“Lứa Công Phượng trước đây thua xa U19 HAGL hiện tại”

Thư Khánh Thứ hai, ngày 22/06/2020 10:10 AM (GMT+7)
HLV Phạm Quang Thành của U19 CAND đã đánh giá rất cao các cầu thủ xuất thân từ khóa 4 của Học viện HAGL-JMG dù họ chưa thể hiện được nhiều tại VCK U19 quốc gia 2020.
Bình luận 0

Tại VCK U19 quốc gia 2020, trong lượt trận mở màn, cả U19 HAGL 1 và U19 HAGL 2 đều không chứng tỏ được sức mạnh như kỳ vọng. Đều là thành viên của khóa 4 thuộc Học viện HAGL-JMG, nhưng các cầu thủ của hai đội bóng này lại thi đấu dưới sức.

Trước U19 PVF cũng sở hữu nhiều cầu thủ giàu tiềm năng, U19 HAGL 1 đã không triển khai được lối chơi kỹ thuật, giàu sức tấn công như họ từng thể hiện tại vòng loại. Thay vào đó, U19 HAGL 1 buộc phải chơi phòng ngự - phản công. Thậm chí, các cầu thủ trẻ tới từ phố Núi suýt thất bại nếu đối phương không bỏ lỡ thời cơ ghi bàn từ một quả phạt đền.

“Lứa Công Phượng trước đây thua xa U19 HAGL hiện tại” - Ảnh 1.

U19 HAGL 1 chơi không tốt ở trận gặp U19 PVF

Sau trận đấu này, HLV Guillaume Graechen đã tỏ ra rất tức giận với các học trò. Ông gay gắt cho rằng, U19 HAGL 1 đã quá thiếu tự tin, chơi bóng "như những con người khác". Chiến lược gia người Pháp cũng chỉ ra rất nhiều điểm yếu khác mà U19 HAGL 1 cần chỉnh sửa.

Tuy nhiên, về phía HLV Phạm Quang Thành, ông lại đánh giá rất cao lứa cầu thủ khóa 4 của Học viện HAGL-JMG. Trao đổi với báo chí, HLV Phạm Quang Thành cho biết: "PVF chơi rất khoa học và bài bản, đó có thể là ứng cử viên cho chức vô địch. Thực sự, U19 CAND hy vọng sẽ được gặp đối thủ này trong trận chung kết. Có thể nói, từ khi Troussier về nắm quyền tại PVF thì lối chơi của các đội tại đây đã hiện đại hơn rất nhiều.

Riêng về hai đội U19 HAGL 1 và 2, tôi đánh giá cao U19 HAGL 1 dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen. Lứa này chơi hay và hiện đại hơn rất nhiều so với lứa Công Phượng. Thời Công Phượng gần như chỉ chơi ban bật nhỏ một chạm, bị đối thủ bắt bài là không đá được".

“Lứa Công Phượng trước đây thua xa U19 HAGL hiện tại” - Ảnh 2.

Khóa 4 của Học viện HAGL-JMG đang sở hữu nhiều cầu thủ giàu tiềm năng

Phân tích kỹ hơn về sự vượt trội của U19 HAGL 1 so với lứa đàn anh trước đây, HLV Phạm Quang Thành nhấn mạnh: "Vào lúc này, U19 HAGL 1 với những Thanh Khôi, Du Học hay Quốc Việt không chỉ chơi ban bật nhỏ một chạm mà còn rất biến hóa trong lối chơi. Họ biết cách tấn công biên, đánh trung lộ và lật cánh đánh đầu rất hay và nguy hiểm. Nếu được, tôi hy vọng sẽ đối đầu với U19 HAGL 1 tại bán kết và U19 PVF trong trận chung kết của giải".

Chiều nay 22/6, U19 HAGL 1 sẽ có trận đấu tiếp theo với đội đang đứng cuối bảng A là U19 TP. HCM. Sau trận ra quân hòa thất vọng, chắc chắn các học trò của HLV Graechen sẽ hướng tới một chiến thắng để tìm lợi thế trong cuộc đua tranh vé vào bán kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem