MC Phan Anh tiết lộ nỗi lo lớn nhất khi “tái xuất” màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Ngọc Linh Thứ hai, ngày 06/06/2022 13:00 PM (GMT+7)
“Tôi chỉ lo lắng một điều duy nhất là khả năng mình không làm được. Thế nên câu đầu tiên tôi hỏi đạo diễn là: “Anh em chân thành với nhau, em trả lời thật đi, em có tin anh làm được hay mang anh ra làm bình hoa?”, MC Phan Anh chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Sau 10 năm dừng tham gia đóng phim truyền hình, MC Phan Anh sẽ góp mặt trong bộ phim Lối nhỏ vào đời. Đây là một bộ phim đề cập đến khoảng cách thế hệ trong mỗi gia đình. Lối nhỏ vào đời cũng khai thác câu chuyện "khủng hoảng tuổi 18" dưới góc nhìn rất hiện đại, những vấn đề rất gần gũi, chân thật.

Trong bộ phim, MC Phan Anh vào vai ông Hoàng, bố của cậu con trai tên Dũng. Mối quan hệ của Hoàng và con trai ngày càng có khoảng cách khi ông công khai mối quan hệ với Thảo, một người phụ nữ mà Dũng không hề có thiện cảm.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với Dân Việt, MC Phan Anh đã có những chia sẻ về lần "tái xuất" màn ảnh sau 10 năm vắng bóng. 

MC Phan Anh chia sẻ nỗi lo khi “tái xuất” màn ảnh sau 10 năm vắng bóng - Ảnh 1.

Phan Anh vào vai một người bố của cậu học sinh cấp 3 trong phim Lối nhỏ vào đời. (Ảnh chụp màn hình)

MC Phan Anh: "Tôi nhận lời vì lúc đó mình đang vui"

Sau 10 năm không tham gia đóng phim truyền hình, lý do nào đã khiến Phan Anh quyết định nhận lời tham gia bộ phim Lối nhỏ vào đời?

- Tôi là một người khá lý tính, nhưng cũng thỉnh thoảng lại vô cùng chiều chuộng cảm xúc bản thân. Đôi khi, một quyết định có thể hoàn toàn khác với những nguyên tắc, thói quen của mình trước kia nhưng nó vẫn diễn ra chỉ bởi đúng thời điểm đó mình thích vậy. Quyết định tham gia phim lần này là một ví dụ, tôi nhận lời vì lúc đó mình đang vui. Đơn giản thế thôi (cười).

MC Phan Anh chia sẻ nỗi lo khi “tái xuất” màn ảnh sau 10 năm vắng bóng - Ảnh 2.

Bên cạnh sự góp mặt của MC Phan Anh, "Lối nhỏ vào đời" còn có sự tham gia của NSND Bùi Bài Bình, NSND Ngọc Thư.(Ảnh: NSX)

Khi nhận kịch bản phim, anh có cảm nhận ra sao về tính cách và hình tượng nhân vật của mình?

- Tất nhiên là để nhận lời chính thức thì tôi phải đọc kịch bản và tìm hiểu nhân vật của mình xem có ổn không đã. Và với nhân vật ông Hoàng, tôi thấy là hình ảnh khá quen thuộc xung quanh mình.

Một người cha yêu con, chăm sóc con sai cách, khi cứ nghĩ rằng đáp ứng cuộc sống vật chất là điều kiện quan trọng nhất mà quên đi con còn cần những nhu cầu tinh thần khác, đôi khi nghe có vẻ đơn giản và nhỏ nhoi như là những bữa cơm, những lúc được ngồi trò chuyện, đi chơi cùng nhau… Tôi thấy hình tượng nhân vật này không quá xa lạ và mình có khả năng để truyền tải.

MC Phan Anh chia sẻ nỗi lo khi “tái xuất” màn ảnh sau 10 năm vắng bóng - Ảnh 3.

Bộ phim cũng mang đến câu chuyện về tình bạn đặc biệt giữa cậu thanh niên 18 tuổi và ông già 60 tuổi. (Ảnh chụp màn hình).

Để so sánh về cách dạy dỗ và sự gần gũi với con của nhân vật Hoàng và Phan Anh ngoài đời, anh thấy có gì giống và khác nhau?

- Nói ra thì xấu hổ, nhưng tôi thấy là giữa tôi và nhân vật có nhiều điểm giống nhau trong cách dạy con. Đúng là việc quan tâm con bằng cách cho con một điều kiện vật chất đầy đủ nó dễ làm. Còn cái khó là làm sao lắng nghe, kết nối, dành thời gian trọn vẹn cho con.

Để làm được điều đó đòi hỏi mình phải nỗ lực nhiều lắm, nỗ lực buông bớt cái tôi người lớn, để tôn trọng và bình đẳng với con. Không dễ gì mà làm được. Tôi cũng từng giống Hoàng ở chỗ, khi không nói được con thì cấm đoán, lớn tiếng... nhưng mà xét cho cùng thì nó chỉ phản tác dụng và gây ra nhiều hệ lụy. Cũng may là giờ tôi đỡ nhiều rồi.

MC Phan Anh chia sẻ nỗi lo khi “tái xuất” màn ảnh sau 10 năm vắng bóng - Ảnh 4.

MC Phan Anh nhận thấy bản thân có nhiều nét tính cách rất giống nhân vật Hoàng. (Ảnh: FBNV)

10 năm mới trở lại làm phim truyền hình, anh có cảm nhận thế nào về không khí và cách thức làm phim trong thời điểm này?

- Tôi thấy bây giờ đoàn phim chuyên nghiệp hơn, thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiên tiến và diễn viên được hỗ trợ tốt hơn. Điều tôi thấy thú vị là lời thoại linh hoạt, khác khá nhiều so với kịch bản. Bởi trong kịch bản, thường lời thoại mang tính văn viết, văn học... ít chất đời sống.

Bộ đôi đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu và Lê Đỗ Ngọc Linh đều là những người trẻ, tâm huyết, sáng tạo nên hầu như cảnh quay nào mà tôi tham gia, tôi đều thấy các đạo diễn có điều chỉnh ít nhiều phần lời thoại. Tuy nhiên, tôi lại rất thích việc đó, vì nó giúp tôi có thể mang một phần của mình vào trong vai diễn cho tự nhiên hơn. 

MC Phan Anh chia sẻ nỗi lo khi “tái xuất” màn ảnh sau 10 năm vắng bóng - Ảnh 5.

MC Phan Anh lo lắng bản thân làm không tốt khi trở lại đóng phim truyền hình sau 10 năm. (Ảnh: FBNV)

MC Phan Anh tiết lộ nỗi lo khi "tái xuất" màn ảnh

Tái xuất lại màn ảnh lần này điều Phan Anh có lo lắng nhất là gì?

- Tôi chỉ lo lắng một điều duy nhất là khả năng mình không làm được. Thế nên câu đầu tiên tôi hỏi đạo diễn đó là: "Anh em chân thành với nhau, em trả lời thật đi, em có tin anh làm được hay mang anh ra làm bình hoa? Và bạn ấy nói: "Anh yên tâm, anh là bình hoa biết diễn". Câu nói ấy của đạo diễn giúp tôi tự tin và chẳng còn lo gì cả. Việc của mình, mình phải thật cố gắng làm thật tốt. Việc còn lại chỉ là ngồi xem như bao khán giả thôi. 

Cuộc sống của Phan Anh trong suốt 10 năm dừng tham gia phim truyền hình có những sự thay đổi ra sao?

- Tôi đến với điện ảnh, truyền hình là một lương duyên được ưu ái thôi, chứ không phải là một nghề nghiệp chính gì cả. Thành ra, có dừng hay không dừng thì cuộc sống tôi không bị ảnh hưởng gì quá lớn cả. Còn nếu nói về thời gian gần đây, 2 năm đại dịch, tôi dành gần như tuyệt đối thời gian cho gia đình, cho việc quay vào bên trong, sống giản đơn không có gì đặc biệt cả. 

MC Phan Anh chia sẻ nỗi lo khi “tái xuất” màn ảnh sau 10 năm vắng bóng - Ảnh 6.

Trong thời gian 2 năm ảnh hưởng do dịch bệnh, MC Phan Anh dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ (Ảnh: FBNV).

Với lần trở lại này, Phan Anh kì vọng điều gì?

- Tôi chỉ mong các bậc phụ huynh khi xem có thể nhìn lại mình đôi chút về cách yêu thương các con, đừng bao giờ đặt điều kiện vật chất lên trên hết mà hãy dành thêm những khoảng thời gian thực sự chất lượng bên con. Trò chuyện với con bằng tâm thế của một người cởi mở, bao dung, sẵn sàng lắng nghe, không phán xét.. để mình thật sự trở thành một điểm tựa, kết nối được với con cái, cho con được những năng lượng bình an, và trở thành những người hạnh phúc.

Xin cảm ơn MC Phan Anh về cuộc trò chuyện!

MC Phan Anh trở lại sóng VTV sau thời gian dài vắng bóng. (Nguồn: VTV)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem