luyện của vũ đoàn AC Crew hòa quyện với giọng hát truyền cảm của Tuyết Nga. Trong ánh sáng sân khấu ấm áp, từng động tác biểu diễn tái hiện hình ảnh người nông dân chăm chỉ, vượt qua khó khăn, mưa bão để rồi đón nhận những thành quả ngọt ngào của ngày mùa bội thu. Tiết mục không chỉ là sự tôn vinh những lao động thầm lặng mà còn là thông điệp gửi gắm về sức mạnh của con người: sự kiên trì, sáng tạo và niềm tin mãnh liệt luôn là yếu tố quyết định để biến thử thách thành cơ hội.
Phần trình diễn không chỉ dừng lại ở sự mãn nhãn, mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa. Đó là sự kiên cường của người nông dân không ngừng lao động, vượt qua mọi khó khăn để gặt hái thành quả; sự sáng tạo với những công việc quen thuộc như cày cuốc, gieo hạt, thu hoạch được cách điệu qua nghệ thuật múa, tôn vinh giá trị lao động chân chính; và niềm hy vọng về ngày mùa mới không chỉ là sự đền đáp cho nỗ lực mà còn là khởi đầu cho những ước mơ lớn hơn, đẹp hơn.
Trong khoảnh khắc cao trào, ánh sáng vàng ấm áp bao trùm toàn bộ sân khấu, biểu tượng cho ánh nắng rực rỡ của ngày mùa. Cả khán phòng sẽ được đắm chìm trong niềm hân hoan, cảm nhận được hơi thở sống động của nông thôn Việt Nam qua từng giai điệu và vũ điệu.
Những hình ảnh trong chương trình nghệ thuật "Lời ca mùa vàng":



1. Loạt bài "Cuộc sống vào Nghị quyết – Nghị quyết vào cuộc sống: Kinh nghiệm từ mô hình phát triển cây hồng Gia Thanh", của nhóm các tác giả - Lê thị Thanh An, Nguyễn Văn Tùng, Lương Thị Thanh Thuỷ đến từ Tạp chí Nông thôn mới.
2. Tác phẩm" Tín dụng xanh - Động lực cho phát triển bền vững" của nhóm tác giả Lê Thị Thuý, Nguyễn Minh Huệ đến từ Báo Nông thôn Ngày nay.
3. Tác phẩm "Văn minh nông thôn nhìn từ Nhà văn hoá" của nhóm tác giả Nguyễn Mai, Hà Trang, Duy Chánh, Yên Nga, Hữu Tiệp của Báo Hà Nội mới.
4. Tác phẩm "Đỉnh giá cà phê đỉnh điểm nỗi buồn, vùng tâm hạn Tây Nguyên" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Duyên (An Yên), Nguyễn Mạnh Hiếu (Nguyễn Gia) đến từ Báo điện tử VTC News.
5. Tác phẩm "Đột phá tái cơ cấu nông nghiệp – Giảm rủi ro, phát triển bền vững" của nhóm tác giả Trần Văn Đức, Trịnh Thị Lan của Báo Bắc Giang.
6. Tác phẩm "Nâng cao giá trị hạt muối" của nhóm tác giả đến từ Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt nam - VTV2: Hồ Thị Minh Huyền, Bùi Quang Hưng Đô, Dương Văn Thuân, Bùi Khánh Ly.
7. Tác phẩm "Người Rắc – Lây viết tiếp giấc mơ Cha- pi dưới chân núi Chúa" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Nhi (BD Nguyên Nhi), Nguyên Thị Bích (BD Bích Nguyên) đến từ Trung tâm PTTH Quân đội.
8. Tác phẩm "Vị thế biển đảo Việt Nam – Vị thế ngư dân Việt" của tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo, đơn vị Đài PTTH Quảng Ngãi.
9. Tác phẩm "Biến rơm thành tiền" của nhóm tác giả đến từ Đài TH Hậu Giang - Nguyễn Hoài Nhân, Trần Ngọc Như, Lê Công Chức.
10. Tác phẩm "Lỗ hổng trong kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai Thao, Mai Quyết Thắng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Phương, Lê Quang Minh, Phạm Minh Tú của Truyền hình Công an nhân dân (ANTV).
10 tác phẩm đạt giải Khuyến khích đều là những tác phẩm có những góc nhìn rất độc đáo, riêng biệt về nhiều mặt của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ở đó có những mô hình làm giàu hiệu quả; có những sáng tạo trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở nhiều địa phương; có nỗ lực của người dân trong xây dựng các thiết chế văn hóa hay hành trình vươn khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng trên biển; có những trăn trở trong việc kiểm soát giết mổ nhưng cũng có những cơ hội được gợi mở cho những cá nhân, tổ chức hướng đến mục tiêu sản xuất xanh…

Đ/c Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Đ/c Nguyễn Thị Sự- Phó Tổng Giám đốc TTXVN trao các giải khuyến khích cho các tác phẩm đoạt giải.
Làm báo là nghề đặc biệt, không chỉ ghi nhận, lưu giữ lại những khoảnh khắc đa chiều của đời sống mà còn góp tiếng nói lan tỏa những hình ảnh đẹp, lên án những vấn đề tiêu cực, phản biện những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót.
Làm báo về nghề nông lại càng đặc biệt hơn khi mang được những hình ảnh tưởng chừng như giản dị nhất nhưng lại rất ấn tượng qua ngòi bút, thước phim, những âm thanh từ cuộc sống.

Anh Giàng A Hiếu - nhân vật truyền cảm hứng trong tác phẩm "Người đánh thức "xứ sở hạnh phúc" Suối Giàng"
Tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II năm 2024, anh Giàng A Hiếu - nhân vật truyền cảm hứng trong tác phẩm "Người đánh thức "xứ sở hạnh phúc" Suối Giàng" chia sẻ: "Tôi là Đào Đức Hiếu, hay còn gọi là Giàng A Hiếu rất xúc động khi đứng ở đây vì tôi không bao giờ nghĩ mình được giải. Tôi không phải nhà báo, cũng không viết bài mà được giải nhờ một nhà báo khác viết về tôi.
Động lực lớn nhất để tôi gắn bó với vùng đất này, đó là một lần lên Suối Giàng - một vùng đất đặc biệt sở hữu những cây trà Shan tuyết cổ thụ, với 5.000 người dân sinh sống nhưng lại nghèo quá. Suối Giang là xã nghèo 135, vì thế trong tôi đã nảy sinh mong muốn giúp người dân ở đây nghèo. Những người dân ở đây đang nắm giữ tài nguyên trà quý quốc gia, vô cùng quý hiếm nhưng lại vẫn nghèo nhất thế giới, trong khi ở các quốc gia khác, họ đã biến cây trà giúp người dân thịnh vượng.
Ở Việt Nam, trà là cả đời người, trong tất cả các dịp lễ, ma chay hiếu hỉ đều có trà, vậy thì vì sao trà Việt Nam vẫn cứ đì đẹt mãi? Chúng ta đứng thứ 5 thế giới về sản lượng xuất khẩu trà, hơn 200.000 tấn nhưng chủ yếu là xuất khẩu thô. Là một người trẻ, với suy nghĩ của người trẻ, tôi cảm thấy không thể chấp nhận điều đó, trà Việt Nam phải vươn ra thế giới, phải làm rạng ranh ngành trà Việt Nam. Chúng ta phải có chiến lược quốc gia về ngành trà, ra thế giới với một tâm thế mới, có thương hiệu thế giới, góp phần làm rạng ranh Việt Nam.
Về những thành tựu đã làm được với cây trà Suối Giàng, anh Giàng A Hiếu nói thêm: Tôi không dám nói đó là thành tựu, mà là những bước dánh dấu của mình. Gần đây tôi có vinh dự cùng Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức tiệc trà cấp quốc gia để Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Quốc vương Campuchia. Đây là một bước ngoặt rất quan trọng để góp phần xây dựng thương hiệu trà Suối Giàng.
Bà con Suối Giàng đọc báo, xem tivi rất tự hào khi thấy trà của mình đã được dùng để tiếp khách cấp cao, vào khách sạn 5 sao, tiếp cận với các thương gia và đã có mặt trong con đường trà của thế giới. Tôi nghĩ rằng, nếu có sự quan tâm của Chính phủ, ngành chức năng liên quan, chắc chắn trà Suối Giàng cũng như trà Việt Nam sẽ ngày càng vươn ra thế giới, và người nông dân trồng trà sẽ ngày càng giàu có."

Ông Hồ Xuân Hùng- Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, thành viên Hội đồng Chung khảo giao lưu tại Lễ trao giải.
Cũng tại lễ trao giải, ông Hồ Xuân Hùng- Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, thành viên Hội đồng Chung khảo chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi lần thứ hai được tham gia Hội đồng Giám khảo tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II- năm 2024. Đây là Giải báo chí đầu tiên của cả nước tôn vinh các nhà báo viết về "tam nông".
Qua tham gia chấm giải, tôi thấy số lượng bài tham gia rất lớn. Tại vòng chung khảo, tôi phải mất 4 ngày để chấm 70 bài, trong đó, có những tác phẩm khi đọc xong rất cảm động, tôi đã bật khóc. Tác phẩm Giàng A Hiếu, là một trong những tác phẩm tiêu biểu như vậy. Tác phẩm không chỉ thể hiện tác giả viết bài không chỉ giỏi về chuyên môn mà đã lột tả được sứ mệnh của cây chè giúp đồng báo ở Suối Giàng thoát nghèo, từ đó lan toả giá trị cây chè Việt ra thế giới.
Ngoài ra, tác phẩm Con đường nông sản 2023- vị thế nông nghiệp của Đài truyền hình Việt Nam cũng đã để lại rất nhiều ấn tượng. Điều đó đã khẳng định nông nghiệp là lợi thế, trụ đỡ của đất nước. Đồng thời định hướng cho sự phát triển cho ngành nông nghiệp trong thời gian tới."

Bà Phùng Thị Bình- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Agribank.
Để có sự thành công của mùa giải năm nay, không thể không kể đến sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam- Agribank. Tại Lễ trao giải, bà Phùng Thị Bình- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Agribank bày tỏ: "Chúng tôi rất vui, vinh dự khi được tham gia tài trợ cho Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam và Agribank cũng cảm ơn Ban tổ chức giải đã đồng hành cùng chúng tôi qua 2 mùa giải.
Qua 2 năm tổ chức giải, chúng tôi tin tưởng các cơ chế, chính sách của đảng và nhà nước, các mô hình, các điển hình nông dân được lan tỏa, truyền cảm hứng đến mọi miền của tổ quốc.Theo bà Bình, là ngân hàng thương mại của nhà nước, với xứ mệnh của mình, Agribank sẽ tiếp tục đồng hành cùng giải để mang lại lợi ích cho nông dân, đồng thời giúp nền nông nghiệp Việt Nam phát triển thịnh vượng hơn."
1. Chuyên đề đặc biệt "Nhà báo của nông dân" cho tác phẩm "Cái bắt tay với nông dân" của tác giả Xích Lô (tức đồng chí Lê Minh Hoan- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Song do điều kiện công tác, nên hôm nay đồng chí không tới dự lễ trao giải.
2. Chuyên đề đặc biệt "Nhà báo của nông dân" cho loạt bài "Đi tìm nghìn lẻ một cách làm giàu của nông dân" của chuyên gia, nhà khoa học Nguyễn Lân Hùng.
3. Chuyên đề "Giảm nghèo bền vững" cho tác phẩm "Gõ cửa" Ho Rum của tác giả Nguyễn Đặng Hạnh Phúc (BD: Nguyễn Phúc), đơn vị Báo Thanh Niên.
4. Chuyên đề "Du lịch xanh" cho tác phẩm "Kỳ tích Cù Lao Chàm" của Tác giả Thái Bá Dũng, đơn vị Báo Tuổi trẻ.
5. Chuyên đề "Thương mại nông sản" cho tác phẩm "Tăng trưởng xuất khẩu nông lâm thuỷ sản, liệu có ăn may?" của tác giả Nguyễn Hạnh, đơn vị Báo Công Thương.
6. Chuyên đề "Tích tụ đất đai" với tác phẩm "Tích tụ, tập trung đất nông nghiệp ở Thái Bình, quả ngọt và những vấn đề đặt ra." đến của nhóm các tác giả Trần Hoàng Tiến, Vũ Thị Dung, Trần Minh Mạnh, Phạm Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Văn Linh, đơn vị Báo Quân đội nhân dân.
7. Chuyên đề "Làm giàu trên biển" cho tác phẩm "Long đong "phận sứa" trên đảo Cô Tô" của các tác giả Lê Doãn Xuân, Phạm Văn Hoạch, đơn vị Báo Tài nguyên và Môi trường.
8. Chuyên đề "Người Nông dân mới" cho tác phẩm "Nông dân trí thức, nông nghiệp bền vững" của Tác giả Bùi Thị Nhẫn, đơn vị Đài PT- TH Sơn La.
9. Chuyên đề "Nông nghiệp NetZero" cho tác phẩm "Nông nghiệp xanh, áp lực tạo ra cơ hội", của nhóm các tác giả Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Bích Hồng, đơn vị Thông Tấn Xã Việt Nam.
10. Chuyên đề "Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" cho tác phẩm "Hiện thực hóa khát vọng "tam nông" thịnh vượng, giàu có, văn minh" của tác giả Cao Thị Phương, đơn vị Tạp chí Xây dựng Đảng.
11. Chuyên đề "Du lịch nông thôn" cho tác phẩm "Hướng đi nào giúp du lịch nông nghiệp nông thôn TP.HCM giữ chân du khách" của tác giả Nguyễn Tiến Hoàng Thanh, đơn vị Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM.
12. Chuyên đề "Nông sản hội nhập" cho tác phẩm "Nhãn Hưng Yên xuất ngoại" của Nhóm các tác giả Nguyễn Thị Thuỳ, Đoàn Đức Sỹ, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Oanh, Bùi Đăng Mạnh, Hoàng Anh Thắng, Nguyễn Thị Thuỷ , đơn vị Đài PTTH Hưng Yên
13. Chuyên đề "Bảo hiểm nông nghiệp" cho tác phẩm "Bảo hiểm nông nghiệp, giải pháp đặt ra sau thiên tai." Của Nhóm các tác giả Phạm Thị Lê Chi, Bùi Trường Giang, Nguyễn Thị Tú Oanh, đơn vị Truyền hình Nhân dân
14. Chuyên đề "Rừng và cuộc sống" cho tác phẩm "Chuyện người Mông và những cách rừng" của Nhóm các tác giả Phạm Thanh Hòa, Nguyễn Văn Thắng, Trần Việt Hùng, đơn vị Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
15. Chuyên đề "Cùng nông dân chống hàng giả" cho tác phẩm "Tin mạng - mất mùa" của Nhóm các tác giả Trà My, Minh Thu, Trần Tuấn, Minh Việt, đơn vị Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ.
16. Chuyên đề "Chuyển đổi số nông nghiệp" cho tác phẩm "Làm nông thời chuyển đổi số", của Nhóm các tác giả Đỗ Trung Thuận, Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Nguyễn Kim Loan, Trần Thanh Phê, Trần Mộng Toàn, đơn vị Mekong FM 90MHz (VOV Giao thông).
17. Chuyên đề "Miền quê đáng sống" cho tác phẩm "Khát khao đổi mới vì những miền quê đáng sống" của nhóm các tác giả Tuyết Mai, Hồng Quyên, Thanh Hương, Mỹ Trang, đơn vị VOV2- Đài TNVN.
18. Chuyên đề "Nông nghiệp tuần hoàn" cho tác phẩm "Hành trình nâng tầm lúa gạo Sóc Trăng" của nhóm các tác giả Phạm Ngọc Thơ, Lâm Huỳnh Lan Chi, Ngô Kim Long, Lưu Bình Trọng, đơn vị Đài Phát thanh truyền hình Sóc Trăng.
19. Chuyên đề "Nhân vật truyền cảm hứng về nghề nông" cho anh Giàng A Hiếu- nhân vật trong tác phẩm "Giàng A Hiếu- Người đánh thức xứ sở hạnh phúc Suối Giàng và khát khao đưa trà Việt lên đỉnh thế giới".
20. Chuyên đề "Khởi nghiệp nông thôn" cho tác phẩm "Chàng "Phù thuỷ" du lịch trên cao nguyên Bắc Hà." từ nhóm các tác giả và A Mua, Đỗ Thế Đức, Podcast của Báo Điện tử Dân Việt.
Giải báo chí toàn quốc về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam 2024" được tổ chức với quy mô toàn quốc với cơ cấu giải thưởng bao gồm: 2 Giải A, 4 Giải B, 6 Giải C, 10 Giải Khuyến Khích và 20 Giải Chuyên Đề.

Đ/c Ngô Văn Cương- Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đ/c Trần Lan Phương – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao các giải chuyên đề cho các tác phẩm đoạt giải.
20 giải chuyên đề được lựa chọn trao cho các tác giả chính là những tác phẩm nổi bật nhất phản ánh những vấn đề thời sự của lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như: tích tụ ruộng đất, du lịch sinh thái, sản xuất NET ZERO hay thúc đẩy thương mại nông sản, chuyển đổi số hay bảo hiểm nông nghiệp,…
Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải trao tặng kỷ niệm chương cho ông Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt và bà Phùng Thị Bình - Phó TGĐ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank đơn vị đồng tổ chức.


Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải.
Phát biểu khai mạc Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II năm 2024, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải nhấn mạnh vai trò quan trọng của giải thưởng trong việc nâng cao nhận thức, khích lệ sáng tạo và lan tỏa giá trị của các tác phẩm báo chí về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, ngành Trung ương, cùng sự hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Agribank – đơn vị đồng tổ chức và tài trợ chính.
Giải thưởng năm nay, chỉ sau một thời gian ngắn phát động, đã thu hút sự tham gia của gần 2.000 tác phẩm từ khắp cả nước, với sự góp mặt của các nhà báo chuyên nghiệp lẫn tác giả không chuyên. Các cơ quan báo chí Trung ương lớn như Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,... và nhiều cơ quan báo chí địa phương cũng gửi các tác phẩm chất lượng cao dự thi.
Các tác phẩm không chỉ phản ánh thực tiễn đời sống nông thôn, mà còn đi sâu phân tích, đưa ra giải pháp và phản biện, đồng thời tôn vinh những nhân tố điển hình, lan tỏa những giá trị tích cực.
Hội đồng chung khảo, gồm các chuyên gia uy tín từ các lĩnh vực, đã làm việc công tâm, khách quan để chọn ra 42 tác phẩm xuất sắc nhất. Các tác phẩm nổi bật năm nay như “Con đường nông sản 2023 - Vị thế nông nghiệp” của VTV hay “Tín dụng xanh - Động lực cho phát triển bền vững” của Báo điện tử Dân Việt đã thể hiện sự chuyển mình của nông nghiệp Việt Nam theo hướng xanh, tuần hoàn và đa giá trị. Đặc biệt, các tác phẩm còn khắc họa hình ảnh người nông dân thời kỳ mới – văn minh, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Giải thưởng không chỉ tôn vinh người làm báo mà còn là nguồn tư liệu quý giá, góp phần vào việc xây dựng các chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đồng thời khích lệ người nông dân phát huy vai trò trung tâm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Lời phát biểu cũng khẳng định quyết tâm duy trì giải thưởng thành một “sân chơi” uy tín hàng năm, thúc đẩy sự sáng tạo không ngừng của đội ngũ làm báo trong việc phản ánh và đồng hành cùng sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.
Tới dự lễ trao giải ngày hôm nay, còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, tổ chức chính trị- xã hội ở Trung ương; các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh/thành phố phía Bắc; Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Chung khảo và các tiểu ban sơ khảo; Đại diện các doanh nghiệp Tài trợ, đồng hành cùng chương trình; Các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, các bà con nông dân; Đặc biệt là sự hiện diện của các tác giả, nhóm tác giả đã đạt 42 giải thưởng chính của Giải báo chí lần này.
Tới dự Lễ trao giải hôm nay có:
1. Đồng chí Mai Văn Chính- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
2. Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
3. Đồng chí Lại Xuân Môn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
4. Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
5. Đồng chí Lê Hải Bình- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
6. Đồng chí Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
7. Đồng chí Trần Lan Phương- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
8. Đồng chí Vũ Hải Quang- Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
9. Đồng chí Nguyễn Thị Sự- Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
10. Đồng chí Ngô Văn Cương- Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
11. Đồng chí Đinh Hồng Thái – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam
*Về phía các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu, có các đồng chí Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Đồng chí Bùi Thị Thơm- Trưởng Ban Chỉ đạo Giải; đồng chí Phạm Tiến Nam, đồng chí Đinh Khắc Đính, đồng chí Nguyễn Xuân Định.
*Về phía nhà đồng tổ chức, xin trân trọng giới thiệu:
Đồng chí Phùng Thị Bình- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Agribank.

Các khách mời tham dự Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ trao giải sẽ mở màn bằng tiết mục múa hologram mang tên "Hơi thở của đất", được dàn dựng tinh tế với sự kết hợp giữa công nghệ ánh sáng hiện đại, nghệ thuật múa đương đại và âm nhạc dân gian. Tiết mục tái hiện hành trình từ đất mẹ nguyên sơ đến những mùa vàng bội thu, như một lời tri ân gửi đến người nông dân – những "người giữ hồn đất Việt".

Mở đầu là hình ảnh một mảnh đất cằn cỗi hiện lên trên màn hình LED lớn, từ từ được hồi sinh qua từng bước chân của những vũ công trong trang phục nâu sẫm – biểu tượng của màu đất và sự cần mẫn. Những giai điệu của đàn bầu, sáo trúc và tiếng trống dồn dập vang lên, tạo nên bầu không khí vừa thiêng liêng vừa gần gũi.

Đỉnh cao của tiết mục là khoảnh khắc người nông dân – nhân vật trung tâm – bước ra sân khấu, tay nâng hạt mầm xanh đang nảy nở. Ánh sáng vàng rực từ sân khấu chiếu xuống như mặt trời sưởi ấm đất đai, mang đến thông điệp rằng: chính bàn tay con người đã thổi hồn vào đất, biến đất thành nguồn sống bất tận cho dân tộc.
Không chỉ dừng lại ở múa, tiết mục còn được dẫn dắt bằng giọng thuyết minh đầy truyền cảm: "Mỗi tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của bao thế hệ nông dân. Đất không chỉ là nơi sinh trưởng của vạn vật, mà còn là khởi nguồn của những giấc mơ lớn – giấc mơ về một nền nông nghiệp bền vững."
Hình ảnh những thửa ruộng bậc thang, cánh đồng lúa chín vàng, những đồi chè xanh mướt trải dài hiện lên sống động qua công nghệ Hologram. Sự hòa quyện giữa ánh sáng, âm thanh và câu chuyện kể tạo nên một màn trình diễn chạm đến trái tim khán giả.


Từ một không gian hoang sơ, khô cằn, khán giả sẽ cùng chiêm ngưỡng một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Đó chính là quá trình mà đất đai được khai phá, được vun trồng để trở thành những cánh đồng xanh tươi. Nơi đó, qua những tác phẩm báo chí, đã tái hiện sinh động, toàn cảnh về bức tranh nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, tạo nên những tác phẩm báo chí, những phóng sự nhiều gam màu về một nền nông nghiệp mới, về đời sống của người nông dân đang đổi thay từng ngày, về sự phát triển, đổi mới không ngừng của nông thôn Việt Nam trong dòng chảy đất nước.


Và trong suốt chặng đường đó, không thể không kể đến những đóng góp thầm lặng của những nhà báo, phóng viên, biên tập viên, các cây viết không chuyên đã miệt mài dấn thân trên những cánh đồng, những trang trại, những bờ biển, con sông để ghi lại những hình ảnh quý giá, để đồng hành và tiếp sức cho sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.
Đánh giá của Ban Tổ chức cho thấy, phần lớn các tác phẩm tham dự giải phản ánh sâu sắc quá trình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình kinh tế đa giá trị, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, điển hình như tác phẩm truyền hình Con đường nông sản 2023- Vị thế nông nghiệp của Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam; Biến rơm thành tiền (Đài Truyền hình Hậu Giang); Nông nghiệp xanh, áp lực tạo ra cơ hội (Thông tấn xã Việt Nam); Đánh thức tiềm năng nuôi trồng hải sản vùng biển Việt Nam (Báo Nông nghiệp Việt Nam); Tín dụng xanh – Động lực cho phát triển bền vững (Báo điện tử Dân Việt); Vững vàng trước thiên tai (Đài Tiếng nói Việt Nam); Vươn mình ra biển lớn (Kênh VTC16)…
Đã có rất nhiều tác phẩm xuất sắc tập trung viết, phản ánh về hình mẫu người nông dân mới, văn minh, hiện đại như tác phẩm: Cái bắt tay với nông dân của tác giả Xích Lô, Nông dân miền Tây hụt hơi sau cuộc đua năng suất của nhóm tác giả báo điện tử VnExpress, Giàng A Hiếu – Người đánh thức "xứ sở hạnh phúc" Suối Giàng của tác giả Phùng Thị Hồng Hạnh (Báo Đầu tư) hay Người Rắc – Lây viết tiếp giấc mơ Cha- pi dưới chân núi Chúa của Trung tâm Truyền hình Quân đội,…
Giải thưởng năm nay chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tác phẩm độc đáo, giàu tính sáng tạo, phản ánh rõ nét sự chuyển đổi của nền nông nghiệp Việt Nam. Những bài viết này không chỉ mang giá trị thông tin mà còn là nguồn động viên lớn lao, khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên trong cộng đồng nông dân.

Các khách mời đã đến đông đủ trước giờ diễn ra Lễ trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II năm 2024.
So với mùa giải đầu tiên, năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam có sự đổi mới đáng kể. Lần đầu tiên, các tác phẩm truyền hình và phát thanh/podcast được đưa vào hạng mục dự thi, bên cạnh báo in và báo điện tử. Sự mở rộng này không chỉ thu hút sự tham gia đa dạng của các cơ quan báo chí mà còn tạo nên sự phong phú, đa chiều cho các tác phẩm dự thi.
Trong thời gian công bố thể lệ từ tháng 7/2024, Ban Tổ chức đã nhận được 1.950 tác phẩm hợp lệ từ hơn 200 cơ quan báo chí trên toàn q
Qua mỗi trận đấu ở SEA Games 33, U22 Việt Nam càng thi đấu tốt hơn, chắc chắn và hiệu quả hơn. Liệu trước U22 Thái Lan, các học trò của HLV Kim Sang-sik có tiếp tục thể hiện bản lĩnh?
Ở trận chung kết môn futsal nữ SEA Games 33, ĐT futsal nữ Việt Nam thi đấu lấn lướt và dễ dàng giành chiến thắng 5-0 trước ĐT futsal nữ Indonesia để đoạt HCV.
UBND xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp (địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trước đây) đang rất đắn đo về giá sầu riêng. Cụ thể, trước đây khoảng hơn 10 ngày, giá sầu riêng Monthong Thái loại 1 từ 100.000-110.000 đồng/kg, sau khi người dân ký một số hợp đồng tiêu thụ với thương lái. Tới thời điểm này, sầu riêng đang mùa thu hoạch rộ, với giá sầu riêng giảm xuống chỉ còn 70.000-75.000 đồng/kg, thương lái chậm cắt trái sầu riêng...
Xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên hôm nay đã khác nhiều so với vài năm trước. Những quả đồi từng chỉ trồng ngô, sắn nay phủ xanh bằng mắc ca, cà phê. Dưới chân đồi, chuồng trại chăn nuôi được dựng lên gọn gàng; trâu, bò, dê, lợn sinh sản phát triển ổn định. Cuộc sống của người dân từng bước khấm khá hơn, dù điểm xuất phát của Chiềng Sinh là một xã còn nhiều khó khăn.
Ngày 17/12, ông Michael Peter - Tổng Giám đốc Toàn cầu của Siemens Mobility đã đích thân đến Hà Nội để ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ với VinSpeed (Tập đoàn Vingroup). Dưới sự chứng kiến của bà Helga Margarete Barth, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, hai bên đã mở ra một bước ngoặt cho sự phát triển của đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.
Bóng bàn Việt Nam đang "xây kim tự tháp", Singapore thì đã “mua đỉnh kim tự tháp”, còn Trung Quốc thì có cả dãy núi.
Sở GDĐT TP.HCM khẳng định các hoạt động liên kết phải dựa trên tinh thần tự nguyện, trường học không phải đơn vị kinh doanh để ép buộc phụ huynh đóng tiền.
Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tuyên án đối với 110 bị cáo trong vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" gây rúng động trên địa bàn. “Tuấn chợ Gốc” – kẻ cầm đầu đường dây lô đề nghìn tỷ ở địa bàn Thái Bình (cũ) bị tuyên phạt 6 năm tù.
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, UBND xã Cẩm Trung vừa phối hợp với Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Duy Tân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ bàn giao dự án “Mô hình chăn nuôi bò” cho các hộ dân tham gia mô hình phát triển sinh kế giảm nghèo trên địa bàn xã.
Việc cố gắng đẩy nhanh tiến trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nằm trong khuôn khổ các nỗ lực do Mỹ bảo trợ nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh với Nga. Nhưng có hai rào cản lớn khiến điều này khó xảy ra vào năm 2027: Ukraine chưa sẵn sàng, và không phải tất cả các thành viên EU đều ủng hộ. Câu hỏi đặt ra là vì sao Mỹ vẫn "treo mồi"? - theo Responsiblestatecraft.
Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125km kết nối 2 trung tâm kinh tế của tỉnh Gia Lai mới (Bình Định và Gia Lai cũ) với tổng vốn đầu tư 43.734 tỷ đồng sẽ khởi công sáng mai (ngày 19/12). Đây là một trong những dự án khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Khi ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 trong trận đấu giữa Thép xanh Nam Định và Bangkok United tối qua, Nguyễn Xuân Son đã cởi áo ăn mừng, khoe thân hình "6 múi" khiến NHM phải trầm trồ.
Trong lúc vận chuyển thiết bị để lắp đặt thang nâng hàng tại Nhà thi đấu Phú Thọ, nhóm công nhân gặp sự cố khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.
Điều tra xác định tổng doanh thu các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng và kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả có doanh hơn 2.436 tỷ đồng.
Hậu vệ phải 21 tuổi của HAGL thăng tiến vượt bậc; M.U và AS Roma bất đồng về thương vụ Zirkzee; FIFA tiếp lửa U22 Việt Nam trước chung kết SEA Games 33; Real Madrid gia hạn cơ hội cho Xabi Alonso; Gặp vấn đề tim mạch, Oscar giải nghệ.
Sở GDĐT TP.HCM vừa thông tin, học sinh có thể nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày, kéo dài đến hết mùng 6 tháng Giêng.
Lực lượng Phòng thủ Ukraine phá vỡ tuyến phòng thủ của quân đội Nga và cải thiện vị trí chiến thuật ở mặt trận Lyman, đồng thời tiêu diệt một trung đoàn Nga, theo thông báo từ ban Thông tin của Quân đoàn 3 của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Sau nhiều tranh cãi liên quan đến khẩu phần cho mỗi suất ăn bán trú tại Trường THPT Trưng Vương, Sở GDĐT TP.HCM đã có những thông tin ban đầu.
Ngày 18/12, Bộ GDĐT đăng tải Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến.
Ngày 18/12, Syngenta Việt Nam phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La, chính quyền xã Chiềng Sung và các đối tác kinh doanh đã tổ chức lễ khánh thành điểm trường và trao tặng nhà cho hộ nông dân khó khăn.
Lý Tấn Thến, ngụ TP.HCM cùng vợ mua một tàu đánh bắt hải sản rồi giao cho người khác đưa sang vùng biển Thái Lan đánh bắt, nhưng bị nhà chức trách nước bạn bắt giữ.
Từ hàng nghìn năm nay, giữa những đỉnh núi tuyết Himalaya quanh năm mây phủ, Shambhala được nhắc đến như một vương quốc huyền thoại không hiện diện trên bản đồ nhưng sống động trong kinh văn cổ, tín ngưỡng và các cuộc thám hiểm bí ẩn. Đó là miền đất tịnh độ mà chỉ những tâm trí thuần khiết mới có thể chạm tới, nơi lịch sử và huyền thoại giao thoa, để lại câu hỏi chưa có lời giải cho nhân loại.
Bộ Y tế vừa ra văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm LYNSHAO - Hộp 1 lọ 12g vì chứa chất Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm.
Ngày 18/12, thông tin từ Công an xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng( huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, đơn vị vừa xác minh và phối hợp với người dân chuyển lại số tiền lớn do người khác chuyển nhầm vào tài khoản một phụ nữ đang sinh sống trên địa bàn.
Từ vùng đất ít người biết, xã nông thôn mới Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai (trước đây thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) nay đã trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn, đón hơn 25.000 lượt khách du lịch/năm, trong đó có nhiều du khách quốc tế. Ở đây, người dân vẫn giữ nhiều phong tục, tập quán truyền thống, trong đó có trò chơi dân gian đánh cù.
Dòng tiền hôm nay (18/12) trên thị trường chứng khoán tiếp tục vận động thận trọng và phân hóa mạnh, khi VN-Index tăng điểm nhưng thiếu sự lan tỏa rõ nét. Áp lực bán ròng lớn từ khối ngoại cùng sự chọn lọc khắt khe của dòng tiền nội khiến thị trường duy trì trạng thái giằng co, tâm lý nhà đầu tư vẫn nghiêng về phòng thủ.
Ngân sách TP. HCM sau 11 tháng năm 2025 đạt gần 710.000 tỷ đồng, vượt hơn 5% dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa trên 507.000 tỷ đồng; riêng các khoản từ đất đai mang về hơn 69.000 tỷ đồng, với đóng góp lớn từ dự án lấn biển Cần Giờ.
Quân đội Hoàng gia Thái Lan báo cáo thêm 4 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biên giới với Campuchia, nâng tổng số binh sĩ thiệt mạng lên 21 người.
Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục tăng, ngày càng tiến gần mốc 70.000 đồng/kg. Liên tiếp trong 4 ngày qua, giá lợn hơi đều mỗi ngày lập một mốc mới...
Nghị viện châu Âu đã kêu gọi xây dựng một “khu vực Schengen quân sự” nhằm tăng cường khả năng phản ứng nhanh của EU trước các mối đe dọa tiềm tàng, đặc biệt là từ Nga giữa lúc cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp diễn, theo Novinite