MC Thành Trung: "Nguyên nhân dẫn đến thất bại của Pháp là do đánh giá sai sức mạnh của Argentina”

Thúy Phương - Thanh Tùng Thứ hai, ngày 19/12/2022 15:11 PM (GMT+7)
Lý giải về thất bại của đội tuyển Pháp trong trận chung kết vừa qua, MC Thành Trung chia sẻ với Dân Việt rằng, Pháp đã thua do đánh giá sai sức mạnh của Argentina.
Bình luận 0
MC Thành Trung: "Pháp đã choáng ngợp, Argentina xứng đáng giành chiến thắng" - Ảnh 1.

MC Thành Trung trong chương trình bình luận bóng đá của VTV. Ảnh: NVCC

Trải qua 64 trận đấu, vòng chung kết World Cup 2022 đã chính thức khép lại. Anh đánh giá thế nào về công tác tổ chức giải đấu năm nay của nước chủ nhà Qatar?

- Người ta vẫn thường nói mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Câu nói này đã thực sự chính xác với nước chủ nhà của World Cup năm nay. Một quốc gia thực sự giàu có và coi World Cup là một điểm nhấn của quốc gia để giới thiệu hình ảnh của mình ra thế giới. Sau giải đấu này, người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ phải tìm đến Qatar để tìm hiểu về một quốc gia quá thành công trong lần tổ chức World Cup đầu tiên của mình.

Tôi đánh giá cách tổ chức giải đấu của nước chủ nhà năm nay thực sự hiện đại, tiện nghi, văn minh. Tất cả đều xứng đáng với những nguồn kinh tế mà Qatar đầu tư cho giải đấu lần này.

MC Thành Trung: "Pháp đã choáng ngợp, Argentina xứng đáng giành chiến thắng" - Ảnh 2.

MC Thành Trung trên sân bóng. Ảnh: NVCC

Trở lại với trận chung kết hấp dẫn giữa Pháp và Argentina đêm qua, anh nhận định thế nào về cục diện chung của trận đấu này?

- Tôi nghĩ rằng lịch sử bóng đá thế giới sẽ phải chờ đợi rất lâu nữa thì mới có được một trận chung kết hay như vậy. Trận đấu này có diễn biến kịch tính và một kết quả không tưởng. Điều đó hoàn toàn xứng tầm với một trận chung kết World Cup và cũng là  một câu chuyện cổ tích dành cho những người yêu thích môn thể thao vua.

Có cảm giác như trong trận chung kết vừa qua, đội tuyển Pháp đã thi đấu dưới sức của mình. Ngoại trừ tài năng của Kylian Mbappe, tuyển Pháp gần như không có bất kỳ điểm sáng nào. 

Theo anh, đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại này?

MC Thành Trung: "Pháp đã choáng ngợp, Argentina xứng đáng giành chiến thắng" - Ảnh 3.

MC Thành Trung trên sân bóng. Ảnh: NVCC

- Theo tôi, nguyên nhân dẫn tới thất bại của đội tuyển Pháp đấy chính là huấn luyện viên trưởng của đội. Ông Didider Deschamps đã đánh giá sai sức mạnh của Argentina. Như đã biết, ngoài trận đấu đầu ra quân với lối chơi tấn công gặp Ả Rập Xê Út thì những trận đấu tiếp Argentina chuyển sang chơi phòng ngự phản công chắc chắn. Hàng phòng ngự và ngay cả ở trận bán kết đá với Croatia cũng vậy, Argentina đã lùi sâu để dùng chân lát và có vẻ như ông vừa xem ấy. Ngay cả ở trận bán kết, Argentina cũng dùng cách chơi đó để chiến thắng Croatia.

Vì vậy, ông Didider Deschamps đã đọc trận đấu và cho rằng Argentina sẽ chơi phòng ngự. Nhưng không, Messi và các đồng đội đã ngay lập tức tấn công. Điều này khiến Pháp thực sự choáng váng. Và đấy là lý do vì sao chúng ta nhìn thấy đội tuyển Pháp hoàn toàn không chơi đội bóng, bởi vì họ bị quây ráp. Họ đã hoàn toàn bất ngờ trước lối chơi của Argentina. Đến khi HLV của đội tuyển Pháp nhận ra vấn đề và bắt đầu thay người thì mọi chuyện đã quá muộn.

Trong trận đêm qua, cả hai ngôi sao của tuyển Pháp là Antoine Griezmann mà Ousmane Dembele đều bị căng cứng tâm lý. Trước đó, hai cầu thủ đóng góp khá trong lối chơi của Pháp. Nhưng đến trận đấu hôm qua thì một người thì cầm bóng hỏng và một người chuyền hỏng. Đó là lý do vì sao tuyển Pháp mất thế trận trong 60 phút đầu của trận đấu.

MC Thành Trung: "Pháp đã choáng ngợp, Argentina xứng đáng giành chiến thắng" - Ảnh 4.

MC Thành Trung. Ảnh: NVCC

Đêm qua, ngôi sao duy nhất của Pháp là Kylian Mbappe đã có màn thể hiện xuất sắc. Anh đánh giá thế nào về phong độ thi đấu của cầu thủ này?

- Phải nói rằng Mbappe đã có một giải đấu cực kỳ thành công và xuất sắc. Thậm chí, màn thể hiện của cầu thủ này còn hay hơn World Cup 2018 và EURO 2020. Phong độ của Mbappe đã đưa tuyển Pháp vào trận chung kết và cả loạt sút luân lưu cân não ở trận đấu cuối cùng. Tiếc rằng màn thể hiện chói sáng đó đã không thể giúp Pháp bảo vệ ngôi vương của mình. Dù vậy, cầu thủ này vẫn hứa hẹn về một tương lai và khả năng cao sẽ là ông vua của bóng đá thế giới trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh Messi, Angel Di Maria cũng là ngôi sao sáng góp phần vào chiến tích của đội tuyển Argentina. Phải chăng, cầu thủ này được cất giữ và trở thành vũ khí bí mật cho trận chung kết của Argentina?

- Sau thất bại ở trận ra quân, mỗi trận đấu với Argentina đều được ví như một trận chung kết. Vì thế, họ phải chơi một thế trận rất an toàn. Messi là người có thể cầm bóng, có thể mất bóng, có thể lững thững đi bộ. Nhưng 9 cầu thủ còn lại trên sân, ngoại trừ thủ môn phải là những người chạy, phải phòng ngự. Điều đó không phù hợp với một Di Maria đã xuống sức do tuổi tác. Nên ở các trận sau, cầu thủ này gần như không xuất hiện.

Với trận chung kết, Di Maria gần như đã được nghỉ cả mùa. Do đó, ở trận cuối cùng, chúng ta thấy cầu thủ này có một thể lực dồi dào và khát khao cống hiến rất lớn. Điều đó giúp anh ta lên công về thủ và tỏa sáng rực rỡ. Xem Di Maria thi đấu đêm qua, tôi có các giác như anh đang ở thời kì đỉnh cao phong độ với những chiến tích của mình khi còn thi đấu ở Real Madrids.

Khi bước vào loạt sút luân lưu đầy cân não, có cảm giác như các cầu thủ của đội tuyển Pháp đã bị tâm lý rất nặng. Anh có nhận thấy điều này?

- Chính xác là như vậy. Chúng ta nhìn thấy rằng đội tuyển Pháp không bao giờ nghĩ rằng sẽ đi đến loạt sút luân lưu ở trận chung kết vì họ rất tự tin vào sức mạnh của mình. Họ có rất nhiều mũi tấn công và họ đã tìm hiểu Argentina rất là kỹ càng. Vì thế, việc phải bước vào loạt luân lưu khiến họ thực sự ngỡ ngàng. Thêm nữa, các cầu thủ trẻ của Pháp chưa có đủ bản lĩnh. 

Có thể thấy khi bước lên chấm 11m, các cầu thủ trẻ của Pháp tỏ ra rất lo lắng. Và với một thủ môn như Emiliano Martinez thì việc phải đối mặt với những cầu thủ trẻ khiến anh ta rất tự tin. Phong cách bắt pen của anh này là chọn hướng cố định và bay người trước. Với những cầu thủ trẻ, họ chỉ chọn một góc đá và sút ngay. Do đó, Emiliano Martinez có nhiều cơ hội cản phá những quả đá luân lưu của tuyển Pháp. Điều này đã giúp Argentina lên ngôi vương trong trận chung kết đêm qua.

MC Thành Trung: "Pháp đã choáng ngợp, Argentina xứng đáng giành chiến thắng" - Ảnh 5.

MC Thành Trung trên sân bóng. Ảnh: NVCC

Theo anh, với chức vô địch World Cup vừa có được, siêu sao Lionel Messi đã xứng đáng bước vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá?

- Trước đây, bản thân tôi không thích Messi vì tôi là fan của MU và Ronaldo. Dù không quá sát sao nhưng trong nhiều năm qua tôi vẫn theo dõi Messi vì đây là một cầu thủ đáng xem.

Qua từng thi đấu, chúng ta nhìn thấy Messi đã trưởng thành và những gì cầu thủ này đạt được không phải đơn giản là do thiên phú mà trong đó có cả nỗ lực nữa. Sau mỗi thất bại, Messi vẫn tiếp tục cố gắng và biến mình trở thành phiên bản hoàn hảo nhất vào đêm qua.  

Với bản lĩnh của mình, Messi đã chấp nhận và đón nhận mọi điều có thể xảy ra để chơi bóng với tâm lý vui vẻ cùng đồng đội và với sự cổ vũ của khán giả.  Tôi nghĩ rằng anh ấy thực sự là một một cầu thủ vĩ đại nhất của thế giới bóng cho đến thời điểm hiện tại.

Cảm ơn MC Thành Trung đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem