Liên Hợp Quốc tuyên bố Taliban đã giết hại các cựu quan chức Afghanistan

Lê Phương (Reuters) Thứ hai, ngày 31/01/2022 15:00 PM (GMT+7)
Một báo cáo của Liên hợp quốc cho biết Taliban và các đồng minh đã giết hại hàng loạt cựu quan chức Afghanistan, thành viên lực lượng an ninh cũng như những người làm việc với lực lượng quân sự quốc tế khác kể từ cuộc rút quân của Mỹ.
Bình luận 0
Liên Hợp Quốc tuyên bố Taliban đã giết các cựu quan chức Afghanistan - Ảnh 1.

Lực lượng Taliban ở Kabul, Afghanistan, ngày 27/1/2022. Ảnh: Reuters

Báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã khắc họa phần nào cuộc sống tồi tệ của 39 triệu người Afghanistan kể từ sau sự tiếp quản của Taliban vào tháng 8. "Toàn bộ hệ thống kinh tế và xã hội đã ngừng hoạt động", Guterres nói.

Báo cáo này là cảnh báo mới nhất mà người đứng đầu Liên Hợp Quốc đưa ra trong những tháng gần đây về các cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế ở Afghanistan kể từ sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát.

Guterres khuyến nghị hội đồng phê duyệt cơ cấu lại nhiệm vụ của Liên hợp quốc nhằm đối phó với tình hình, trong đó có cả việc thành lập một đơn vị giám sát nhân quyền mới.

Phái bộ của Liên hợp quốc "liên tục nhận được những cáo buộc về các vụ giết người, mất tích cưỡng chế cũng như các hành động vi phạm khác" nhằm vào các cựu quan chức, thành viên lực lượng an ninh và những người từng làm việc cho lực lượng quân sự quốc tế do Mỹ lãnh đạo.

Các báo cáo cho biết hơn 100 người trong số đó đã bị giết kể từ ngày 15/8, ngày mà Taliban tiếp quản Afghanistan. "Các nhà bảo vệ nhân quyền và nhân viên truyền thông không ngừng bị tấn công, đe dọa, sách nhiễu, bắt giữ tùy tiện, đối xử tệ bạc và thậm chí là mất mạng", báo cáo nhấn mạnh.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem