Huyện Mèo Vạc (Hà Giang): 47 hộ dân lo lắng mất kế sinh nhai ở hẻm vực cao nhất Đông Nam Á

Văn Hoàng Thứ ba, ngày 15/02/2022 10:42 AM (GMT+7)
Những ngày đầu tháng 2/2022, 47 hộ dân sinh sống và hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu, thuyền chở khách trên lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 đã có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang về nguy cơ mất kế sinh nhai do phải tạm dừng chở khách đúng dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.
Bình luận 0

Đột ngột cho dừng hoạt động chở khách đúng dịp Tết

Đại điện cho 47 hộ dân thôn Tà Làng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, ông Lù A Tuyên, Trưởng thôn Tà Làng cho biết: "Vào năm 2017, khi lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 dâng nước chúng tôi nhận thấy khu vực lòng hồ có tiềm năng phát triển du lịch nên các hộ dân đã đóng tàu, thuyền chở khách để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Việc làm của người dân đúng theo tinh thần khi đền bù, giải phóng mặt bằng mà chính quyền địa phương và chủ đầu tư thủy điện đã tuyên truyền, vận động về mặt phát triển, khai thác nguồn nước khi đất đai của người dân bị ngập".

Mèo Vạc (Hà Giang): 47 hộ dân lo lắng mất kế sinh nhai ở hẻm vực cao nhất Đông Nam Á - Ảnh 1.

Sông Nho Quế khi chưa xây dựng thủy điện Nho Quê 1, nơi có Hẻm vực Tu Sản, nằm trong Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là hẻm vực cao nhất Đông Nam Á, tư khi thủy điện Nho Quế 1 dâng nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển du lịch. Ảnh: Văn Hoàng

Hẻm vực Tu Sản nằm trong Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, vực có chiều cao vách đá từ khoảng 800 m, chiều dài tới 1,7 km, thuộc kiểu di sản kiến tạo địa mạo, di sản cổ sinh - địa tầng. Từ khi Thủy điện Nho Quế 1 dâng nước, nơi đây phát triển du lịch tàu, thuyền ngắm hẻm núi cao Đông Nam Á.

Được biết, khi đóng tàu, thuyền các hộ dân luôn chấp hành theo quy định của pháp luật, yêu cầu của chính quyền địa phương như đăng ký, đăng kiểm đầy đủ, mua sắm phương tiện đảm bảo an toàn cho du khách, tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch, lái tàu, lái thuyền, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy…

Việc làm của những người dân thôn Tà Làng đã tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và hơn 200 người dân làm nghề xe ôm chở khách, tiêu thụ lượng lớn các đặc sản địa phương, góp phần quảng bá du lịch Hà Giang đến với du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân ở Tà Làng không hiểu vì lý do gì mà trước tết nguyên đán Nhâm Dần do sự chỉ đạo của chính quyền huyện Mèo Vạc đã đột ngột cho tạm dừng hoạt động chở khách du lịch trên lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Mèo Vạc (Hà Giang): 47 hộ dân lo lắng mất kế sinh nhai ở hẻm vực cao nhất Đông Nam Á - Ảnh 3.

Đơn kiến nghị của 47 hộ dân thôn Tà Làng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang sau khi tiếp nhận thông tin tạm dừng hoạt động tàu, thuyền chở khách du lịch trong lòng hồ thủy điện Nho Quế 1. Ảnh: Văn Hoàng

Kiến nghị tiếp tục được hoạt động chở khách du lịch

Trong đơn kiến nghị, 47 hộ dân thôn Tà Làng cho biết, việc được đào tạo bài bản, nhiệt tình, thân thiện với du khách, cộng thêm được thiên nhiên ban tặng cho vực hẻm cao nhất Đông Nam Á và thủy điện dâng nước tạo cảnh quan nên du khách đến du lịch tại đây rất đông.

Tuy nhiên, việc tạm dừng chở khách của chính quyền địa phương đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, tinh thần của bà con, đặc biệt là đối với người dân trực tiếp nhường đất đai canh tác lâu năm cho Dự án thủy điện.

Được biết, sau khi kiến nghị, ngày 2/2/2022 (tức ngày mùng 2 Tết) chính quyền địa phương đã đồng ý tạm thời cho các chủ tàu, thuyền được hoạt động chở khách trở lại. Đến sau rằm (sau 15/2) UBND huyện Mèo Vạc sẽ họp bàn để đưa ra phương án giải quyết cuối cùng cho các hộ dân ở thôn Tà Làng, xã Pải Lủng.

Anh Đinh Văn Tâm, một người dân có thuyền chở khách du lịch cho biết: "Để đóng thuyền chúng tôi đã vay ngân hàng phải trả lãi hàng tháng, nguồn thu chính của gia đình tôi cũng như các hộ dân trông chờ vào đó hết vì đất đai canh tác đã ngập hết. Giờ tạm dừng hoạt động du khách đến đây mà không được đi thuyền ngắm cảnh sẽ tạo tâm lý không tốt cho du khách, ảnh hưởng đến du lịch của huyện, tỉnh".

Mèo Vạc (Hà Giang): 47 hộ dân lo lắng mất kế sinh nhai ở hẻm vực cao nhất Đông Nam Á - Ảnh 5.

Hiện nay gần 50 tàu, thuyền chở khách du lịch của người dân vẫn đang tạm thời được hoạt động chờ quyết định chính thức sau khi chính quyền địa phương họp bàn. Ảnh: Văn Hoàng

"Chúng tôi mong muốn người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi thủy điện được ưu tiên hàng đầu, dân giàu thì nước mới mạnh" - Anh Đinh Văn Tâm, một trong những người góp công lớn cho quảng bá du lịch lòng hồ thủy điện nói.

Đại diện cho các hộ dân, ông Lù A Tuyên, Trưởng thôn Tà Làng và ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Chi bộ thôn Tà Làng lo lắng kiến nghị: "Mong chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các nhà thuyền cũng như người dân được tiếp tục hoạt động phục vụ khách du lịch như trước đây.

Đồng ý cho các hộ dân tham gia Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ du lịch Tu Sản kiện toàn lại bộ máy và bầu những người tâm huyết để lãnh đạo, phát triển hợp tác xã theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND huyện Mèo Vạc tạo điều kiện để người dân đăng ký, đăng kiểm những phương tiện, tàu, thuyền đã hết đăng kiểm theo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật để người dân phát triển kinh tế".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vàng Mí Dình - Bí thư Đảng ủy xã Pải Lủng cho biết: "Hiện chủ trương của huyện tiếp tục cho các hộ dân vận hành tàu, thuyền phục vụ khách du lịch. 

Thời gian tới sẽ tiến hành kiểm tra bằng lái của các cá nhân, đồng thời kiểm tra công tác kiểm định, xây dựng bến bãi để phát triển du lịch đảm bảo an toàn cho du khách, đem lại nguồn thu cho nhân dân. Bởi lâu nay các hoạt động chở khách du lịch vẫn mang tính chất tự phát".

Phóng viên Dân Việt cũng đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc nhưng không nhận được phản hồi.

Báo NTNN/Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Quý độc giả đang đọc bài viết "Mèo Vạc (Hà Giang): 47 hộ dân lo lắng mất kế sinh nhai ở hẻm vực cao nhất Đông Nam Á" tại mục Bạn đọc Báo Điện tử Dân Việt. Liên hệ đường dây nóng Báo Điện tử Dân Việt 0857.835.666.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem