Lời khai của nghi phạm đâm chết nam thanh niên giữa đường phố Đà Nẵng trong đêm

Diệu Bình Thứ năm, ngày 14/01/2021 14:09 PM (GMT+7)
Ngày 14/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ việc một nam thanh niên bị đâm chết trên địa bàn quận vào đêm 13/1.
Bình luận 0

Theo công an, vào khoảng 23h ngày 13/1, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận tin báo người dân phát hiện một nam thanh niên bị thương tích vùng cổ, chảy nhiều máu, nằm bất động giữa đường tại ngã tư đường Võ Quý Huân - Nguyễn Duy Trinh (phường Hòa Hải), nghi vấn đã tử vong.

Đà Nẵng: Bất ngờ nguyên nhân nam thanh niên bị đâm chết giữa đường phố trong đêm - Ảnh 1.

Nguyễn Tuấn tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Hòa Hải đến hiện trường, kiểm tra cùng lực lượng y tế 115, xác định nạn nhân đã tử vong, có một vết thương tại vùng cổ lõm vai trái.

Qua đó, lực lượng chức năng cũng xác định nạn nhân tên H.B.L (SN 1995, trú tổ 34 phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Đồng thời, lực lượng nắm ngay được đối tượng nghi vấn gây án tên Nguyễn Tuấn (SN 1990, trú thôn 4, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Ngay sau đó, lực lượng công an đã triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm. 

Đến gần 0h ngày 14/1, công an đã khống chế, bắt giữ Tuấn tại nhà trọ 326 Nguyễn Duy Trinh (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) khi Tuấn đang chuẩn bị thu dọn hành lý về quê.

Đà Nẵng: Bất ngờ nguyên nhân nam thanh niên bị đâm chết giữa đường phố trong đêm - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc.

Qua quá trình làm việc, Tuấn thừa nhận mình là thủ phạm dùng dao đâm chết L. Tuấn khai nhận, vào khoảng 18h ngày 13/1, Tuấn cùng nhóm bạn nhậu tại một quán nhậu trên đường Lê Văn Hiến. Lúc này, bạn của Tuấn tên là Quý, đi cùng L đến quán. Do Quý và Tuấn có gây gổ, chọc nhau trên tin nhắn Facebook, nên khi vào quán, L bất ngờ cầm ghế đòi đánh Tuấn thì được mọi người can ngăn.

Tuấn được bạn chở về phòng trọ của mình. Lúc này, Tuấn nhắn tin hẹn gặp Quý tại cầu Cổ Cò, nhưng Quý không đến. Trên đường về phòng trọ, Tuấn bị L và bạn L xông đến đánh, Tuấn rút dao chống trả lại, đâm trúng vùng vai cổ trái của L. Ngay sau đó, Tuấn bỏ chạy, lẩn trốn, vứt bỏ dao trong bụi cỏ ven kiệt bê tông đường Nguyễn Duy Trinh, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về quê thì bị công an bắt giữ.

Hiện, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bàn giao đối tượng Tuấn cho Phòng Cảnh sát hình sự, công an thành phố để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem