Giáo sư âm nhạc hàng đầu tại Nhạc viện Hoàng gia Scotland bị sa thải vì quan hệ với nữ sinh
Một giáo sư nhạc jazz hàng đầu tại Nhạc viện Hoàng gia Scotland đã bị sa thải sau khi bị cáo buộc có quan hệ với nữ sinh viên.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chỉ trong chưa đầy một tháng, 2 vụ việc nghiêm trọng xảy ra liên quan đến di sản văn hóa. Đầu tháng 5, lăng mộ vua Lê Túc Tông – Di tích quốc gia tại Thanh Hóa bị đào trộm, phá bia đá. Gần đây, ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, Cố đô Huế – một bảo vật quốc gia cũng bị xâm hại.
Trong cuộc trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, hai vụ việc liên tiếp không chỉ gây thiệt hại cho những giá trị vô giá về văn hóa – lịch sử, mà còn cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong công tác đảm bảo an toàn ở các điểm di tích, di sản văn hóa.
Thưa ông, hai sự việc liên tiếp vừa xảy ra gồm vụ bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn (Huế) bị phá hoại và vụ đào trộm cổ vật tại lăng vua Lê Túc Tông (Thanh Hóa) đã khiến dư luận lo lắng về công tác bảo vệ, bảo tồn các di tích, bảo vật hiện nay. Ông đánh giá như thế nào về những vụ việc này?
- Vụ việc ngai vàng triều Nguyễn – một bảo vật quốc gia có giá trị biểu tượng rất cao bị đập phá tại điện Thái Hòa (Huế), trước đó không lâu xảy ra sự việc lăng mộ vua Lê Túc Tông bị đào trộm tại Thanh Hóa, thực sự là một cú sốc không chỉ đối với ngành văn hóa, mà còn gây lo lắng sâu sắc trong toàn xã hội. Đây không đơn thuần là những hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là biểu hiện nghiêm trọng của sự bất cập trong công tác bảo vệ và gìn giữ di sản vốn là những giá trị thiêng liêng không thể tái tạo của dân tộc.
Di sản văn hóa không phải là một khái niệm trừu tượng, đó là những bằng chứng sống động của lịch sử, là ký ức vật chất và tinh thần của tổ tiên truyền lại. Khi một chiếc ngai vàng bị phá hoại, hay một khu mộ cổ bị xâm phạm, thì không chỉ là hiện vật bị hư hại, mà là niềm tin xã hội vào trách nhiệm gìn giữ quá khứ bị tổn thương, là lòng tự hào dân tộc bị thử thách. Hai sự kiện diễn ra liên tiếp như những tiếng chuông cảnh tỉnh, rằng chúng ta không thể tiếp tục buông lỏng công tác bảo vệ di tích, bảo vật, với tư duy quản lý thủ công, manh mún và thiếu chiến lược dài hạn như hiện nay.
Tôi cho rằng, đây là lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, rằng việc bảo vệ di sản đang có những lỗ hổng lớn cả về thể chế, năng lực thực thi lẫn nhận thức cộng đồng. Nếu không có những cải cách sâu rộng cả ở cấp chính sách, quản lý và kỹ thuật thì những vụ việc đáng tiếc như vừa qua hoàn toàn có thể tiếp diễn. Di sản một khi đã bị xâm hại thì mất mát là vĩnh viễn. Và mỗi lần như thế, chúng ta mất đi một phần lịch sử, một phần lòng tự trọng, và một phần niềm tin của hậu thế.
Thực tế hiện nay, nhiều người cho rằng, việc giám sát di tích hiện nay vẫn lỏng lẻo, công nghệ chưa phát huy hiệu quả, việc bảo vệ mang tính chất thủ công… Theo ông, cần có những chấn chỉnh cụ thể nào?
Đúng vậy! Thực tế hiện nay cho thấy, công tác giám sát và bảo vệ di tích, bảo vật quốc gia ở nhiều nơi chưa được “nâng cấp” tương xứng với giá trị của những gì cần bảo vệ. Rất nhiều địa phương vẫn đang trông cậy vào lực lượng bảo vệ cơ sở, thiếu thiết bị giám sát, không có cảm biến an ninh, thậm chí một số điểm di tích quan trọng còn không có người trực thường xuyên, nhất là vào ban đêm. Trong khi đó, công nghệ – vốn có thể trở thành “lá chắn vô hình” hiệu quả nhất cho di sản lại chưa được áp dụng rộng rãi, hoặc có áp dụng nhưng chưa đúng cách, thiếu đồng bộ.
Điều đáng nói là tình trạng này không mới, đã được giới chuyên môn, báo chí và dư luận phản ánh từ nhiều năm nay. Nhưng vì nhiều lý do từ thiếu ngân sách, chậm thay đổi tư duy, cho đến phân tán trách nhiệm nên tình hình vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Và chính điều đó đã góp phần tạo ra những lỗ hổng an ninh mà kẻ xấu có thể lợi dụng.
Theo tôi, cần có những chấn chỉnh mạnh mẽ và cụ thể. Trước hết, phải chuyển từ tư duy “trông coi” sang tư duy “bảo vệ chủ động và thông minh”. Tức là, không thể chỉ bố trí người trông giữ, mà phải xây dựng hệ thống giám sát hiện đại gồm: camera an ninh thông minh, cảm biến chuyển động, hệ thống báo động khẩn cấp, kiểm soát ra vào… Những thiết bị này không quá đắt đỏ so với giá trị của di sản, và nhiều công ty công nghệ trong nước hoàn toàn có thể cung cấp giải pháp phù hợp.
Bên cạnh đó, phải xây dựng bộ quy chuẩn an toàn bắt buộc đối với từng nhóm di tích – nhất là với bảo vật quốc gia hoặc các di sản đã được xếp hạng. Việc lắp đặt hệ thống bảo vệ không thể phụ thuộc vào ý chí riêng của từng địa phương hay đơn vị quản lý, mà cần có sự giám sát, kiểm tra định kỳ từ cấp cao hơn có thể là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc một hội đồng di sản độc lập.
Ngoài ra, cần đầu tư nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ trực tiếp bảo vệ di sản – từ bảo vệ, cán bộ văn hóa cơ sở đến lãnh đạo ban quản lý di tích. Bảo vệ di sản không thể làm bằng thói quen và cảm tính, mà phải bằng kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên.
Chỉ khi các giải pháp công nghệ – thể chế – con người được kết hợp một cách hài hòa, thì công tác bảo vệ di sản mới có thể chuyển từ bị động sang chủ động, từ sơ hở sang vững chắc. Và chỉ khi đó, những giá trị lịch sử mà cha ông để lại mới thực sự được gìn giữ một cách xứng đáng.
Sau sự việc vừa qua, những giải pháp đảm bảo an toàn cho các di tích đang được các địa phương gấp rút triển khai. Nhưng về lâu dài cần xây dựng quy trình phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng, đảm bảo an toàn tuyệt đối ở các điểm di tích, các bảo vật quốc gia - những hiện vật có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử. Ông có thể chia sẻ những việc cần làm?
- Sau những vụ việc vừa qua, tôi ghi nhận sự vào cuộc khẩn trương của nhiều địa phương, đặc biệt là Thành phố Huế, và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong việc rà soát, tăng cường bảo vệ di tích và bảo vật. Tuy nhiên, để bảo vệ di sản một cách bền vững và chủ động, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở những biện pháp tình thế hay phản ứng sau sự cố. Vấn đề cốt lõi là phải xây dựng được một quy trình phối hợp liên ngành chặt chẽ, khoa học và có tính ràng buộc pháp lý rõ ràng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các điểm di tích và hiện vật có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử.
Đầu tiên, theo tôi, cần thiết lập cơ chế điều phối thống nhất giữa các lực lượng tham gia bảo vệ di sản, bao gồm: ban quản lý di tích, chính quyền địa phương, ngành công an, ngành văn hóa, và các tổ chức bảo tồn chuyên nghiệp. Mỗi bên cần được phân vai rõ ràng ai chịu trách nhiệm giám sát thường xuyên, ai xử lý khi có tình huống khẩn cấp, ai chịu trách nhiệm thẩm định rủi ro và cập nhật phương án bảo vệ.
Hiện nay, ở nhiều nơi, các bên còn hoạt động rời rạc, chồng chéo hoặc né tránh trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Muốn chấm dứt điều đó, phải có một "quy trình ứng phó liên ngành" được chuẩn hóa và kiểm soát định kỳ.
Thứ hai, tôi cho rằng phải coi bảo vệ di tích là một phần trong chiến lược an ninh văn hóa quốc gia, chứ không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành văn hóa. Những di tích, bảo vật quốc gia, nhất là khi đã được công nhận là di sản thế giới hoặc có giá trị đặc biệt cần có sự tham gia trực tiếp của lực lượng an ninh, công an khu vực trong hệ thống giám sát. Không thể để những tài sản văn hóa quý giá của quốc gia chỉ được trông coi bằng một vài nhân viên bảo vệ phổ thông, thiếu công cụ và thiếu quyền hạn.
Thứ ba, cần ứng dụng công nghệ để tạo ra một hệ thống cảnh báo sớm, quản lý từ xa và theo dõi trạng thái hiện vật theo thời gian thực. Hệ thống này có thể kết nối trực tiếp với các trung tâm giám sát văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia qua đó phát hiện sớm rủi ro, can thiệp kịp thời. Chúng ta đang sống trong thời đại mà một chiếc điện thoại có thể quản lý cả căn nhà thông minh, thì không lý gì một ngai vàng – biểu tượng quốc thể lại không có hệ thống cảnh báo khi bị xâm phạm.
Và một yếu tố không thể thiếu đó là sự cộng tác từ phía cộng đồng. Mỗi người dân, du khách, người dân sống gần khu di tích, cần được coi là “mắt xích” trong mạng lưới bảo vệ di sản. Điều này chỉ có thể đạt được nếu chúng ta làm tốt giáo dục văn hóa, truyền thông sâu sắc và bồi đắp tình yêu di sản trong đời sống thường nhật.
Như vậy, muốn bảo vệ di sản trong một thế giới nhiều biến động, chúng ta cần những giải pháp không chỉ nhanh mà còn sâu, không chỉ đúng mà còn bền, đặt trách nhiệm bảo vệ ký ức dân tộc lên vai cả hệ thống – từ thể chế, công nghệ đến con người và cộng đồng. Khi đó, những hiện vật thiêng liêng mới thực sự được gìn giữ không chỉ bằng hàng rào vật lý, mà bằng cả sự đồng lòng của xã hội.
Nhiều ý kiến cho rằng "đừng để mất bò mới lo làm chuồng", ông có thể hiến vài kế sách để tối ưu hơn trong bảo vệ các di tích, bảo vật quốc gia, tránh tình trạng bị xâm hại như những vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra?
- Tôi rất chia sẻ với ý kiến: “Đừng để mất bò mới lo làm chuồng”. Thực tế, rất nhiều bài học đau xót trong công tác bảo tồn di sản tại Việt Nam những năm qua – từ việc bảo vật quốc gia bị phá hoại, cổ vật bị trộm, tranh quý bị hư hỏng, cho đến những di tích bị xâm phạm, xuống cấp không thể phục hồi – đều xảy ra trong bối cảnh thiếu một tầm nhìn chủ động, thiếu dự báo rủi ro và thiếu sự đầu tư đồng bộ, lâu dài.
Theo tôi, để bảo vệ di sản – đặc biệt là các bảo vật quốc gia một cách tối ưu, cần triển khai một hệ thống giải pháp mang tính chiến lược và toàn diện hơn, thay vì chỉ phản ứng khi có sự cố. Trước hết, cần xác định rõ: bảo vật quốc gia không chỉ là một hiện vật, mà là biểu tượng văn hóa và tinh thần dân tộc. Bởi vậy, phải có chính sách bảo vệ đặc thù, tương xứng với giá trị đặc biệt đó. Không thể bảo quản một ngai vàng – biểu tượng quyền uy của một triều đại – bằng cách trưng bày đơn giản trên bục gỗ, thiếu lồng kính, thiếu cảm biến, và không có giám sát an ninh 24/7.
Tiếp theo, tôi kiến nghị cần xây dựng danh mục các bảo vật quốc gia và hiện vật đặc biệt cần “ưu tiên bảo vệ tuyệt đối” trên phạm vi toàn quốc. Danh mục này không chỉ mang tính thống kê, mà phải đi kèm với tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc về điều kiện lưu trữ, trưng bày, kiểm soát ra vào, ứng phó khẩn cấp, và bảo hiểm văn hóa. Ở nhiều quốc gia, bảo vật cấp quốc gia được bảo vệ như tài sản an ninh đặc biệt – có camera AI theo dõi, nhân viên được đào tạo chuyên sâu, và quy trình giám sát khép kín 24h. Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi và áp dụng mô hình này theo điều kiện cụ thể.
Thêm vào đó, chúng ta cần thay đổi tư duy từ “quản lý vật thể” sang “bảo vệ giá trị”. Điều đó có nghĩa là, không chỉ bảo vệ phần “thân xác” của di sản – tức hiện vật hữu hình – mà còn phải bảo vệ toàn bộ “linh hồn” của nó, bao gồm bối cảnh trưng bày, không gian lịch sử, ý nghĩa văn hóa, và cảm xúc thiêng liêng mà nó gợi lên cho cộng đồng. Chính vì vậy, trong nhiều trường hợp, việc trưng bày bản sao và bảo quản bản gốc trong điều kiện tuyệt mật có thể là lựa chọn phù hợp, nếu điều kiện thực tế không cho phép đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hiện vật thật.
Cuối cùng và quan trọng nhất là xây dựng một “văn hóa bảo vệ di sản” trong lòng xã hội. Mỗi người dân cần hiểu rằng, bảo vật không chỉ là chuyện của bảo tàng, của ngành văn hóa hay của chính quyền, mà là tài sản chung của dân tộc, là di sản tinh thần của cả cộng đồng. Khi ý thức cộng đồng được nâng cao, khi trẻ em được học về giá trị di sản từ ghế nhà trường, khi du khách đến di tích với tâm thế trân trọng chứ không chỉ để chụp ảnh… thì lúc ấy, di sản mới thực sự được gìn giữ bằng tình yêu chứ không chỉ bằng ổ khóa.
Tôi cho rằng, bảo vệ di sản không chỉ là trách nhiệm, mà còn là bản lĩnh và tầm nhìn của một quốc gia biết trân trọng quá khứ để xây dựng tương lai. Đừng để khi mất đi rồi, chúng ta mới tiếc nuối. Bởi có những mất mát, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại được. Và có những giá trị một khi đã đánh mất thì sự tổn thương sẽ truyền qua nhiều thế hệ.
Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của ông!
Ngày 1/6, thông tin từ Văn phòng UBND TP Huế cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, Huế) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo điểm c, khoản 2, điều 178 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, khoảng 12h ngày 24/5, Tâm mua vé vào Đại Nội Huế, sau đó lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, có biểu hiện bất thường, cởi áo, la hét và đập phá phần tay vịn bên trái của bảo vật quốc gia này. Đối tượng sau đó đã bị khống chế và bàn giao cho cơ quan công an.
Liên quan vụ việc gây chấn động dư luận này, UBND TP Huế đã có báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an ninh, quy trình bảo quản, trưng bày cổ vật. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án tăng cường quản lý, bảo vệ di tích, bảo vật quốc gia và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.
Đến nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức họp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân liên quan. Theo chỉ đạo của UBND TP Huế, toàn bộ các thành viên Ban giám đốc Trung tâm cũng phải kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm về trách nhiệm quản lý để xảy ra sự việc nghiêm trọng đối với di sản cấp quốc gia.
Trong một diễn biến khác, ngày 16/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Shen JiangYang (43 tuổi; Deng ZhiJi, 41 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), để điều tra về tội “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” liên quan vụ đào lăng mộ vua Lê Túc Tông.
Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/4, Shen JiangYang và Deng ZhiJi nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Mục đích của hai người này là đi tìm cổ vật ở khu mộ cổ vua chúa, mộ người giàu có thời phong kiến để lấy cắp đồ tùy táng bên trong.
Khi nhập cảnh vào Việt Nam, hai nghi phạm đem theo một bộ dụng cụ thăm dò bằng kim loại chuyên dùng săn tìm đồ cổ và máy gắn thiết bị cảm ứng dò tìm kim loại.
Đến TP Thanh Hóa, hai nghi phạm nghỉ tại một khách sạn ở phường Điện Biên, rồi thuê xe máy đến khu lăng mộ vua Lê Túc Tông ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc để quan sát, nghiên cứu địa hình.
Sau đó hai người Trung Quốc này mua thêm khoan điện cầm tay, dây thừng, mền bông, cưa tay, bao bì, bạt, bao tay, xẻng, xà beng để đào lăng mộ vua Lê Túc Tông.
Công an thu được tại hiện trường 14 mảnh bia đá có chữ Hán và trang trí rồng thời Lê (qua xác minh là bia mộ) với một số chữ Hán trên các mảnh vỡ: "Đại Việt Túc Tông Nhượng" khắc theo hàng dọc, cỡ chữ lớn khắc vạch, kiểu chữ Khải có nội dung ghi miếu hiệu của vua Lê Túc Tông và 15 mảnh gạch màu xám đen.
Các hiện vật nêu trên đã được Công an tỉnh Thanh Hóa đóng thùng niêm phong và lưu giữ tại kho hiện vật của Khu di tích lịch sử Lam Kinh để phục vụ công tác điều tra.
Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân gây bất ngờ khi tiết lộ về cha ruột là Tiến sĩ, Phó Giáo sư giữ nhiều chức vụ quan trọng như Viện trưởng, Giám đốc và Phó Chủ tịch.
Một giáo sư nhạc jazz hàng đầu tại Nhạc viện Hoàng gia Scotland đã bị sa thải sau khi bị cáo buộc có quan hệ với nữ sinh viên.
Hoa hậu H'Hen Niê và chồng cho biết thiên thần nhỏ sắp chào đời sẽ mang họ mẹ hoặc cha, tùy thuộc vào giới tính.
Tối 15/6, Gala “Đẹp và Chất" đã đưa cán bộ nhân viên ROX Group và khách mời đi qua hành trình đầy cảm xúc từ những khoảnh khắc đẹp nhất trong mùa ROXMei 2025, thời khắc ý nghĩa khởi đầu cho hành trình 30 năm thuận ích đến những phút giây thăng hoa cùng âm nhạc.
Chương trình Vinh quang Việt Nam 2025 với chủ đề "Tự hào và Khát vọng" sẽ tôn vinh 19 tấm gương anh hùng và điển hình tiên tiến, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng duy nhất được vinh danh.
Không chỉ là điểm đến lý tưởng để kinh doanh hay an cư, các căn shophouse nằm trên “thương phố tỷ đô” Tương Lai và Hạnh Phúc thuộc Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) còn là “cỗ máy sinh lời” đa năng cho nhà đầu tư. Với thiết kế linh hoạt, khả năng khai thác tối đa và tiềm năng tăng giá mạnh mẽ, dòng sản phẩm này đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường.
Lấy ví dụ từ những thách thức của ngành hàng sầu riêng, GS.TS Nguyễn Thị Lan cho rằng, để xuất khẩu nông sản bền vững, Việt Nam cần một cách tiếp cận hệ thống, giải quyết căn cơ các vấn đề từ quy hoạch vùng trồng, kiểm soát chất lượng đến xây dựng thương hiệu.
Chuỗi sự kiện “Anh trai vượt ngàn chông gai” tại Ocean City cuối tuần qua đã thu hút kỷ lục với hơn 220.000 lượt khách. Kết thúc trong kịch bản “bất ngờ” dưới cơn mưa tầm tã tháng 6, song chương trình đã để lại ấn tượng khó phai với các “Gai con” về tinh thần “vượt chông gai” cũng như công tác tổ chức và an ninh “10 điểm không nhưng” tại Ocean City.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chứng kiến một bước ngoặt quan trọng. VPBankS và Fintech AI chính thức trở thành đối tác chiến lược, cùng phát triển StockGuru - giải pháp AI độc quyền hứa hẹn mang đến trải nghiệm đầu tư thông minh chưa từng có cho nhà đầu tư Việt Nam.
Các vụ nổ rung chuyển Tehran và còi báo động không kích vang lên ở Tel Aviv khi Israel và Iran phóng tên lửa và UAV tấn công lẫn nhau. Quân đội Israel tuyên bố giết chết tổng tham mưu trưởng thời chiến của Iran, trong khi Iran đang chuẩn bị cho cái mà họ gọi là cuộc tấn công tên lửa lớn nhất và dữ dội nhất vào lãnh thổ Israel.
Bạn là hộ kinh doanh và còn băn khoăn về cách áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo nghị định 70/2025/NĐ-CP? Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia webinar trực tuyến “Hỏi đáp thuế và nghị định 70/2025/NĐ-CP cùng chuyên gia” do VNPT tổ chức vào 15h00, ngày 18/6/2025, phát sóng trực tiếp trên fanpage VNPT VinaPhone.
Ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận được hợp nhất thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới với tên gọi tỉnh Lâm Đồng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Đà Lạt. Đây là một bước đi chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu lực quản lý và phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển vùng đất Nam Tây Nguyên – Duyên hải Nam Trung Bộ.
Ngay sau khi cùng Hải Phòng đánh bại B.Bình Dương 4-2, Lucao và đội chủ sân Lạch Tray đã bóng gió tới việc chia tay nhau khi mùa giải 2024/2025 khép lại. Nhiều khả năng, chân sút 33 tuổi người Brazil này sẽ gia nhập CLB Ninh Bình.
Bộ Y tế cho biết, thời gian gần đây, liên quan đến lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần đã xảy ra một số vụ việc như đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong các cơ sở giám định và bắt buộc chữa bệnh, làm giả bệnh án tâm thần,… gây bức xúc trong xã hội.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Việt Hoàng vi phạm về quảng cáo thực phẩm trên nhiều trang web, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.
Triệu Lệ Dĩnh đang mất điểm trong mắt công chúng khi “Tại nhân gian” trở thành tác phẩm có lượt xem trung bình thấp kỷ lục trong sự nghiệp của cô từ năm 2023 đến 2025.
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở bờ bao sông Sài Gòn trên địa bàn ấp 3, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Hải Phòng vừa bắt giữ 8 đối tượng liên quan tội phạm về ma tuý, thu giữ 1,43kg ma túy tổng hợp, 7 điện thoại di động, 1 khẩu súng và 5 viên đạn.
Thấy việc dùng methanol (một loại cồn công nghiệp độc hại) để sản xuất lại lợi nhuận cao hơn, ông Phạm Đình Tuấn cùng anh trai đã dùng chất này để pha chế cồn y tế, sau đó đóng chai bán ra thị trường.
Phát huy tinh thần đoàn kết, trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã lãnh đạo đơn vị không ngừng sáng tạo, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, quốc phòng – an ninh; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, quy chế dân chủ cơ sở; phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, công tác xã hội. Đảng bộ PC Quảng Nam được Thành ủy Tam Kỳ tặng cờ "Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu" 5 năm liền.
Từ Hi Thái hậu nổi tiếng vì sự xa hoa bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Mỗi bữa cơm của bà đều vô cùng xa xỉ và lãng phí, bất chấp sự suy vi từng ngày của Thanh triều.
Mới đây, em trai của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh đưa ra thông báo khẩn về tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ.
Khi các cuộc tấn công giữa Israel và Iran vẫn tiếp diễn, nền kinh tế toàn cầu có thể phải đối mặt với cú sốc bất lợi nếu căng thẳng không được kiềm chế.
Với lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp.
Từ ngày 1/7, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực. Theo đó, lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ được "nới" thêm nhiều quyền lợi.
Trận ra quân của Chelsea ở đấu trường FIFA Club World Cup 2025™ năm nay không thu hút nhiều sự quan tâm, khi mà số lượng cổ động viên đến sân là rất thấp.
Thanh niên nhập viện không có giấy tờ tùy thân, không người thân, hoàn toàn "vô danh" nhưng các bác sĩ vẫn gắng sức cứu sống bằng mọi cách.
Lãi suất ngân hàng cao nhất hôm nay 17/6: Sau hơn 7 tháng duy trì mức lãi suất ổn định, ngân hàng HDBank vừa có điều chỉnh biểu lãi suất niêm yết với nhiều điểm đáng chú ý.
Anh hùng Lao động, nhà báo, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Khắc vừa được đề xuất lấy tên để đặt tên cho một con đường ở Q1, TP Hồ Chí Minh.
Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đảm nhiệm công tác mới. Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh được giao phụ trách Công an tỉnh Yên Bái.
Bữa cơm bàn chuyện hôn sự của chúng tôi đã kết thúc thất bại, với lý do chưa bao giờ tôi ngờ đến.