Mở cửa địa đạo Gò Thì Thùng đón khách du lịch

Chủ nhật, ngày 27/10/2013 19:02 PM (GMT+7)
Ngày 27.10, Sở VHTTDL Phú Yên cho biết vừa tổ chức tôn tạo, đưa vào hoạt động du lịch đối với Di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên).
Bình luận 0
Với kinh phí gần 1 tỉ đồng, địa đạo được xây dựng 2 nhà che cửa hầm, 3 nhà che giếng địa đạo, khôi phục 95 đoạn hào địa đạo, gần 300m đường đi xung quanh, cùng nhiều hạng mục phục vụ khách tham quan.
Một trong hai cửa hầm Địa đạo Gò Thì Thùng.
Một trong hai cửa hầm Địa đạo Gò Thì Thùng.
Nhà che giếng địa đạo và lối đi quanh di tích.
Nhà che giếng địa đạo và lối đi quanh di tích.

Địa đạo Gò Thì Thùng được xây dựng từ tháng 5.1964 - 8.1965, là một trong 3 địa đạo lớn ở nước ta, gắn với nhiều chiến công hiển hách, cùng với Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) và Vĩnh Mốc (Quảng Trị).
Đức Tuấn (Đức Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem