Lịch thi đấu ASIAD 2023 ngày 1/10 của đoàn TTVN: "Cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh xuất trận

Song Minh Chủ nhật, ngày 01/10/2023 05:10 AM (GMT+7)
Trong ngày thi đấu hôm nay (1/10), đoàn TTVN có hy vọng giành huy chương ở các môn cử tạ, cờ tường. Ở môn điền kinh, điểm sáng Nguyễn Thị Oanh xuất trận trên đường chạy chung kết 1500m nữ.
Bình luận 0

Nguyễn Thị Oanh vượt qua chính mình?

Tâm điểm chú ý trong ngày thi đấu hôm nay của đoàn TTVN sẽ dồn vào nhà thi đấu cử tạ. 14 giờ, Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Trần Anh Tuấn sẽ thi đấu chung kết hạng 61kg nam.

Đến 18 giờ, niềm hy vọng tiếp theo là lực sĩ trẻ 19 tuổi Trần Minh Trí sẽ bước vào tranh tài chung kết hạng 67kg nam.

Lịch thi đấu ASIAD 2023 ngày 1/10 của đoàn TTVN: "Cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh xuất trận - Ảnh 1.

Lực sĩ Trần Minh Trí đã giành HCV, phá kỷ lục SEA Games 32 hạng 67kg nam. Ảnh: Minh Đức

Tại SEA Games 32 hồi tháng 5/2023 ở Campuchia, Trần Minh Trí đã thi đấu xuất thần để giành HCV với tổng trọng tạ 306kg, phá kỷ lục SEA Games ở phần thi cử đẩy (176kg).

Môn điền kinh, 19 giờ 20, Nguyễn Thị Oanh thi đấu chung kết 1500m nữ. Tại giải vô địch điền kinh châu Á 2023 hồi trung tuần tháng 7 vừa qua, Nguyễn Thị Oanh về đích thứ 5 với thông số 4 phút 18 giây 84.

Kết quả nói trên của Nguyễn Thị Oanh kém hơn thành tích giành HCV SEA Games 32 của chính mình là 4 phút 16 giây 85 và thua xa thành tích tốt nhất của cô là 4 phút 13 giây 88 (HCV giải vô địch quốc gia 2020). Đặc biệt, thông số này còn kém rất xa chuẩn Olympic Paris 2024 (4 phút 02 giây 50).

Lịch thi đấu ASIAD 2023 ngày 1/10 của đoàn TTVN: "Cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh xuất trận - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu xuất sắc để giành 4 HCV SEA Games 32. Ảnh: Lê Giang

Cũng ở môn điền kinh, 19 giờ 30, Lương Đức Phước thi đấu chung kết 1500 nam. Trước đó, lúc 18 giờ 15, Nguyễn Trung Cường thi đấu chung kết 3000m vượt chướng ngại vật nam.

Trong buổi sáng, 8 giờ 54, Trần Thị Nhi Yến thi đấu vòng loại 200m nữ.

Môn cờ tướng, 13 giờ, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang thi đấu vòng 5 gặp Macao (Trung Quốc). Nếu thắng, Việt Nam sẽ vào chung kết gặp lại Trung Quốc lúc 18 giờ.

Môn bắn súng: 8 giờ, Lê Nghĩa, Nguyễn Hoàng Điệp (cá nhân bắn đĩa bay trap nam); Hoàng Thị Tuất, Nguyễn Thị Tuyết Mai (cá nhân bắn đĩa bay trap nữ) tiếp tục thi đấu vòng loại. Nếu vào chung kết sẽ thi đấu lúc 13 giờ (nữ), 14 giờ (nam).

Môn bắn cung: 8 giờ, Lê Quốc Phong, Nguyễn Duy, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Đạt Mạnh (cá nhân cung 1 dây nam), Nguyễn Thị Hải Châu, Lê Phạm Ngọc Anh, Phương Thảo (cá nhân cung 3 dây nữ) thi đấu vòng loại; 13 giờ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Hoàng Phương Thảo, Hoàng Thị Mai (cá nhân cung 1 dây nữ), Nguyễn Văn Đầy, Dương Duy Bảo, Trần Trung Hiếu (cá nhân cung 3 dây nam) thi đấu vòng loại.

Môn bóng chuyền: 9 giờ 30, ĐT nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc.

Môn đua thuyền Canoe Sprint: 8 giờ 35 đến 14 giờ 10, Nguyễn Thị Hương (thuyền đơn nữ Canoe 200m), Ngô Phương Thảo (thuyền đơn nữ Kayak 200m) thi đấu vòng loại tới bán kết.

Môn cầu mây: 8 giờ, đồng đội 4 người nam thi đấu vòng bảng gặp Indonesia; đồng đội 4 người nữ thi đấu vòng bảng gặp Myanmar.

Môn cờ vua: 14 giờ, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm thi đấu vòng 3 đồng đội nam gặp Uzbekistan; Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hưng thi đấu vòng 3 đồng đội nữ gặp Uzbekistan.

Môn golf: 5 giờ 30, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh thi đấu vòng 4 cá nhân nam; Khánh Hưng, Anh Minh, Đặng Minh, Nhất Long thi đấu vòng 4 đồng đội nam.

Môn kurash: 8 giờ 30, Lê Đức Đông gặp Esanov Umid (Uzbekistan) ở vòng 1/8 hạng 81kg nam.

Môn Roller Sports (trượt patin): 8 giờ, Nguyễn Võ Hữu Linh, Nguyễn Nhựt Linh thi đấu vòng loại 1000m nước rút.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem