"Mài đũng quần" ở HAGL, cựu trung vệ ĐT Việt Nam gia nhập tân binh V.League

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 23/12/2022 21:40 PM (GMT+7)
Không có nhiều cơ hội ra sân tại HAGL, Nguyễn Văn Việt đã quyết định dứt áo ra đi. Trung vệ 33 tuổi này đang thử việc tại Khánh Hòa và hy vọng sẽ được ký hợp đồng 1 năm.
Bình luận 0

Cuối năm 2020, khi Than Quảng Ninh giải thể, Nguyễn Văn Việt đã quyết định gia nhập HAGL theo bản hợp đồng 2 năm. Những tưởng với kinh nghiệm dày dạn cùng mác tân binh ĐT Việt Nam, trung vệ sinh năm 1989 này sẽ sớm có chỗ đứng tại phố Núi. Thế nhưng đời không như mơ, Nguyễn Văn Việt không có nhiều cơ hội ra sân tại HAGL, thay vào đó thường xuyên phải làm bạn với ghế dự bị khi HLV Kiatisak luôn ưu tiên sử dụng 2 trung vệ ngoại ở hàng thủ.

"Mài đũng quần" ở HAGL, cựu trung vệ ĐT Việt Nam gia nhập tân binh V.League - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Việt từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam. Ảnh: VTV.

Trong suốt 2 năm chơi bóng tại Pleiku, số lần ra sân của Nguyễn Văn Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên khi mùa giải 2022 khép lại, cầu thủ cao 1m78 này đã quyết định dứt áo ra đi, thay vì tìm kiếm cơ hội gia hạn hợp đồng. Được biết, Nguyễn Văn Việt đang có mặt tại Khánh Hòa - tân binh V.League 2023 để thử việc. Anh hy vọng sẽ được ký hợp đồng 1 năm.

Được biết, ngoài thử việc Nguyễn Văn Việt, Khánh Hòa cũng đàm phán hợp đồng với một loạt cầu thủ dày dạn kinh nghiệm tại V.League gồm Lê Tiến Anh, Trùm Tỉnh và thủ môn Hoài Anh. Trong đó, Trùm Tỉnh trưởng thành từ lò đào tạo Khánh Hòa và mùa trước thi đấu cho CLB TP.HCM. Còn Lê Tiến Anh từng rất được kỳ vọng ở Bình Định và từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam. Nhưng giai đoạn 2 V.League 2022, tiền vệ sinh  năm 1998 này thể hiện mờ nhạt và khi mùa giải khép lại, anh quyết định ra đi.

Để có thể trụ vững tại V.League, việc chiêu mộ nhiều cầu thủ nội dày dạn kinh nghiệm thôi là chưa đủ, Bình Định còn cần phải sở hữu những ngoại binh chất lượng. Đó là lý do vì sao những ngày qua, sân 19/8 Nha Trang đón rất nhiều cầu thủ ngoại đến thử việc. Theo tiết lộ, HLV Võ Đình Tân đã chấm 3 gương mặt có chiều cao ấn tượng, gồm Yago Ramos (Brazil, 1m90), Miguel Cunha (Bồ Đào Nha, 1m94) và Andel Pascal Sarr (Bỉ - gốc Senegal, 1m96), đồng thời trao cơ hội cho đá giao hữu cho cầu thủ Việt kiều Ryan Ha.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem