"Phù phép" biến 5 cây cảnh này từ 1 chậu thành 10-20 chậu, cuối năm có vườn hoa rực rỡ

Diệp Diệp Thứ bảy, ngày 19/03/2022 06:21 AM (GMT+7)
Đây là 5 cây cảnh có thể cắt cành, cắt lá để nhân giống ngay vào đầu xuân này. Làm ngay, sang năm bạn sẽ có thêm vài chục chậu hoa rực rỡ.
Bình luận 0

Mùa xuân là mùa cao điểm sinh sôi nảy nở của các loại cây cảnh, hoa lá. Thời tiết ấm lên thì nhiều loại cây cảnh cũng bắt đầu mọc. Lúc này, nếu bắt đầu cắt hom để nhâm giống thì sẽ không dễ bị nhiễm vi khuẩn, thối đen mà sống sót tốt hơn.

Đặc biệt, với 5 loại cây cảnh này rất dễ để cắt cành để làm hom nhân giống. Chỉ cần 1 chậu là có thể nhân thành 10-20-30 chậu cây khác, rất dễ chăm sóc.

Nhân giống vào mùa xuân năm nay, chỉ 6 tháng, 1 năm là bạn sẽ có những chậu hoa rực rỡ, ngát hương.

1. Cây cảnh lan càng cua

Cây cảnh lan càng cua "mẹ" đã ra hoa nhiều lần trong năm và nay đã kết thúc thời kỳ ra hoa và bắt đầu ra chồi mới. Lúc này, nếu bạn muốn nhân giống thêm vài chậu lan càng cua thì hãy bắt đầu ngay.

Đầu xuân, "phù phép" biến 1 chậu cây cảnh biến thành 10-20 chậu, 5 cây cảnh đặc biệt thích hợp - Ảnh 1.

Cây cảnh lan càng cua

Bạn có thể giâm cành sớm vào mùa xuân, chăm sóc vào màu hè, mùa thu và mùa đông bạn sẽ có những chậu hoa mới rực rỡ.

Cây cảnh lan càng cua là loài hoa rất dễ cắt để nhân giống. Lúc này, bạn có thể cắt tỉa hoa lan càng cua và loại bỏ một số thân và lá mọc lộn xộn để cây thoáng đãng hơn. Sau đó, bạn hãy bón một ít phân loãng cho cây để cây cảnh phát triển mạnh mẽ hơn.

Với những cành lan càng cua bị tỉa bỏ, bạn không nên vứt đi mà hãy cắt thành những hom phù hợp để giâm thành những gốc cây cảnh lan càng cua mới.

Đầu xuân, "phù phép" biến 1 chậu cây cảnh biến thành 10-20 chậu, 5 cây cảnh đặc biệt thích hợp - Ảnh 2.

Chỉ 1 cành cây cảnh lan càng cua có thể cắt được rất nhiều hom

Bạn cần để vết cắt khô một chút trước khi giâm xuống đất. Sau khi giâm nên để cây con trong môi trường ấm áp không có ánh sáng trực tiếp.

Đồng thời, bạn cần giữ cho đất chậu hơi ẩm là được. Sẽ mất khoảng hai mươi ngày để cây con mọc rễ và sống tốt.

Cây cảnh phong lữ thảo

Các bạn thích ngắm hoa có thể trồng thêm vài chậu cây cảnh phong lữ thảo trên ban công nhà mình. Đây là cây cảnh có hoa nở rất đẹp, màu sắc tươi sáng, rực rỡ, đa dạng.

Đầu xuân, "phù phép" biến 1 chậu cây cảnh biến thành 10-20 chậu, 5 cây cảnh đặc biệt thích hợp - Ảnh 3.

Cây cảnh phong lữ thảo

Cây cảnh này cũng rất chăm ra hoa, có thể nở nhiều đợt hoa trong một năm. Phong lữ thảo luôn được những người yêu hoa, thích trồng cây cảnh ưa thích.

Phong lữ thảo cũng là loài cây cảnh rất dễ cắt để nhân giống. Khi bạn dọn dẹp, cắt tỉa cành cho cây vào mùa xuân, bạn có thể giữ lại những cành đã cắt để làm hom.

Bạn hãy cắt thành những đoạn hom nhỏ khoảng 10 cm, giữ lại hai cặp lá ở đỉnh để cây thực hiện quá trình quang hợp. Vết rạch phải nhẵn, sau đó chuẩn bị đất cát tơi xốp, thoáng khí để trồng.

Đầu xuân, "phù phép" biến 1 chậu cây cảnh biến thành 10-20 chậu, 5 cây cảnh đặc biệt thích hợp - Ảnh 4.

Cây cảnh phong lữ thảo rất dễ nhân giống

Sau khi trồng, bạn nên giữ cây con ở nhiệt độ mát mẻ, nếu trời lạnh có thể đưa vào phòng để chăm sóc. Khi đất chậu khô thì phun nước kịp thời, giữ cho môi trường ẩm.

Chỉ cần như vậy, cây cảnh này sẽ mọc rễ và sống tốt. Vào mùa thu, bạn có thể chào đón những chậu hoa rực rỡ.

Cây cảnh sống đời

Cây cảnh sống đời (trường sinh) nở hoa vào mùa đông và mùa xuân. Hiện nay có rất nhiều loại cây cảnh sống đời đã nở hết đợt hoa của nó.

Đầu xuân, "phù phép" biến 1 chậu cây cảnh biến thành 10-20 chậu, 5 cây cảnh đặc biệt thích hợp - Ảnh 5.

Cây cảnh sống đời rất dễ sống

Lúc này, bạn có thể cắt tỉa bớt những cành quá dài, mọc lộn xộn để cây được thoáng đãng, dồn chất dinh dưỡng để nuôi những mầm mới, có thể ra đợt hoa mới.

Với các cành tỉa bớt đi, bạn cũng có thể tạo thành các hom để nhân giống thành những chậu cây cảnh mới.

Sống đời là cây cảnh nở hoa đẹp và thời gian ra hoa rất lâu. Bạn có thể giâm cành nhiều hơn vào mùa xuân. Sau khi cây con sống sót có thể phát triển nhanh chóng thành chậu hoa mới, đâm chồi ra hoa vào mùa đông tới.

Đầu xuân, "phù phép" biến 1 chậu cây cảnh biến thành 10-20 chậu, 5 cây cảnh đặc biệt thích hợp - Ảnh 6.

Chỉ 20 ngày là bạn có vô số cây cảnh mới

Tỷ lệ sống của hom sống đời rất cao. Bạn chỉ cần cắt bỏ cành cắt bỏ lá trên thân, giữ lại một ít lá ở ngọn, sau khi khô vết thương thì đem hom cắm vào đất. Giữ cây con ở điều kiện nhiệt độ thích hợp, sau 20 ngày cây sẽ mọc rễ và phát triển.

Cây cảnh thu hải đường

Thu hải đường là cây cảnh có thể ra hoa tất cả các mùa nếu được chăm sóc tốt. Những người yêu thích hoa có thể cắt cành nhân giống cây cảnh này vào thời điểm mùa xuân. Vì vào mùa hè nhiệt độ quá cao cành giâm dễ bị thối đen, sau khi cắt và tạo hom thì tỷ lệ sống không cao lắm.

Đầu xuân, "phù phép" biến 1 chậu cây cảnh biến thành 10-20 chậu, 5 cây cảnh đặc biệt thích hợp - Ảnh 7.

Cây cảnh thu hải đường

Cây cảnh thu hải đường được cắt vào mùa xuân, nhiệt độ thích hợp, tốc độ sinh trưởng nhanh và vẫn có thể nở hoa vào cuối năm khi được chăm sóc tốt.

Bạn chỉ cần cắt một vài cành cây thu hải đường cứng cáp, tỉa thành cành thích hợp để giâm. Bạn chuẩn bị đất cấy sạch, vô trùng, thấm nước, thoáng khí và giâm hom.

Đầu xuân, "phù phép" biến 1 chậu cây cảnh biến thành 10-20 chậu, 5 cây cảnh đặc biệt thích hợp - Ảnh 8.

Nên bảo dưỡng cây cảnh con ở môi trường ẩm

Sau khi giâm xong đem cây con đặt ở môi trường ấm để bảo dưỡng. Khi bầu đất khô thì phun nước, hom giống sẽ sớm bén rễ và sống tốt.

Cây cảnh hoa nhài

Hoa nhài nở trên những cành mới. Do đó, khi hết đợt hoa, bạn cần nhanh chóng cắt tỉa những cành già, lộn xộn để tạo điều kiện cho nó đâm chồi nảy lộc nhiều cành mới.

Đầu xuân, "phù phép" biến 1 chậu cây cảnh biến thành 10-20 chậu, 5 cây cảnh đặc biệt thích hợp - Ảnh 9.

Cây cảnh hoa nhài

Hơn nữa, hoa nhài rất dễ cắt cành, sau khi cắt tỉa cành vào mùa xuân có thể dùng các cành bỏ đi đó để tao thành các hom, nhân giống thành chậu cây cảnh mới.

Khi cắt hoa nhài, bạn có thể chọn những cành nhỏ, có lá, giữ một cặp lá ở đầu hom để hom vẫn có thể quang hợp. Vết cắt cành cần nhẵn, giá thể sử dụng phải mềm và thoáng khí. Sau 1 tháng hom giống sẽ phát triển tốt.

Đầu xuân, "phù phép" biến 1 chậu cây cảnh biến thành 10-20 chậu, 5 cây cảnh đặc biệt thích hợp - Ảnh 10.

Cây cảnh hoa nhài chỉ mọc hoa ở các cành mới

Trên đây là các cây cảnh tương đối dễ tạo hom để nhân giống. Các bạn thích trồng cây cảnh thì không cần phải tốn nhiều tiền mua thêm các chậu cây. Chỉ cần bỏ công là bạn có thể tự cắt cành, tạo hom, nhân giống. Từ một chậu cây cảnh, bạn có thể "phù phép" biến thành vài chục chậu cây chỉ trong vòng 1 thời gian ngắn.

Bạn hãy thử xem!

(Theo SH) 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem