Loại cây cảnh ít phải chăm mà vẫn tốt um, hoa chữa được bách bệnh, bán lại được giá cao

S.E.N Thứ hai, ngày 21/03/2022 13:01 PM (GMT+7)
Hoa hòe là cây cảnh cực kỳ dễ trồng, hầu như chẳng phải chăm sóc gì nhiều mà lại có công dụng chữa được nhiều bệnh. Người xưa quan niệm rằng: “ Một cây hòe trước nhà không chiêu của báu thì cũng chiêu tiền bạc”. Quan niệm này cho thấy cây hòe là một trong những loại cây phong thủy giúp đón tài lộc vào nhà cho gia chủ.
Bình luận 0

Hoa hòe không chỉ được nhiều người biết tới bởi những công dụng chữa bệnh tuyệt vời của nụ hoa hòe mà còn là cây cảnh được trồng nhiều trong nhà.

Vậy trồng hoa hòe làm cây cảnh tại nhà có nên hay không? Trồng và chăm sóc cây hòe làm cây cảnh, thu hoa hòe làm thuốc như thế nào? Nên trồng cây cảnh hòe ở trước, trong hay sau nhà để tốt cho phong thủy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin về loại cây cảnh mà nhà nào càng nghèo càng nên trồng này nhé.

1. Cây cảnh hoa hòe là cây gì?

Cây cảnh hoa hòe có tên khoa học là Sophora Japonica L thuộc họ cánh bướm. Là loại cây cảnh thân gỗ, cây trưởng thành có thể đạt chiều cao tối đa tận 15m, thăn thẳng.

Loại cây cảnh ít phải chăm mà vẫn tốt um, hoa chữa được bách bệnh, bán lại được giá cao - Ảnh 1.

Cây cảnh hoa hòe có nụ hoa có màu vàng, khi nở thì hoa chuyển thành màu trắng ngà. Hoa có mùi thơm man mát, rất dễ chịu, giúp giải tỏa căng thẳng, vị hơi đắng, và nở rộ thành từng chùm.

Trồng cây cảnh hoa hòe vô cùng đơn giản, bạn chỉ việc gieo bằng hạt hoặc giâm cành. Trong y học cổ truyền, hoa hòe được voi là một vị thuốc đông y quý giúp làm mát cơ thể cũng như chữa được rất nhiều bệnh.

Về vị trí trồng cây cảnh hoa hòe thì hòe thường được trồng ở trước nhà, bởi nó mang nhiều ý nghĩa phong thủy. Cây cảnh này vừa tạo bóng mát cho ngôi nhà của bạn, vừa có thể giúp gia chủ có nhiều may mắn hơn. Vậy nên hòe được nhiều người chọn là cây cảnh phong thủy cho gia đình.

Cây hòe thường được trồng để lấy nụ hoa, quả hòe để làm thuốc chữa bệnh. Nụ hoa hòe là một dược liệu quý có thể dùng làm trà uống giúp thanh mát cơ thể và làm thuốc chữa bệnh. Nụ và hoa hòe có nhiều công dụng như hạ mỡ máu, chống viêm, tốt cho hệ tim mạch, cầm máu… Hạt hòe có tác dụng bổ não, ích khí, sáng mắt và còn có thể kéo dài được tuổi thọ.

2. Trồng và chăm sóc cây cảnh hoa hòe

Thời gian vàng để trồng cây cảnh này dễ nhất chính là tháng 12 đến tháng 2 âm lịch. Bạn nên chọn loại hòe có những hoa có chùm lớn, nhiều hoa được gọi là hòe nếp.

Hòe là loại cây cảnh dễ trồng có thể trồng bằng cách gieo hạt hoặc giâm cành. Nếu gieo hạt thì bạn sẽ ngắt quả hòe chín rồi tách hạt và ươm ngay vào đất.

Loại cây cảnh ít phải chăm mà vẫn tốt um, hoa chữa được bách bệnh, bán lại được giá cao - Ảnh 2.

Hòe dễ chăm sóc và là cây cảnh không cần phải bón nhiều phân hay tưới thường xuyên đều đặn. Khi cây cảnh này lớn và sang được chậu bạn chỉ cần bón phân chuồng ủ mục.

Cây hòe họ đậu nên có khả năng cố định đạm tự do để nuôi cây. Nhưng nếu bạn muốn nâng cao năng suất, nhanh thu hoạch thì nên bón phân cho cây.

Nên trồng cây cảnh hoa hòe này vào mùa mưa thì sẽ tốt hơn mùa khô. Bởi, mùa mưa sẽ khiến đất mềm hơn, cây phát triển tốt hơn.

3. Cây cảnh hoa hòe có ý nghĩa phong thủy như thế nào?

Không đơn giản chỉ là một loài cây trồng để tạo bóng mát hay làm thuốc, cây hòe còn mang nhiều ý nghĩa về phong thủy.

Từ đời xưa, cây hòe đã mang ý nghĩa về đường quan lộc. Vậy nên trước cửa ngoài của triều đình thường trồng ba cây hòe tượng trưng cho ba chức quan to trong triều đình là Tư mã, Tư đồ và Tư Không.

Loại cây cảnh ít phải chăm mà vẫn tốt um, hoa chữa được bách bệnh, bán lại được giá cao - Ảnh 3.

Muốn nhiều may mắn thì nên trồng và chăm sóc cây cảnh tốt để hoa ra được nhiều hoa. Bởi sự đâm chồi nảy lộc, sum suê hoa lá sẽ góp phần giúp gia tăng phong thủy cho gia đình.

Tương truyền rằng ở thời Tống, một người tên là Vương Hựu trồng cây hòe trước sân và ước mong rằng sau này con cái làm đến được chức Tam công. Quả nhiên sau này, người con của Vương Hựu là Vương Đán làm đến chức Tam công trong triều đình. Bởi vậy, cây hòe theo phong thủy là biểu tượng cho sự thành đạt, quyền quý.

Ngoài ý nghĩa về đường quan lộc, người ta còn tin rằng cây hòe mang lại nhiều may mắn. Vì vậy, những người hiếm muộn đường con cái thường ăn hạt hoa hòe và đứng dưới gốc hòe để cầu nguyện.

Không nên trồng hòe sau nhà bởi lẽ sẽ vùi dập may mắn, không thu hút được khí vận tốt. Từ đó làm hạn chế những điều thịnh vượng mà cây mang lại. Nên trồng trước nhà để đón nhiều may mắn, thu hút điều tốt lành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem