Luật sư bào chữa cho cô giáo Lê Thị Dung đề nghị hoãn phiên xử

PV BMT Thứ hai, ngày 12/06/2023 09:58 AM (GMT+7)
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung đề nghị hoãn phiên tòa. Tuy nhiên Hội đồng xét xử vẫn quyết định tiếp tục phiên xét xử theo quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Trước khi phiên xử diễn ra, luật sư tham gia bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Lê Thị Dung đề nghị hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, sau khi xem xét Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa. Sau khi các bị cáo khai báo lý lịch, 9h15' cáo trạng của vụ án được công bố. 

Xét xử phúc thẩm vụ án cô giáo Lê Thị Dung: Luật sư đề nghị hoãn phiên tòa - Ảnh 1.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung đề nghị hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử vẫn quyết định tiếp tục phiên xét xử theo quy định của pháp luật. Ảnh: Cảnh Thắng

Phía ngoài, nhiều người dân đến tham dự phiên tòa nhưng không được vào phía trong đang tập trung phía ngoài trụ sở. Nhiều người tỏ ra thất vọng khi không được vào tham dự phiên tòa.

Xét xử phúc thẩm vụ án cô giáo Lê Thị Dung: Luật sư đề nghị hoãn phiên tòa - Ảnh 2.

Bị cáo Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Hương tại phiên tòa. Ảnh: Cảnh Thắng

Tại đây, lực lượng chức năng cũng thắt chặt an ninh, đảm bảo trật tự. Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã kiểm soát người vào tham dự phiên tòa. Chỉ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhận được giấy mời tới tham dự phiên tòa mới được vào tham dự phiên tòa.

Xét xử phúc thẩm vụ án cô giáo Lê Thị Dung: Luật sư đề nghị hoãn phiên tòa - Ảnh 3.

Nhiều người đến tham dự phiên tòa từ khá sớm, tuy nhiên lực chỉ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên qua và nhận được giấy mời mới được vào tham dự phiên tòa. Ảnh: Cảnh Thắng

Tại bản án hình sự sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù (mức thấp nhất của khung hình phạt); Nguyễn Thị Hương (nguyên kế toán Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) 2 năm tù cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Thị Dung có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có kháng nghị phúc thẩm đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem