Mở casino tại TP.HCM: Người chơi không kiềm chế cảm xúc, có máu "đỏ đen", nguy cơ nảy sinh tệ nạn xã hội

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 27/05/2022 06:30 AM (GMT+7)
Nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức casino tại TP.HCM coi chừng lợi bất cập hại, nguy cơ gia tăng tệ nạn với những hệ quả chưa lường được. Mở casino tại TP.HCM cần phải thận trọng, không nên tuyệt đối hóa vai trò đóng góp cho kinh tế.
Bình luận 0

LTS: Thí điểm tổ chức casino tại điểm du lịch lớn, khách sạn từ 5 sao trở lên và cho người Việt đủ 18 tuổi tham gia để phát triển kinh tế là một trong những nội dung được UBND TP.HCM kiến nghị Quốc hội. Làm thế nào để quản lý, tạo nguồn thu ngân sách mà vẫn không khiến người chơi với mục đích giải trí lành mạnh trở thành vướng trò "đỏ đen" nguy hại?

Ngay sau khi đăng bài TP.HCM đề xuất mở casino, lợi hay hại?, Dân Việt tiếp tục nhận nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này. Chúng tôi xin lần lượt đăng tải những ý kiến đồng tình, phản đối cũng như đóng góp thẳng thắn, góp phần quản lý hiệu quả hơn loại hình giải trí này khi triển khai tại TP.HCM.

Người chơi không kiềm chế cảm xúc, có máu "đỏ đen", nguy cơ nảy sinh tệ nạn xã hội

Cần đánh giá một cách toàn diện

Đề xuất thí điểm mở casino tại khách sạn 5 sao ở TP.HCM được nhiều chuyên gia cho rằng sẽ tăng nguồn thu, tạo sự đột phá cho Thành phố, nhất là về lĩnh vực du lịch. TP.HCM có casino - một sản phẩm, dịch vụ thực sự khác biệt so với Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ ngay tại khu vực trung tâm, tạo điều kiện kích hoạt kinh tế ban đêm.

Dù vậy, nhiều chuyên gia, ngay cả người làm trong lĩnh vực du lịch cũng cho rằng việc mở casino tại TP.HCM cần phải thận trọng, không nên tuyệt đối hóa vai trò đóng góp cho kinh tế. 

TS. Huỳnh Thanh Điền - Chuyên gia kinh tế: Vấn đề mở casino tại TP.HCM cần được đánh giá một cách toàn diện.

Mở casino tại TP.HCM: Coi chừng lợi bất cập hại, hệ lụy khó lường - Ảnh 1.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc mở casino tại TP.HCM cần phải thận trọng. Ảnh: Corona Casino

Theo tôi, về khía cạnh kinh tế, việc thí điểm mở casino tại TP.HCM sẽ giúp thành phố đa dạng loại hình, dịch vụ, thu hút rất nhiều du khách và tạo được nguồn thu lớn. 

Casino là loại hình dịch vụ giải trí, thực tế, nếu TP.HCM không mở thì những người có nhu cầu cũng sang các tỉnh khác hoặc Campuchia để đánh bài. Điều này làm tổn thất một lượng lớn nguồn thu.

Tuy nhiên, dưới góc độ xã hội, tôi không ủng hộ mở casino tại TP.HCM vì những hệ luỵ xã hội của nó, bởi bản chất của casino là đánh bạc. Nhiều người không kiềm chế được cảm xúc, có máu "đỏ đen", lún sâu thì đâm ra nảy sinh tệ nạn xã hội.

Nếu mở casino tại TP.HCM thì chỉ nên phục vụ đối tượng người nước ngoài. Một số nước có loại hình casino nhưng cũng không để người dân nước mình vào chơi. Đồng thời, nếu mở, cũng phải tính đến chuyện quản lý, kiểm soát loại hình này chặt chẽ từ đối tượng, ngành nghề, thành phần xã hội để tránh những hệ luỵ đáng tiếc.

Kinh tế đêm không chỉ có casino

Ông Nguyễn Văn Mỹ - Giám đốc Công ty Du lịch Lửa Việt, người có nhiều ý kiến đóng góp phát triển ngành du lịch, thẳng thắn nêu quan điểm: Việc tổ chức casino trong các khách sạn 5 sao coi chừng lợi bất cập hại, nguy cơ gia tăng tệ nạn với những hệ quả chưa lường được.

Casino nên có khu riêng biệt để quản lý và hạn chế các hệ lụy xã hội. Ví dụ một số trường hợp các nước làm casino, chẳng hạn, Thái Lan không cho làm sòng bài nội địa nhưng khuyến khích nhà đầu tư Thái Lan qua Campuchia đầu tư casino, lợi nhuận vẫn về tay người Thái.

Mở casino tại TP.HCM: Coi chừng lợi bất cập hại, hệ lụy khó lường - Ảnh 3.

Kẹt xe, ngập nước là vấn đề lớn TP.HCM đang đối mặt, ngay phố Tây Bùi Viện cứ mưa lớn kết hợp triều cường là lênh láng nước. Ảnh: Hồng Phúc

Theo tôi, tại Việt Nam, casino nên nằm ở các vùng hoang vắng, xa dân cư để kích hoạt kinh tế như trường hợp Las Vegas (Mỹ), Genting (Malaysia). Một số nơi như Macao và Singapore chọn làm casino ở khu vực trung tâm vì họ không có đất, không có khu vực ngoại thành. 

Việt Nam nên tổ chức casino ở vùng biển giáp ranh Quảng Nam - Quảng Ngãi, cạnh sân bay Chu Lai là tốt nhất để kích hoạt kinh tế vùng. Ở Phú Quốc và TP.HCM, không cần casino thì khách cũng đông nghẹt… Cần lưu ý, TP.HCM hiện chưa giải quyết được kẹt xe, ngập nước, quản lý trật tự an toàn xã hội chưa tốt.

Việt Nam chưa có kinh tế đêm đúng nghĩa, ngay cả chợ đêm cũng èo uột, chưa tương xứng. TP.HCM được đánh giá có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế ban đêm với nhiều dịch vụ sẵn có, lượng lớn khách du lịch, chuyên gia hợp tác làm ăn nhưng kinh tế đêm không chỉ có casino. Thực tế, một số nước ngay trong khu vực, không cần casino cũng đã làm kinh tế ban đêm rất tốt. 

Siem Reap (Campuchia), Chieng Mai (Thái Lan), Kualar Lumpur (Malaysia)... dù không có casino nhưng kinh tế đêm cực tốt. Trước là đáp ứng nhu cầu của người dân và đáp ứng trải nghiệm của du khách. Đó là không gian văn hóa mà mọi người đều có nhu cầu, cả dân và du khách. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem