Liên Bỉnh Phát bị chê dẫn chương trình rất quê, như Sơn Đông mãi võ

Minh Châu Thứ sáu, ngày 05/06/2020 08:31 AM (GMT+7)
Nhân cơ hội được gặp lại Liên Bỉnh Phát, Trác Thúy Miêu kể lại kỷ niệm với đàn em. Nữ MC ấn tượng với nam diễn viên bởi gương mặt điển trai, menly.
Bình luận 0

Mới đây, chương trình Giải mã kỳ tài số mới nhất lên sóng với sự tham gia của diễn viên Liên Bỉnh Phát. Người dẫn chương trình số này là MC Quyền Linh và MC Trác Thúy Miêu. Ngay khi Quyền Linh vừa giới thiệu khách mời, Trác Thúy Miêu đã nhắc lại kỷ niệm giữa cô và Liên Bỉnh Phát trong quá khứ.

Trác Thúy Miêu: “Liên Bỉnh Phát dẫn chương trình rất quê, như sơn đông mãi võ!” - Ảnh 1.

Liên Bỉnh Phát kể về quãng thời gian trước khi làm diễn viên.

Trước khi Liên Bỉnh Phát thử sức với vai trò là một diễn viên, anh từng tham gia một cuộc thi tìm kiếm MC có Trác Thúy Miêu là thành viên ban giám khảo. Nữ MC chia sẻ: "Đến giờ tôi vẫn nhớ em, có thể là do cái tên quá ngộ đi! Một phần nữa cái anh này dẫn mắc cười lắm quý vị. Anh dẫn chương trình như Sơn Đông mãi võ vậy! Anh mặc một bộ vest rất lộng lẫy nhưng dẫn quê mùa".

Chia sẻ của Trác Thúy Miêu khiến người bạn đồng hành trên sóng truyền hình và Liên Bỉnh Phát phải bật cười. Liên Bỉnh Phát ngại ngùng thừa nhận lý do tham gia chương trình MC: "Trong cái ca đó tôi dở thật! Lúc đấy tôi thích làm MC không biết vì sao! À có lẽ do trào lưu, thấy các bạn trẻ đi học MC rất nhiều. Cũng thời điểm đó, tôi thấy nhiều anh chị MC mang tiếng nói của mình đến gần khán giả. Nhưng không hiểu sao hôm đó đến gặp chị Trác Thúy Miêu thì trượt!".

Trác Thúy Miêu: “Liên Bỉnh Phát dẫn chương trình rất quê, như sơn đông mãi võ!” - Ảnh 2.

Liên Bỉnh Phát cảm thấy may mắn vì nổi tiếng nhờ vai diễn đầu tiên là Dũng "Thiên Lôi" trong "Song Lang".

Vừa tốt nghiệp cuối năm 2014, Liên Bỉnh Phát đi làm MC cho một số chương trình có quy mô nhỏ. Đến cuối năm 2017, anh tham gia casting phim điện ảnh "Song Lang". Nhận được tin tham gia phim với vai chính, Liên Bỉnh Phát không tin vào sự thật. Khi xem lại bản thô của "Song Lang", Liên Bỉnh Phát nhận thấy mình diễn quá đơ.

Thành công của "Song Lang" giúp Liên Bỉnh Phát có cơ hội đặt chân đến nhiều liên hoan phim, sự kiện trong nước và quốc tế. Mọi thứ đến nhanh chóng khiến nam diễn viên choáng ngợp. Dần dần, anh học cách thích nghi và tiếp thu nhiều thứ.

Sau "Song Lang", Liên Bỉnh Phát tham gia chương trình Chạy đi chờ chi. Ban đầu, Trác Thúy Miêu không thích đường đi của đàn em. Cô sợ hãi và lo lắng Liên Bỉnh Phát lựa chọn sai hướng. Trong khi đó, MC Quyền Linh khẳng định quan điểm của Trác Thúy Miêu là sai. Bởi hiện tại, Liên Bỉnh Phát rất khó vào vai trong bộ phim thành công "Song Lang". Anh có rất ít cơ hội để xuất hiện lần nữa. Trong thời gian chờ đợi, Liên Bỉnh Phát có thể xuất hiện trên truyền hình để khán giả không quên mặt.

Trác Thúy Miêu: “Liên Bỉnh Phát dẫn chương trình rất quê, như sơn đông mãi võ!” - Ảnh 3.

Liên Bỉnh Phát thẳng thắn nhắc đến nguyên nhân vắng bóng làng điện ảnh sau thành công của "Song Lang".

Lý giải về việc vắng bóng điện ảnh sau "Song Lang", Liên Bỉnh Phát bộc bạch: "Cảm giác hơi lo lắng là có nhưng may mắn là tôi luôn tự khích lệ bản thân: Tôi là người mới bắt đầu trên con đường đi, không có gì đáng lo. Nhiều anh chị em nghệ sĩ phải 2-3 năm mới đóng phim nhưng mỗi lần như thế đều để lại dấu ấn mạnh mẽ. Tôi muốn giống như vậy, không cần xuất hiện quá nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện phải để lại dấu ấn".

Cuối cùng, MC Quyền Linh khuyên "Mầm non giải trí" nên trau dồi kỹ năng diễn xuất, tìm hiểu nhiều kiến thức về điện ảnh bởi điện ảnh không hề dễ dàng. Nam MC kết luận: "Nếu bạn không học, không chịu trau dồi, bạn sẽ không bao giờ có được vai thứ hai trong điện ảnh sau "Song Lang"!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem