Lộ diện 4 CLB nước ngoài "đại chiến" vì Văn Toàn

Đông Hưng Thứ ba, ngày 06/12/2022 14:10 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ, Nguyễn Văn Toàn đã nhận được ít nhất 4 lời đề nghị từ nước ngoài. Giờ đây, tương lai của tiền đạo người Hải Dương phụ thuộc rất nhiều vào việc bầu Đức có đồng ý để anh rời HAGL hay không.
Bình luận 0

Cũng giống như những cầu thủ thuộc khóa 1 HAGL JMG, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã hết hợp đồng thi đấu cho đội bóng phố núi sau khi mùa giải 2022 khép lại.

Được biết vào lúc này, mới chỉ có hai tiền vệ người Thái Bình là Tuấn Anh và Minh Vương cam kết tiếp tục gắn bó với HAGL. Những cầu thủ còn lại vẫn chưa đưa ra quyết định tương lai. Trong số này, Công Phượng và Văn Toàn được cho là đang có ý định xuất ngoại thi đấu. Tất nhiên, tương lai của họ còn phụ thuộc rất nhiều vào quyết định từ bầu Đức.

Lộ diện 4 CLB nước ngoài "đại chiến" vì Văn Toàn - Ảnh 1.

Tiền đạo Văn Toàn đang được nhiều đội bóng ngoại quan tâm.

Với cá nhân Văn Toàn, nếu ra nước ngoài lần này thì đây cũng sẽ là chuyến xuất ngoại đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Được biết, trong thời gian gần đây ngôi sao quê Hải Dương đã nhận được nhiều lời đề nghị từ các CLB ngoài nước và đó là một sự ghi nhận xứng đáng với trình độ và khả năng của Văn Toàn.

Còn nhớ, HLV trưởng CLB Jeonbuk Hyundai Motors, ông Kim Sang Ik từng dành lời khen ngợi cho Văn Toàn và khẳng định anh hoàn toàn đủ khả năng sang Hàn Quốc chơi bóng. Được biết, Jeonbuk Hyundai Motors vẫn theo dõi Văn Toàn suốt thời gian qua và khi biết tiền đạo này vừa hết hạn hợp đồng với HAGL, họ đã đánh tiếng mời anh sang Hàn Quốc thi đấu.

Song song với đó, Consadole Sapporo - đội bóng cũ của Công Vinh tại Nhật Bản cũng đã đưa Văn Toàn vào tầm ngắm. Đội chủ sân Sapporo Dome từng rất thành công với "Messi Thái Lan" Chanathip Songkrasin và giờ trong đội hình của họ cũng có 1 cầu thủ Thái Lan khác là Supachok Sarachat. Ban huấn luyện của Consadole Sapporo rát ấn tượng với tốc độ của Văn Toàn và mong muốn sở hữu anh trong năm 2023.

Ngoài ra, Buriram United (Thái Lan) và Johor Darul Ta'zim (Malaysia) cũng để mắt tới Văn Toàn. Buriram United từng sở hữu Lương Xuân Trường trong đội hình và giờ họ muốn Văn Toàn theo chân đồng đội. Đội bóng này cũng đang cần một tiền đạo chạy cánh có tốc độ trong đội hình. Về phía Johor Darul Ta'zim, họ từ lâu đã đánh giá cao một số cầu thủ của ĐT Việt Nam, trong đó có Văn Toàn. Nếu khoác áo nhà vô địch của Malaysia Super League 9 mùa liên tiếp, Văn Toàn sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang Malaysia chơi bóng.

Với tốc độ, sự nhanh nhẹn, Văn Toàn hoàn toàn có thể hòa nhập nhanh chóng với đội bóng mới. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, anh vẫn đang dành mọi sự tập trung để cùng ĐT Việt Nam hướng tới AFF Cup 2022. Quyết định tương lai có lẽ sẽ chỉ được ngôi sao sinh năm 1996 đưa ra sau giải đấu này, và tất nhiên, nó cũng phụ thuộc vào cả quyết định từ bầu Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem