Luke Shaw: Thành công nhờ không được Mourinho tin tưởng

Phạm Xuân Nguyên Thứ ba, ngày 06/07/2021 16:40 PM (GMT+7)
Luke Shaw là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của ĐT Anh tại Euro 2020. Ở trận tứ kết với ĐT Ukraina anh đã kiến tạo hai bàn thắng cho Maguire và Kane, góp phần vào chiến thắng 4-0 đưa “Tam sư” vào bán kết.
Bình luận 0

Luke Shaw được gọi vào ĐT Anh lần đầu năm 2014 khi đang là hậu vệ của Southampton. Và phải bảy năm sau, đến Euro này, anh mới lại có mặt trong đội tuyển của xứ sở sương mù sau một mùa giải thành công ở M.U.

Nhưng con đường của Luke Shaw không bằng phẳng. Và một trong những nhân vật anh phải đối đầu là HLV Mourinho.

Luke Shaw: Thành công nhờ không được Mourinho tin tưởng - Ảnh 1.

Hậu vệ Luke Shaw.

Trước Euro 2020, Jose Mourinho đã phát biểu về đội hình ra sân của ĐT Anh: "Tôi sẽ đặt ai ở phía bên trái của ĐT Anh? Tôi thích Chilwell hơn Shaw. Thậm chí không cần suy nghĩ. Đúng vậy, Shaw đã có một mùa giải tốt, tiến bộ rõ rệt về mặt cảm xúc lẫn chuyên môn. Nhưng tôi nghĩ rằng Chilwell còn có điều gì đó hơn thế nữa".

Thái độ vừa yêu vừa ghét của vị HLV người Bồ Đào Nha đối với Luke Shaw đã có từ khi ông về nắm đội M.U (2016). "Khi tôi về đội tôi thấy một cậu trai. Cậu ta bị một chấn thương có nguy cơ chấm dứt cả sự nghiệp. Tôi đã cố gắng rèn luyện tâm lý cho các cầu thủ, truyền cho họ tham vọng và trách nhiệm. Cậu ta khó làm việc với tôi.

Phải thừa nhận là tôi đã vắt kiệt các cầu thủ đến hơi sức cuối cùng, và một số chưa sẵn sàng cho điều này. Nhưng chúng tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ. Cậu ta là một cầu thủ tài năng và đây là một trong những lý do tại sao cậu ta chơi được như vậy bây giờ" – HLV Mourinho nói về các trận đấu của ĐT Anh và riêng về Luke Shaw trên một kênh truyền hình thể thao.

Có vẻ như cụm từ nói về tài năng là những lời khen ngợi tối đa mà Shaw nhận được từ Mourinho. Còn trước đây, trong hai mùa giải trọn vẹn dưới thời Jose, cầu thủ người Anh chỉ chơi 11 trận tại Premier League. Mourinho chỉ trích thái độ của Luke đối với công việc: "Rất khó xếp cậu ta vào danh sách thi đấu. Tôi không thể đặt cậu ta ngang hàng với Ashley Young, Matteo Darmian và Daley Blind. Tôi không thể so sánh cả về cách cậu ta tập luyện, tập trung chú ý, cả về tham vọng thi đấu".

Và khi Shaw không muốn thi đấu vì chấn thương thì Mourinho đã tức giận thật sự. Luke đã nói với tôi sáng nay rằng cậu ấy không thể thi đấu, vì vậy chúng tôi phải thay đổi hàng phòng ngự. Có một sự khác biệt giữa những người đàn ông dũng cảm, những người muốn chơi bằng mọi giá và những người mà một chút đau đớn cũng có thể thành vấn đề".

Khi hậu vệ này chơi tuyệt hay (ví dụ, vào sân thay người trong trận gặp Everton và giúp san bằng tỷ số), Jose cho rằng đó là nhờ công lao của HLV.

"Anh ta phải thay đổi tư duy chơi bóng. Anh ấy ở ngay trước mặt tôi, và tôi đưa ra mọi quyết định cho anh ta. Chúng tôi cần những kỹ năng thể chất và kỹ thuật tuyệt vời của anh ta, nhưng anh ta không thể liên tục chơi với bộ não của tôi. Luke phải đẩy nhanh quá trình này. Tuổi  21 là độ tuổi đủ lớn để hiểu rõ hơn", HLV người Bồ Đào Nha nói không thương xót.

Sau mùa giải 2017/18, mọi người bắt đầu bàn tán rằng Shaw có thể quay lại với người đã nâng đỡ anh - Mauricio Pochettino. Nhưng Shaw đã ở lại.

"Dưới thời Mourinho, đó là khoảng thời gian rất khó khăn với tôi, vì đôi khi tôi không thể chia sẻ quan điểm của mình, và mọi người chỉ nghe một quan điểm. Ngay lúc đó tôi hiểu rằng tốt hơn hết là tôi nên im lặng.

Nhiều người trong CLB đã ủng hộ tôi. Nhưng tôi biết mình cần phải bình tĩnh và cải thiện. Tôi đã trải qua rất nhiều điều khiến tôi trở thành một người tốt hơn, "Shaw nói trong chương trình Match of the Day phát sóng vào tháng Hai.

Khi Mourinho bị sa thải, Shaw thở phào. Và anh đã thăng hoa dưới thời Solskjaer

Sự khác biệt giữa các huấn luyện viên đã được Pogba giải thích rõ ràng: "Ole không bao giờ đặt mình chống lại các cầu thủ. Phải, ông ấy đôi khi phải để ai đó ra ngoài danh sách thi đấu và không cho họ có thời gian nhưng ông ấy không bao giờ coi họ là chỗ trống. Đây là toàn bộ sự khác biệt giữa ông ấy và Mourinho. Luke đã gặp khó khăn dưới thời Mourinho, còn Ole đã giúp đỡ anh ta rất nhiều. Luke đã chứng minh rằng anh ta là một cầu thủ đẳng cấp và đã chứng minh được sự tin tưởng của HLV".

Maguire cũng ca ngợi Solskjaer:

"Luke có tất cả các kỹ năng cần thiết, nhưng cần phải có một HLV biết những điều đó. Ông ta biết làm cho anh ta tin vào bản thân, tin vào bóng đá của mình, và tin Luke có thể trở thành một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới. HLV đã đóng một vai trò rất lớn trong sự tiến bộ của cậu ấy".

Và đây là hai câu nói của chính Shaw.

Tháng 2: "Thật tuyệt khi có ai đó cho bạn mượn một bờ vai. Tôi sẽ nói dối nếu tôi nói không phải vậy. Điều đó đem lại sự tự tin, còn sự tin tưởng của HLV đã thúc đẩy tôi tiến bộ".

Và đến tháng 4 Shaw nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của M.U: "Tôi đã phân tích trận đấu của mình rất nhiều. Tôi nghĩ một trong những lý do giúp tôi tiến bộ là Solskjaer. Tất nhiên, tôi cũng làm mọi thứ để trở nên tốt hơn: Tôi đã thay đổi rất nhiều trong trận đấu của mình, làm việc về tâm lý và tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Cái chính là bây giờ tôi thích bóng đá".

Trước trận đấu với Đức, Shaw đã có lời đáp lại Mourinho: "Vấn đề của cậu ấy là gì? Dường như trong đầu cậu ấy có quá nhiều thứ về tôi, cậu  ấy nghĩ về tôi quá nhiều.

Không ai giấu giếm rằng mối quan hệ của chúng tôi đã không suôn sẻ. Tôi nghĩ ông ấy là một HLV tuyệt vời, nhưng bạn biết đấy, quá khứ là quá khứ. Đã đến lúc phải tiến xa hơn. Tôi cố gắng làm điều đó, nhưng ông ấy rõ ràng là không thể".

Chung quy lại, Luke Shaw đã có màn trình diện ấn tượng tại Euro 2020. Trường hợp anh đúng với câu nói của cổ nhân tôn vinh người thầy, nhưng càng trọng người thầy hơn khi thấy người trò vượt qua thầy mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem