Lực đẩy từ kiều hối sẽ cộng hưởng mạnh với phát triển kinh tế TP.HCM

Tường Thụy Thứ sáu, ngày 11/10/2024 11:21 AM (GMT+7)
TP.HCM đang tăng cường tổng hợp sức mạnh từ lượng kiều hối gửi về không ngừng gia tăng trong nhiều năm qua để tạo thêm lực đẩy cho phát triển kinh tế xã hội.
Bình luận 0

Theo nhiều chuyên gia, kiều hối chuyển về Việt Nam ngày càng tăng do nhiều động lực, phần lớn là nhờ khoảng 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại khoảng 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tình cảm hướng về quê hương của kiều bào luôn ở mức cao.

Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã và sẽ giảm lãi suất trong chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Vì vậy, dòng vốn có thể dịch chuyển khỏi các tài sản bằng USD, và có xu hướng chuyển sang các thị trường mới nổi hoặc các nước đang phát triển, nơi có lợi suất đầu tư cao hơn, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.HCM đã chỉ đạo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án phát huy nguồn lực kiều hối qua đó đưa kiều hối trở thành "lực đẩy" mạnh cho kinh tế thành phố.

Hôm nay 11/10, Ủy ban này tổ chức tổ chức hội nghị triển khai Đề án "Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM từ nay đến năm 2030".

Lực đẩy từ kiều hối sẽ cộng hưởng mạnh với phát triển kinh tế TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, tại hội nghị triển khai đề án phát huy nguồn lực kiều hối ngày 11/10/2024. Ảnh: Tường Thụy

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, nhấn mạnh: "Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách hơn nữa nhằm "lực đẩy" mạnh mẽ hơn. Giải pháp cơ chế chính sách luôn đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội".

Ông cũng cho biết thông thường, trong quý 4 hàng năm, lượng kiều hối gửi về Việt Nam nói chung và TP.HCM thường cao hơn các quý khác, bình quân chiếm 30% cả năm, vì đây là thời gian cao điểm cho cuối năm và Tết Nguyên đán.

Trong số các ý kiến tại hội nghị, đáng chú ý là làm sao để thu hút kiều hối mua trái phiếu đô thị của TP.HCM bằng cách minh bạch hóa thông tin phát hành, tổ chức phát hành… Có như vậy mới có thể mời gọi nguồn lực này đóng góp vào việc phát hành trái phiếu.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, nguồn vốn vay hay vốn đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc hoàn trả, chưa kể đến các điều kiện vay vốn và áp lực trả nợ cùng các yếu tố khác có liên quan. Trong khi đó, nguồn lực kiều hối không chịu những tác động và yêu cầu này. Vì vậy sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối, mang lại lợi ích to lớn trên nhiều phương diện, từ cá nhân, hộ gia đình đến phát triển kinh tế xã hội.

Để thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để kiều hối về Việt Nam ngày càng tăng, những năm gần đây các ngân hàng và công ty kiều hối như Vietcombank, Agribank, Sacombank, BIDV... đã phát triển mạnh mẽ các dịch vụ tài chính tạo thuận lợi cho giao thương, chuyển tiền quốc tế.

Đại diện công ty kiều hối Vietcombank (VCBR) cho rằng chính sách cần hỗ trợ tốt hơn nữa quá trình chuyển USD từ một tổ chức nào đó ở Mỹ, ví dụ công ty Mỹ, về cho các cá nhân đang ở Việt Nam nhưng đang làm việc cho tổ chức đó. Lượng chuyển này không nhỏ vì số người ở Việt Nam đang làm việc và nhận thù lao từ Mỹ như vậy không phải là nhỏ, và sẽ tăng hơn nữa do chi phí lao động được trả thấp hơn thuê người tại Mỹ.

Theo ước tính, trung bình 3 năm gần đây, Việt Nam đã nhận tới 17 - 18 tỷ USD kiều hối mỗi năm. Dựa vào tình hình biến động kinh tế trong nước và thế giới, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kiều hối về Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, đến cuối năm 2024 có thể đạt 14,4 tỷ USD.

Lực đẩy từ kiều hối sẽ cộng hưởng mạnh với phát triển kinh tế TP.HCM - Ảnh 2.

Các đại biểu tại hội nghị triển khai đề án phát huy nguồn lực kiều hối ngày 11/10/2024. Ảnh: Tường Thụy

Ông Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, cho rằng việc sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối cần được quan tâm xem xét và triển khai thực hiện hiệu quả hơn trước. Các đơn vị cần nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả kiều hối hơn nữa.

Được biết, UBND TP.HCM đã giao Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM là cơ quan đầu mối, chủ trì việc triển khai đề án thu hút kiều hối nói trên.

Ủy ban này có nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo thành phố các giải pháp định hướng nguồn lực kiều hối phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội thành phố; đóng góp vào các dự án phát triển xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế và môi trường, dịch chuyển vốn vào thị trường chứng khoán, trái phiếu, mở doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, dịch vụ và bất động sản...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem