"Messi Myanmar" phải đá dự bị trước Campuchia vì... sợ Việt Nam

Phạm Minh Thứ ba, ngày 13/11/2018 14:10 PM (GMT+7)
Vì sợ Việt Nam và các đối thủ do thám nên HLV Antoine Hey đã để Aung Thu trên ghế dự bị.
Bình luận 0

Trong trận đầu tiên ở bảng A AFF Cup 2018, Myanmar đã ra sân mà không có sự phục vụ của cầu thủ xuất sắc nhất đội là Aung Thu. Cầu thủ được ví là “Messi Myanmar” này chỉ được tung vào sân trong hiệp 2 khi chủ nhà gặp khó khăn vì bị Campuchia dẫn trước 1-0 trong hiệp.

img

Sự góp mặt của Aung Thu giúp hàng công Myanmar chơi sắc nét hơn rất nhiều qua đó giúp đội bóng của HLV Antoine Hey có cuộc lội người dòng thành công và thắng thuyết phục 4-1.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận thắng Campuchia, HLV Myanmar tiết lộ, ông cất Aung Thu trên băng ghế dự bị để tránh các đối thủ do thám chân sút 22 tuổi này.

“Tôi muốn trao cơ hội cho các cầu thủ khác của đội bóng. Aung Thu là cầu thủ rất quan trọng của Myanmar. Tôi không muốn những đối thủ khác biết nhiều về cậu ấy” - HLV Antoine Hey giải thích lý do không để tiền đạo 22 tuổi đá chính.

Trong trận đấu giữa Myanmar và Campuchia, HLV Park Hang seo đã cử 2 trợ lý của mình đến do thám đối thủ này. ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trước Myanmar vào ngày 20.11 tại SVĐ Thuwunna.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem