MC Thu Hoài: Đôi lúc gặp áp lực muốn bỏ cuộc

Thanh Hà (thực hiện) Chủ nhật, ngày 21/06/2020 09:52 AM (GMT+7)
"Đôi lúc tôi thấy mệt mỏi và nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, không làm MC nữa. Bởi tôi thấy dẫn chương trình thể thao quá khó, nhất lại là với một cô gái mới vào nghề như tôi", MC Thu Hoài chia sẻ khi nói về chặng đường 4 năm dẫn chương trình thể thao.
Bình luận 0

Nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng, áp lực

Xin chào Thu Hoài, sau khi dịch Covid-19 tạm thời lắng xuống, công việc của bạn tại K+ chắc hẳn đã quay trở lại, với những trận đấu lên sóng buổi tối cho tới nửa đêm?

- Vâng, công việc của tôi đã quay trở lại với những bản tin thể thao tổng hợp hay những trận đấu tại giải ngoại hạng Anh.

Các trận đấu của giải Ngoại hạng Anh đang là thời gian khá phù hợp với giờ của Việt Nam. Trận đầu thời gian thi đấu là 18-19h. Trận muộn sẽ kết thúc vào 1h30 sáng hôm sau. Đã 4 năm làm công việc này nên tôi cũng đã quen, không cảm thấy khó khăn hay vất vả khi đi làm việc muộn.

MC Thu Hoài: Đôi lúc gặp áp lực muốn bỏ cuộc - Ảnh 1.

Là con gái, bạn không e ngại về việc thức đêm gây ảnh hưởng tới nhan sắc?

- Tôi nghĩ mình không phải con gái lắm (cười). Ngày nhỏ tôi luôn được bạn bè coi là coi trai, bản thân tôi cũng nghĩ mình là con trai hơn là con gái. Tôi thích chơi bóng đá, các môn thể thao hơn các bạn nữ khác. Hiện tại, tuần tôi cũng có 1-2 buổi đi chơi golf. Bỏ ra 4-5 tiếng giữa trưa nắng và chơi golf mà không sợ đen da.

Còn nói chuyện thức đêm có ảnh hưởng tới nhan sắc hay không thì với tôi cũng không ảnh hưởng nhiều vì tôi vẫn chăm sóc da. Nếu sau này có gia đình, có thể tôi sẽ suy nghĩ đến vấn đề này.

Nhiều người thắc mắc, Thu Hoài vừa xinh đẹp vừa đa tài, nhưng lại chỉ dẫn chương trình thể thao, một chương trình giới hạn đối tượng khán giả. Vậy có khi nào Thu Hoài nghĩ mình cần chuyển sang một chương trình mới, số lượng khán giả đông hơn?

- Hiện tại tôi cũng đã nhận lời dẫn một vài chương trình khác ở VTV, nhưng tôi sẽ không rời bỏ vị trí làm MV thể thao. Bởi đây dường như là công việc chính, là đam mê của tôi. Ngày trước tôi không bao giờ nghĩ sau này công việc của mình là MC thể thao, bởi dẫn thể thao không hề đơn giản như nhiều chương trình khác. Một MC thể thao đòi hỏi về kiến thức thể thao, về bóng đá, về kỹ thuật, tên các cầu thủ phải học thuộc. Thế nhưng may mắn là tôi rất thích thể thao, rất mê bóng đá nên khi được dẫn tôi đã đọc, học rất nhiều để có được kiến thức về bóng đá.

Hơn nữa các chương trình khác đã có các MC nổi tiếng, tạo được tên tuổi, nếu tôi tham gia chưa chắc đã tạo được dấu ấn để khán giả nhớ đến. Trong khi nữ MC thể thao vẫn đang là cái gì đó mới mẻ, dễ tạo được lối đi riêng hơn là các chương trình khác.

MC Thu Hoài: Đôi lúc gặp áp lực muốn bỏ cuộc - Ảnh 2.

Khi mới vào nghề, chắc hẳn Thu Hoài gặp không ít áp lực?

- Vâng, tôi gặp rất nhiều áp lực. Với bóng đá, mỗi mùa giải có tới 20 đội bóng, mỗi đội bóng có tới 24 cầu thủ, tôi sẽ cần tìm hiểu tất cả các cầu thủ cũng như 20 đội bóng. Đó là chưa kể các trận đấu bên ngoài giải Ngoại hạng Anh, như giải Tây Ban Nha… Có thể nói đó là một bầu trời kiến thức về bóng đá đối với một người mới vào nghề như tôi. Lúc đó tôi cảm thấy mình như hụt hơi khi bơi mãi mà không nhìn thấy bờ.

Đôi lúc tôi thấy mệt mỏi và nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, không làm MC nữa. Bởi tôi thấy dẫn chương trình thể thao quá khó, nhất lại là với một cô gái mới vào nghề như tôi.

Hơn nữa, sếp tôi cũng là một người khó tính và đòi hỏi cao nên lúc nào tôi cũng cảm thấy căng thẳng và lo sợ. Tôi còn nghĩ với những yêu cầu khắt khe như vậy của sếp thì liệu khi nào mình mới được lên hình để dẫn chương trình thể thao.

Nhiều đêm về tôi mất ngủ vì lo lắng và áp lực, nhưng rồi tôi tự an ủi mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Sau đó, tôi đã xin với sếp cho tôi được đến ngồi xem các anh chị dẫn để có thể học hỏi kinh nghiệm.

MC Thu Hoài: Đôi lúc gặp áp lực muốn bỏ cuộc - Ảnh 3.

Thu Hoài hợp tác cùng cầu thủ Đình Trọng trong một chương trình.

Tôi học hỏi từ những việc nhỏ nhất, như khi các cầu thủ ra sân, tôi chụp lại, sau đó nhờ anh bình luận viên đọc, tôi thu âm lại lời anh ấy và về học cách đọc tên của từng cầu thủ cho đúng. Dần dần, với sự học hỏi và tìm hiểu, tôi bắt đầu được tín nhiệm và lên sóng.

Ngày đầu ghi hình tôi run lắm, chuẩn bị đến giờ quay, tôi cứ đi ra đi vào lo lắng không biết mình có làm được không. Cũng có những ngày bị vấp, tôi về cảm thấy dằn vặt ghê gớm, và luôn tự trách tại sao mình lại có thể sai, lại có thể vấp ngớ ngẩn vậy. Nhưng cũng may, sau những lần vấp đó, tôi cảm thấy mình tự tin hơn, chững chạc hơn.

Rất nhiều MC thể thao đã nhận "gạch đá" khi dẫn dắt một trận đấu, với Thu Hoài thì sao?

- Các MC có thể đưa ra những lời bình luận, phân tích và bị nhận "gạch đá" từ fan hâm mộ bóng đá. Bản thân tôi chưa bao giờ tự đưa ra lời bình luận của mình trong khi dẫn trận đấu. Tôi luôn quan niệm, có thể tôi nói ít khi dẫn chương trình nhưng tôi không cho phép mình nói sai.

Đó có thể là lý do tôi chưa nhận "gạch đá" từ khán giả. Tất nhiên làm nghề dâu trăm họ không thể làm hài lòng tất cả mọi người, sẽ có người thích, người không thích khi tôi dẫn, nên tôi không quá quan tâm.

Cát-xê không quan trọng bằng đam mê

Được biết Thu Hoài là người khá bận rộn, khi vừa làm việc ở ngân hàng, vừa làm MC thể thao lại còn tham gia đóng phim. Chắc hẳn giờ này, Hoài phải có đến mấy cái nhà và ô tô đẹp?

- Vậy mà tôi không có đồng nào đấy. Năm 2017 là năm tôi bận rộn nhất trong mấy năm vừa qua, khi vừa làm việc ở ngân hàng, vừa dẫn ở K+, vừa quay phim "Người phán xử", tôi không có lấy một ngày nghỉ. Thế nhưng bảo tôi có tới mấy cái nhà, mấy cái ô tô đẹp thì không. Vì tiền kiếm ra bao nhiêu tôi quay sang đầu tư vào kinh doanh quần áo và hiện tại cũng đang đầu tư cho dự án âm nhạc.

Đầu năm 2019, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, công việc kinh doanh quần áo của tôi bị đóng băng, thiệt hại cũng có. Đến giờ, sau khi mọi thứ được hoạt động trở lại, tôi mới nhúc nhắc trở lại công việc kinh doanh.

MC Thu Hoài: Đôi lúc gặp áp lực muốn bỏ cuộc - Ảnh 4.

Thu Hoài gặp gỡ, trò chuyện cùng cầu thủ Duy Mạnh.

Hơn một tháng sau khi giành giải quán quân cuộc thi Trời sinh một cặp, cuộc sống của Thu Hoài có nhiều thay đổi?

- Sau khi giành giải quán quân Trời sinh một cặp, cuộc sống của tôi cũng có thay đổi một chút. Mọi người biết đến tôi nhiều hơn, tôi cũng có nhiều cơ hội trong lĩnh vực âm nhạc, tôi được mời đi hát ở một vài show. Ngoài ra, một vài nhãn hàng cũng mời tôi làm quảng cáo.

Đã được mời đi hát ở một vài show, chắc hẳn Thu Hoài thấy được tiền cát-xê cho ca sĩ sẽ cao hơn những công việc khác. Vậy Thu Hoài có ý định chuyển hẳn sang làm ca sĩ?

- Với tôi tiền cát-xê không quan trọng bằng việc mình đam mê với nghề. Tôi là người thực tế, hơn nữa năm nay tôi cũng đã 30 tuổi, không còn mơ mộng hay chấp nhận rủi ro để thử sức mình ở lĩnh vực mới. Hơn nữa, với tôi làm MC, ca sĩ, diễn viên, thậm chí là kinh doanh đều có sự tương trợ lẫn nhau.

Nếu như làm MC cho tôi được sống thoả trong đam mê với thể thao thì nghề diễn viên dường như là một cuộc dạo chơi, cũng như cho tôi nhiều mối quan hệ. Nghề ca sĩ thì mở cho tôi một lĩnh vực mới, cũng là đạt được ước mơ từ nhỏ của tôi là được ca hát. Còn kinh doanh sẽ khiến cho tôi có thêm kinh tế để không phải suy nghĩ, đặt nặng đến tiền cát-xê.

4 năm làm MC thể thao, chắc hẳn Thu Hoài có nhiều kỷ niệm?

- Vâng, tôi có rất nhiều kỷ niệm trong 4 năm qua. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là buổi gặp gỡ và trò chuyện với huấn luyện viên Park Hang-seo. Cuộc nói chuyện khá thú vị, ông cho tôi thêm nhiều thông tin về bóng đá, cũng như cách suy nghĩ của ông về đội tuyển Việt Nam. Sau đó, tôi chụp ảnh với ông và đăng tải trên facebook, ngày hôm sau tôi nhận được rất nhiều like và comment khiến tôi bất ngờ. Thậm chí tên tuổi của tôi được biết đến nhiều hơn sau buổi trò chuyện đó.

MC Thu Hoài: Đôi lúc gặp áp lực muốn bỏ cuộc - Ảnh 5.

Thu Hoài được nhiều người biết đến sau cuộc phỏng vấn HLV Park Hang-seo.

7 năm tìm kiếm mới gặp bạn trai trong mộng

Với công việc "làm dâu trăm họ" này, chắc hẳn Thu Hoài cũng gặp thị phi, scandal?

- Thời kỳ đầu đi làm tôi cũng gặp vài câu chuyện thị phi khiến tôi cảm thấy rất buồn. Thời điểm đó, tôi còn không hiểu vì sao họ lại đặt điều nói xấu tôi như vậy trong khi thực sự họ không biết rõ về tôi và tôi còn không quen họ. Tôi mất một thời gian đầu suy nghĩ và cảm thấy day dứt vì không hiểu tại sao lại thế.

Nhưng rồi dần dần tôi thấy nếu mình cứ suy nghĩ tiêu cực sẽ không tốt, sẽ ảnh hưởng tới tinh thần cả trong công việc và cuộc sống. Rồi dần dần tôi học cách gạt bỏ những tiêu cực đó. Giống như mình chơi golf, nếu đánh hỏng hố này, mình sẽ bình tĩnh để làm lại từ đầu bằng hố sau.

Nói đến thị phi, sau khi giành quán quân Trời sinh một cặp, có một vài ý kiến cho rằng cặp đôi Thu Hoài – Dương Hoàng Yến đã nhận được sự ưu ái từ Ban giám khảo, bởi xét về thực lực, Kiều Loan hay Hồng Sến đều có tố chất và giọng hát tốt hơn Thu Hoài?

- Tôi không hiểu vì sao lại có ý kiến cặp Thu Hoài – Dương Hoàng Yến được ưu ái hơn. Bởi cả 3 đội vào đến vòng chung kết Trời sinh một cặp đều có cơ hội như nhau. Các cặp đôi của Kiều Loan hay Hiền Sến đều có thế mạnh riêng, với Kiều Loan có thể có một chất giọng tốt, có tố chất. Hiền Sến cũng là người đã hoạt động trong lĩnh vực này lâu năm, chỉ có tôi là chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực này.

Nhưng như mọi người cũng biết, mỗi chương trình đều có tiêu chí riêng. Cuộc thi Trời sinh một cặp tiêu chí không phải xét tài năng của riêng một cá nhân nào, mà xét về sự ăn ý, kết hợp nhuần nhuyễn, hoàn hảo trong phần biểu diễn của mình. Cặp đôi không chỉ có tài năng mà cần sự hiểu nhau, đoàn kết, cùng nhau thăng hoa, đẩy thế mạnh của nhau lên. Và chúng tôi là cặp đôi được Ban giám khảo, khán giả ghi nhận điều đó.

Tôi cảm thấy mình may mắn khi về đội của Dương Hoàng Yến, bởi cô ấy biết cách khai thác thế mạnh của tôi cũng như biết cách kết hợp cả hai với nhau trong một màn biểu diễn.

MC Thu Hoài: Đôi lúc gặp áp lực muốn bỏ cuộc - Ảnh 6.

Được biết, vừa qua Thu Hoài sau nhiều năm lẻ bóng lần đầu tiên đã công khai bạn trai là giám đốc học viện golf, nhiều khán giả đã chúc mừng và đang trông chờ một đám cưới cổ tích?

- Tôi chưa biết được. Tôi còn mải chơi lắm. Trước khi đến với bạn trai, tôi có đến 7 năm không yêu ai, nên giờ có người yêu bố mẹ tôi không giục nữa.

Một người xinh đẹp, tài năng như Thu Hoài mà 7 năm không có mảnh tình vắt vai có vẻ khó tin?

- Nói là không có người thích thì không phải, tôi cũng có vài người thích, cũng hẹn hò, đi chơi, nhưng rồi tôi cảm thấy họ chưa thực sự khiến tôi cảm thấy đủ để mình tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc.

Đến khi gặp bạn trai hiện tại, tôi và anh ấy phù hợp về tính cách, suy nghĩ, lại đều làm trong lĩnh vực thể thao nên cũng hiểu nhau hơn.

Bạn trai tôi luôn đồng hành, chia sẻ với tôi trong các sự kiện. Thời gian tôi thi Trời sinh một cặp, dù bận rộn nhưng tuần nào anh ấy cũng bay vào Sài Gòn để cổ vũ tôi. Có thể nói, anh ấy là mẫu người đàn ông tôi đã tìm trong nhiều năm qua.

Anh ấy thích đồ tôi nấu, kể từ khi yêu nhau, anh ấy tăng lên 10kg. Về nghệ thuật thì đôi khi cũng có tý vênh, ví dụ âm nhạc anh ấy thích nhạc hơi "dừ", còn tôi thích nhạc trẻ hơn. Cũng đôi khi chúng tôi có xung đột, mâu thuẫn, nếu sai tôi sẽ xin lỗi, nhưng anh ấy luôn là người làm lành trước.

Cảm ơn Thu Hoài!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem