Maldives dẫn đầu du lịch châu Á hậu Covid-19

Thứ ba, ngày 30/05/2023 06:00 AM (GMT+7)
Maldives đang nổi lên như một điểm đến dẫn đầu tại châu Á về thu hút khách du lịch.
Bình luận 0

Sau đại dịch Covid-19, Maldives đã nổi lên như một điểm đến dẫn đầu tại châu Á về thu hút khách du lịch, vượt qua mức trước đại dịch. Thành tích đáng chú ý này một phần có thể là do một lượng lớn du khách đến từ Nga, những người đã bị nhiều quốc gia "từ chối" do cuộc chiến tranh với Ukraine của Điện Kremlin.

Maldives dẫn đầu du lịch châu Á hậu Covid-19

Trong quý I năm nay, quốc đảo nhiệt đới này đã đón hơn 523.000 lượt khách du lịch nước ngoài, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, công dân Nga chiếm tỷ trọng lớn nhất với 65.060 lượt, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019, trước đại dịch. 

Đáng ngạc nhiên, Maldives trước đó không phải là điểm đến nổi bật của người Nga. Điều này thay đổi cho đến năm 2021, bất chấp xu hướng toàn cầu, quốc gia nhỏ nhất ở Nam Á đã chọn duy trì các sân bay của mình hoạt động trong thời kỳ đỉnh điểm của làn sóng Covid tại châu lục này.

Maldives dẫn đầu du lịch châu Á hậu Covid-19 - Ảnh 1.

Maldives đang nổi lên như một điểm đến dẫn đầu tại châu Á về thu hút khách du lịch. Ảnh: IT.

Ngay cả khi đại dịch dần biến mất, Maldives vẫn duy trì sự nổi tiếng của mình, đặc biệt là sau khi châu Âu và Bắc Mỹ áp đặt lệnh cấm đối với các chuyến bay của Nga đi qua không phận của họ sau khi Nga và Ukraine xảy ra xung đột. Hạn chế này đã đặt ra những thách thức cho khách du lịch Nga đang cố gắng đến các điểm đến châu Âu ưa thích. 

Không giống như các đối tác châu Âu, các quốc gia ở Nam và Đông Nam Á vẫn mở cửa cho khách du lịch Nga. Hãng hàng không quốc gia của Nga, Aeroflot, khai thác các chuyến bay thường xuyên giữa Moscow và Sân bay Quốc tế Velana của Maldives.

Ví dụ, Sri Lanka đã chứng kiến một lượng lớn khách du lịch Nga, với cứ 5 du khách quốc tế thì có 1 người đến từ Nga trong 4 tháng đầu năm nay. 95.000 du khách Nga trong giai đoạn này đã vượt qua con số 43.000 được ghi nhận trong cùng khung thời gian vào năm 2019.

Tương tự, Nga chiếm 8% lượng khách du lịch đến Thái Lan trong giai đoạn này, với hơn 682.000 lượt, đứng thứ ba sau Malaysia và Trung Quốc. Ngoài ra, các chuyến thăm của Nga tới Campuchia trong tháng 1 và tháng 2 đã tăng vọt lên 21.631 lượt, tăng gần 70 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, Việt Nam đã trải qua sự sụt giảm đáng kể về lượng khách Nga sau khi tạm dừng các chuyến bay trực tiếp đến Nga. Số lượng khách đến từ Nga trong bốn tháng đầu năm nay ở mức xấp xỉ 45.000, so với 274.000 trong cùng kỳ năm 2019.

Trước đây, Trung Quốc từng là nguồn khách du lịch đáng kể cho các quốc gia này. Tuy nhiên, chính sách nghiêm ngặt không-Covid của nó đã làm giảm nhiệt tình của du khách Trung Quốc khi mạo hiểm ra nước ngoài. 

Mặc dù Trung Quốc cuối cùng đã mở cửa trở lại biên giới vào tháng 1, nhưng sự phục hồi của du lịch nước ngoài đã trở nên mờ nhạt kể từ đó. Trong ba tháng đầu năm 2023, số lượt khách Trung Quốc đến Maldives là 17.691 lượt, chưa bằng 1/4 so với cùng kỳ năm 2019.

Trọng Hà (Nikkei)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem