Lũ lên nhanh, dân Hà Tĩnh cuống cuồng chạy lũ trong đêm

Ngân Khánh - Triệu Quang Thứ hai, ngày 19/10/2020 08:01 AM (GMT+7)
Nước lên rất nhanh, nhiều gia đình tại Hà Tĩnh đã bị ngập sâu. Để cứu người và tài sản, trong đêm hôm qua đến rạng sáng nay (19/10), dường như người dân không ngủ, họ thức trắng để canh lũ.
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua, từ 13h chiều qua (18/10), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã thông báo xả lũ hồ Kẻ Gỗ (huyện cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) với lưu lượng xả lũ từ 250 m3/s. Đến 23h cùng ngày, Công ty này lại tiếp tục thông báo tăng lưu lượng xả lên 400-500 m3/s.

Đến 7h sáng nay (19/10), mực nước hồ Kẻ Gỗ đã vượt mực nước dâng bình thường 0,9m (33,4/32,5m so với thiết kế). Tương ứng với mức nước đó, hồ Kẻ Gỗ hiện chứa 372 triệu m3/345 triệu dung tích mực nước dâng bình thường.

Do khu vực Kẻ Gỗ vẫn tiếp tục mưa to, nước thượng nguồn đổ về hồ tăng nhanh nên từ 7h sáng nay, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh lại tăng lưu lượng xả lên 850m3/s.

img

Trong đêm 18/10, Hà Tĩnh mưa lớn cộng với thủy điện và các hồ chứa nước đồng loạt xả lũ, nhiều xã đã bị cô lập, các tuyến đường ngập sâu, người dân “trắng đêm” dọn đồ chạy lũ.

Tình hình mưa tại Hà Tĩnh vẫn đang to đến rất to, có nơi đặc biệt to kèm thêm việc thủy điện Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả lũ khiến nước lũ lên nhanh, chia cắt thêm nhiều vùng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Ngay trong đêm 18/10, chính quyền địa phương đã huy động hơn 30 thuyền, ca nô và hàng trăm chiến sỹ quân đội, công an túc trực trong đêm hỗ trợ người dân sơ tán.

Tính đến 6h30 sáng nay (19/10), toàn huyện Cẩm Xuyên có 144 thôn/18 xã bị ngập úng diện rộng với 4.580 hộ/13.740 nhân khẩu. Trong đó, 6 xã vùng hạ lưu Kẻ Gỗ bị cô lập hoàn toàn gồm: Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Thạch, Cẩm Quan.

Từ đêm qua đến sáng nay, huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức di dời cho 4.365 hộ với 12.390 người. Huyện đang tiếp tục di dời 485 hộ dân với 1.370 người.

img

Tại huyện Cẩm Xuyên do hồ Kẻ Gỗ, hồ Bộc Nguyên đồng (huyện Cẩm Xuyên) đồng loạt xả lũ đã khiến một số xã như Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, TT Cẩm Xuyên… bị ngập sâu trong nước. Một số hộ gia đình nước đã ngập sâu vào nhà trên 1m.

img

Lực lượng chức năng tại huyện Cẩm Xuyên đã hỗ trợ di dời khẩn cấp các hộ dân có nguy cơ ngập lụt cao đến vị trí an toàn. Trong ảnh, người dân xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) di dời tài sản đi tránh lũ.

Ông Lê Văn Danh – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Xuyên cho biết, tính đến đầu giờ sáng nay, huyện đã huy động 80 thuyền và 320 cán bộ, chiến sỹ để hỗ trợ công tác di dời dân. Nếu tình hình hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ với lưu lượng cao hơn cộng với mưa lớn thì nhu cầu phương tiện ứng cứu tiếp tục tăng.

Để kịp thời hỗ trợ huyện Cẩm Xuyên di dời dân các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ đến nơi an toàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động nhân lực, áo phao; Sở GTVT huy động, phương tiện với mức cao nhất trước 9h ngày 19/10 tại UBND huyện để ứng cứu giúp huyện Cẩm Xuyên sơ tán dân đến nơi an toàn.

img

Tại TP Hà Tĩnh, trong đêm người dân phải thu dọn đồ đạc để đảm bảo tài sản khi nước lũ lên nhanh. Toàn bộ các tuyến đường tại trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Trần Phú… bị ngập sâu trong nước.

img

Nước ngập vào nhà dân tại phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh).

img

Người dân phường Hà Huy Tập trong đêm phải di dời tài sản đến vị trí cao hơn.

img

Các con đường chìm sâu trong nước. Đây được xem là cơn lũ đỉnh điểm, trong 10 năm trở lại đây tại Hà Tĩnh.

img

Nước ngập hết phần tầng hầm để xe một khu chung cư tại Hà Tĩnh.

img

Hình ảnh xe ô tô chìm trong biển nước tại khu chung cư phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh).

img

Các phương tiện không thể di chuyển trên tuyến đường này. Người dân phải đi bộ vượt lũ đến chợ để mua nhu yếu phẩm về sử dụng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem