Lùm xùm khiếu kiện ở Cảng Quy Nhơn: "Thắng như thua" và nỗi niềm của doanh nghiệp

Minh Tân Thứ ba, ngày 17/09/2024 07:00 AM (GMT+7)
Vụ lùm xùm kiện tụng về hợp đồng lai dắt giữa Cảng Quy Nhơn (Bình Định) với đối tác là Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long xảy ra mấy năm nay vẫn chưa chấm dứt thì Cảng Quy Nhơn lại tiếp tục dính vào vụ kiện khác.
Bình luận 0

Thắng kiện, miệt mài đi đòi tiền

Báo Dân Việt vừa nhận được đơn kêu cứu, khiếu nại của Công ty TNHH vận tải biển Cửu Long (gọi tắt Cty Cửu Long, đóng tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về việc, cho đến nay vẫn chưa thể đòi được số tiền mà Công ty CP Cảng Quy Nhơn vay, được TAND cấp cao tại Đà Nẵng xử thua trong vụ kiện liên quan đến đến Công ty Cửu Long và buộc phải trả hơn 1,1 tỷ đồng tiền vay và 707 triệu đồng tiền lãi.

Theo tài liệu mà Dân Việt có được, TAND cấp cao tại Đà Nẵng vừa ban hành quyết định giám đốc thẩm số 06/2024/KDTM-GĐT ngày 4/9/2024 về việc "Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng vay tài sản trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền" giữa Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (QNP - Cảng Quy Nhơn) và Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long (Cty Cửu Long).

Lùm xùm khiếu kiện ở Cảng Quy Nhơn: "Thắng như thua" và nỗi niềm của doanh nghiệp - Ảnh 1.

Tàu của Cty Cửu Long hiện nằm im lìm ở Cảng Quy Nhơn (ảnh: PV)

Theo nội dung quyết định giám đốc thẩm, ngày 23/11/2021, Cảng Quy Nhơn khởi kiện yêu cầu Cty Cửu Long thanh toán tiền mua dầu còn nợ từ năm 2018 là gần 239 triệu đồng và không yêu cầu thanh toán tiền lãi. Đến ngày 24/5/2023, Cảng Quy Nhơn thay đổi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Cty Cửu Long thanh toán tiền lãi chậm trả của gần 239 triệu đồng với lãi suất 10%/năm. Số tiền Cảng Quy Nhơn yêu cầu Cty Cửu Long thanh toán là hơn 124 triệu đồng. Sau đó, Cửu Long có yêu cầu phản tố đề nghị Cảng Quy Nhơn phải trả số tiền hơn 1,1 tỷ đồng mà đại diện Cảng Quy Nhơn đã vay của Cty Cửu Long vào ngày 1/2/2018 để phục vụ cho công việc của Cảng Quy Nhơn.

Trước đó, tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 52/2023/KDTM-ST ngày 6/9/2023, TAND TP Quy Nhơn quyết định: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Cảng Quy Nhơn về việc yêu cầu Cửu Long thanh toán tiền lãi chậm trả đối với số tiền mua bán dầu. Đồng thời, chấp nhận yêu cầu phản tố của Cty Cửu Long, buộc Cảng Quy Nhơn trả cho Cty Cửu Long số tiền gần 1,8 tỷ đồng bao gồm tiền vay hơn 1,1 tỷ đồng và tiền lãi.

Ngày 19/9/2023, Công ty Cảng Quy Nhơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm nêu trên. Sau đó, tại bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 05/2024/KDTM-PT ngày 12/4/2024, TAND tỉnh Bình Định quyết định: Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sửa Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 52/2023/KDTM-ST ngày 6/9/2023 của TAND Quy Nhơn.

Theo nội dung bản án, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Cảng Quy Nhơn, buộc Cty Cửu Long trả cho Cảng Quy Nhơn hơn 124 triệu đồng. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của Cửu Long, buộc Cảng Quy Nhơn trả cho Cửu Long số tiền gốc hơn 1,1 tỷ đồng và không chấp nhận yêu cầu trả tiền lãi của số tiền gốc hơn 1,1 tỷ đồng.

Lùm xùm khiếu kiện ở Cảng Quy Nhơn: "Thắng như thua" và nỗi niềm của doanh nghiệp - Ảnh 2.

Trong thời gian khiếu kiện với Cảng Quy Nhơn, Cty Cửu Long vẫn luôn phải duy trì hoạt động, trả lương công nhân, thủy thủ (ảnh: PV)

Theo tài liệu, bà Phạm Thị Thúy Linh – Thủ quỹ của Cảng Quy Nhơn là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bà Linh là người trực tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng từ đại diện Cửu Long đem tới. Bà Phạm Thị Thúy Linh cho rằng, khi đại diện Cty Cửu Long tới để giao hơn 1,1 tỷ đồng, bà có hỏi ý kiến kế toán và lãnh đạo Cảng Quy Nhơn; nhận được sự đồng ý từ lãnh đạo, bà đã nhận tiền, viết phiếu thu và đóng dấu "Tài vụ Cảng Quy Nhơn đã thu tiền".

Tuy nhiên, đại diện Cảng Quy Nhơn cho rằng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng đang tạm giữ trong tài khoản của công ty là "giữ giúp" cho bà Phạm Thị Thúy Linh chứ không phải tiền vay với Cty Cửu Long. Ông Nguyễn Kim Toàn – Kế toán Cảng Quy Nhơn cũng đưa ra ý kiến rằng, Cảng Quy Nhơn "không thu và giữ tiền của Cty Cửu Long", "chỉ thu và giữ tiền của bà Phạm Thị Thúy Linh". Sau đó, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã bác bỏ quan điểm này và khẳng định "Cảng Quy Nhơn có vay của Công ty Cửu Long số tiền 1.133.25.000 đồng".

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, TAND cấp cao tại Đà Nẵng quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Cảng Quy Nhơn về việc yêu cầu Cửu Long thanh toán tiền lãi chậm trả với số tiền mua bán dầu trị giá hơn 283 triệu đồng. Đồng thời, chấp nhận yêu cầu phản tố của Cty Cửu Long, buộc Cảng Quy Nhơn phải trả hơn 1,1 tỷ đồng tiền vay và hơn 700 triệu đồng tiền lãi. Tổng cộng là hơn 1,8 tỷ đồng.

Hoạt động đình trệ, doanh nghiệp kêu cứu

PV Dân Việt đã mục sở thị tại Cảng Quy Nhơn, ghi nhận việc những tàu lai dắt của Cty Cửu Long hiện nay đang nằm im lìm trong thời gian vừa qua vì liên quan tới một vụ kiện, tranh chấp hợp đồng khác giữa Cty Cửu Long và Cảng Quy Nhơn.

Theo đó, ngày 16/12/2022, TAND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Bản án phúc thẩm 31/2022/KDTM-PT tuyên: Cảng Quy Nhơn trả cho Cửu Long hơn 53,48 tỷ đồng và Cảng Quy Nhơn phải tiếp tục thực hiện HĐ kinh tế số 274/CUULONG/2016/01.02 (ngày 12/10/2016) về thuê tàu lai với Cửu Long.

Ngày 21/4/2023, Cảng Quy Nhơn đã "xin" được thi hành án và đã nộp hơn 53,48 tỷ đồng. Ngày 28/4 và 4/5/2023, Cục Thi hành án dân sự Bình Định đã chi trả số tiền này cho Cửu Long.

Lùm xùm khiếu kiện ở Cảng Quy Nhơn: "Thắng như thua" và nỗi niềm của doanh nghiệp - Ảnh 3.

Một góc Cảng Quy Nhơn (ảnh: PV)

Diễn biến tiếp theo, ngày 14/6/2023, Viện KSND Tối cao có Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm 02/QĐKNGĐT-VKS-KDTM đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử Giám đốc thẩm theo hướng hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm và giao hồ sơ về TAND tỉnh Bình Định giải quyết lại. Tháng 1/2024, TAND tỉnh Bình Định đã thụ lý vụ án. Vụ án vẫn đang trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Nghiệp - đại diện cho Công ty Cửu Long cho hay, trong mấy năm tranh chấp, Cty đã thiệt hại rất lớn, con số là không thể đong đếm được.

"Trên thực tế, Cửu Long đã đầu tư cho hạ tầng lai dắt tàu bè, thủy thủ, công nhân... số tiền lên tới trăm tỷ, nhưng mấy năm nay đình trệ gây thiệt hại lớn, đến nay vẫn chưa biết cách nào để bù đắp. Đến số tiền chúng tôi cho họ vay, có chứng từ pháp lý rõ ràng, tòa tuyên thắng kiện nhưng mãi vẫn không đòi được. Chúng tôi được tuyên thắng kiện mà đến nay vẫn như thua. Hiện nay vẫn phải oằn lưng vay lãi ngân hàng để duy trì cho hoạt động của doanh nghiệp, trả lương công nhân, thủy thủ" - bà Nghiệp nói.

Lùm xùm khiếu kiện ở Cảng Quy Nhơn: "Thắng như thua" và nỗi niềm của doanh nghiệp - Ảnh 4.

Cty CP Cảng Quy Nhơn (ảnh: PV)

Để rộng đường dư luận và có thông tin nhiều chiều, PV Dân Việt đã nhiều lần điện thoại cho ông Lê Hồng Quân - TGĐ Cty CP Cảng Quy Nhơn cũng như đến trụ sở cơ quan này để đăng ký làm việc nhưng không thành công vì được bộ phận lễ tân này thông báo lãnh đạo đi công tác, không ai đủ thầm quyền làm việc với báo chí

Dân Việt sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc!

Đối với khoản tiền hơn 1,1 tỷ đồng mà TAND cấp cao tại Đà Nẵng khẳng định Cảng Quy Nhơn vay từ Cửu Long; trong báo cáo tài chính năm 2022 và 2023 của Cảng Quy Nhơn đều thể hiện ở mục "Phải trả ngắn hạn khác". Trong báo cáo tài chính giữa niên độ 2024 đã được soát xét của Cảng Quy Nhơn tiếp tục thể hiện khoản vay này ở mục "Phải trả ngắn hạn khác". Cảng Quy Nhơn thuyết minh báo cáo tài chính cho khoản tiền này với việc thuật lại diễn biến vụ kiện "Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng vay tài sản trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền" và cập nhật đến thời điểm ngày 12/4/2024 khi TAND tỉnh Bình Định ban hành bản án phúc thẩm "buộc Cảng Quy Nhơn có trách nhiệm trả cho Công ty Cửu Long số tiền gốc 1.133.250.000 đồng".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem