Minh Hằng hé lộ về bạn trai thông minh khiến fan phấn khích

P.N (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 30/01/2020 18:03 PM (GMT+7)
Nếu như trước kia Minh Hằng chỉ thích đi làm, kiếm tiền thì đến nay nữ ca sĩ nghĩ cho gia đình và bản thân nhiều hơn trong vai trò mới làm mẹ, làm vợ.
Bình luận 0

Sau khoảng 17 năm trải qua những thăng trầm trong showbiz Việt, Minh Hằng đã có vị trí vững chắc trong lòng công chúng. Nữ ca sĩ được đánh giá là một nghệ sĩ tài năng khi ở vai trò nào cô cũng hoàn thành tốt và để lại dấu ấn trong lòng cộng đồng từ vai trò diễn viên, ca sĩ đến nhà sản xuất…

img

Nhìn lại năm 2019 vừa qua, Minh Hằng đánh giá đây là năm chẳng có gì nổi bật nhưng cô vẫn thấy hài lòng vì có được sự đầy đủ về cả kinh tế và chỗ đứng trong lĩnh vực nghệ thuật, không còn bấp bênh như trước.

Nếu trước kia Minh Hằng chỉ thích đi làm, kiếm tiền thì đến nay nữ ca sĩ nghĩ cho gia đình, cho bản thân nhiều hơn trong vai trò mới làm mẹ, làm vợ.

Minh Hằng tâm sự: “Trước kia tôi nghĩ lấy chồng, sinh con là cái gì đó sẽ “tắt” hết mọi con đường trong cuộc sống của một người phụ nữ nhưng nay thì khác. Tôi nghĩ lúc mình chuyển sang vai trò làm vợ, làm mẹ sẽ không xa nữa đâu!”.

img

Với Minh Hằng, người đàn ông của cô vừa là người bạn, vừa là người yêu, cộng tác chung. Cô từng đặt riêng cho bản thân những cột mốc và bạn trai nữ ca sĩ cũng đang cùng cô thực hiện theo kế hoạch đó.

Giọng ca “Niềm tin trong ta” thừa nhận, trong suốt thời gian yêu đương, cô và bạn trai có những lúc bất đồng quan điểm bởi một người hoàn toàn về kinh doanh, một người làm kinh doanh nhưng có cảm tính thiên về nghệ thuật. Những lúc Minh Hằng không giữ được bình tĩnh, bạn trai đã kiềm lại và đưa cô trở về thực tại bằng những lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

img

Minh Hằng đánh giá bạn trai cô là một người đàn ông thông minh, đĩnh đạc khi biết nhẹ nhàng nhắc nhở bạn gái và tuyệt đối không bao giờ kiểm soát cô. Bởi, Minh Hằng là người không bao giờ có thể la mắng mà chỉ có thể dùng lời “mật ngọt” để giúp cô trưởng thành.

Những chia sẻ của Minh Hằng khiến người mến mộ phấn khích. Họ mong chờ ngày trông thấy cô diện váy cưới, đứng bên cạnh người đàn ông cô yêu thương trong ngày trọng đại: “Em sớm chờ tin vui từ chị”, “Muốn trông thấy chị rạng rỡ trong ngày trọng đại”, “Minh Hằng rất đẹp”, “Ngưỡng mộ tình yêu của chị”…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem