Lính tiền tuyến ở chiến trường Bakhmut cay đắng thừa nhận sự thật

Tuấn Anh (Theo Business Insider) Thứ sáu, ngày 28/04/2023 07:19 AM (GMT+7)
Một người lính Ukraine đang chiến đấu gần tiền tuyến ở Bakhmut cho biết anh và các đồng đội của mình sắp hết đạn và do đó họ phải hạn chế sử dụng các bệ phóng tên lửa.
Bình luận 0
Lính tiền tuyến ở chiến trường Bakhmut cay đắng thừa nhận sự thật - Ảnh 1.

Một người lính Ukraine trong chiến hào ở tiền tuyến ở Bakhmut vào ngày 10/4/2023. Ảnh AP

Người lính được xác định là Volodymyr đã nói chuyện với BBC về cuộc chiến ở thành phố Bakhmut phía đông Ukraine. Volodymyr nói rằng đơn vị của anh ấy hiện chỉ có thể bắn một vài thùng súng phóng tên lửa BM-21 Grad của họ cùng một lúc, so với một năm trước khi họ có thể bắn tất cả 40 thùng vũ khí cùng một lúc.

"Chúng tôi không có đủ đạn dược cho vũ khí của mình", Volodymyr nói với BBC.

Volodymyr nói thêm rằng nguồn cung cấp đạn dược cho bệ phóng của Ukraine đã cạn kiệt vì vậy họ đang sử dụng những loại có nguồn gốc từ Cộng hòa Séc, Romania và Pakistan. Những cái từ Pakistan không "có chất lượng tốt", Volodymyr nói.

Volodymyr thuộc Tiểu đoàn xe tăng 17, đang hỗ trợ quân đội Ukraine ở gần tiền tuyến hơn, và anh cho biết anh rất tức giận vì không thể làm gì hơn để bảo vệ đồng đội của mình.

"Chúng tôi có thể cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho những người đang hấp hối ở đó", Volodymyr nói.

Cuộc giao tranh ở Bakhmut được coi là đẫm máu nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Quân đội Nga đã từ từ đẩy lùi quân đội Ukraine trong nhiều tháng, điều mà các chỉ huy của cả hai bên gọi là "máy xay thịt".

Volodymyr nói với BBC rằng anh lo ngại tình trạng thiếu đạn dược có thể trở nên tồi tệ hơn khi chiến tranh tiếp diễn. Anh nói: "Chúng tôi cũng lo lắng rằng các đồng minh phương Tây đang mệt mỏi trong việc giúp đỡ chúng tôi".

Một người lính Ukraine khác trong khu vực nói với BBC rằng người của anh phải chia khẩu phần đạn cho khẩu pháo hạng nhẹ L119 của họ.

"Hiện tại chúng tôi đã có đủ người. Nhưng chúng tôi cần đạn dược. Đạn dược là quan trọng nhất", người này nói. Ukraine đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sắp hết đạn dược và kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm.

Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Ukraine phát biểu tại một cuộc họp của các ngoại trưởng EU rằng "Ukraine rất cần đạn dược để chống lại các cuộc tấn công của Nga và cũng để tổ chức cuộc phản công".

Người đứng đầu NATO, Jens Stoltenberg, cũng đã đưa ra cảnh báo hồi  tháng Hai rằng Ukraine đã sử dụng đạn dược nhanh hơn khả năng sản xuất của các đồng minh.

Josep Borrell, người đứng đầu các vấn đề đối ngoại của EU nói rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc trừ khi Ukraine có thể nhận được nhiều hơn. Tuần này Borrell nói rằng EU đã gần đạt được thỏa thuận mua thêm đạn dược cho Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem