Mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng: Trao niềm vui, tiếp động lực cho ngư dân Khánh Hòa
Mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng: Trao niềm vui, tiếp động lực cho ngư dân Khánh Hòa
Công Tâm
Thứ ba, ngày 19/12/2023 12:53 PM (GMT+7)
Đón nhận tôm giống và chế phẩm từ mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng, các ngư dân xã Cam Lập, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) đều rất phấn khởi và quyết tâm để có vụ tôm thắng lợi, mở hướng làm ăn hiệu quả.
Vừa qua, Văn phòng Phát triển bền vững – Văn phòng T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành bàn giao giống, vật tư cho các ngư dân tại xã Cam Lập, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) tham gia mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn theo hướng an toàn sinh học.
Tại lễ bàn giao, ngư dân được trao 2,2 triệu con giống tôm thẻ chân trắng, cùng chế phẩm sinh học và thức ăn nuôi tôm. Ông Nguyễn Đình Thế (thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập) cho biết, trong thời gian qua ngư dân ở địa phương gặp không ít khó khăn về kinh phí để mua con giống và vật tư phục vụ nuôi trồng. Hôm nay, gia đình ông rất vui mừng được các cấp quan tâm, hỗ trợ tôm giống.
"Số tôm giống được hỗ trợ không hề nhỏ, nếu ngư dân phải bỏ tiền để mua tôm giống từ bên ngoài phải mất hàng chục triệu đồng. Thật sự gia đình rất vui mừng vì được hỗ trợ" – ông Thế bày tỏ.
Đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành bàn giao giống, vật tư cho các ngư dân tại xã Cam Lập, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: C.T
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đánh giá mô hình sẽ mở hướng giúp nông dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi kết hợp áp dụng khoa học công nghệ để nuôi trồng hiệu quả, tăng thu nhập. Trong thời gian tới, Hội sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát các nội dung triển khai tại mô hình đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, Tỉnh hội cùng các tổ chức Hội cơ sở sẽ tiếp tục giúp cho bà con triển khai nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ ở địa phương.
Theo ông Thế, nếu con tôm giống được bàn giao đem vào nuôi gặp thời tiết thuận lợi và nuôi đúng quy trình, đúng kỹ thuật như hướng dẫn thì tôm sẽ xuất bán đúng thời hạn. Những con tôm gia đình ông được nhận, qua kiểm tra ban đầu thấy rất khỏe mạnh. Gia đình ông Thế đã vận chuyển tôm giống về thả nuôi trong ao đìa ngay sau khi nhận bàn giao.
Ông Thế và các hộ dân được nhận hỗ trợ của mô hình đều cùng bày tỏ niềm vui được hỗ trợ việc sản xuất, làm ăn, và đều cam kết sẽ nuôi trồng, chăm sóc tốt để các ao tôm đạt kết quả cao. Riêng gia đình ông Thế nuôi tôm thẻ chân trắng đã 15 năm, với diện tích 4ha. Trước đó, khi được chọn tham gia mô hình, gia đình đã tích cực làm vệ sinh ao đìa, chuẩn bị nước đầy đủ để nhận tôm giống về thả nuôi ngay.
Tương tự, ông Huỳnh Chí Ái (xã Cam Lập) được Văn phòng Phát triển bền vững thuộc Văn phòng T.Ư Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ tôm giống. Tôm thẻ chân trắng bàn giao lần này được ông đánh giá rất chất lượng, khỏe mạnh hoàn toàn… nên gia đình yên tâm để thả nuôi.
"Được hướng dẫn kỹ thuật và được hỗ trợ tôm giống, chế phẩm, thức ăn chăn nuôi, gia đình tôi rất phấn khởi và tự tin để thực hiện mô hình, kỳ vọng sẽ có một vụ nuôi hiệu quả" – ông Ái nói.
Ngư dân, các cấp Hội cùng chung kỳ vọng về mô hình
Các hộ ở xã Cam Lập, TP.Cam Ranh tiến hành nhận con giống, chế phẩm, thức ăn chăn nuôi và tiến hành thả giống để nuôi. Ảnh: C.T
Ông Nguyễn Đăng Tiến – Giám đốc Công ty tôm giống Tân Hoàng Anh cho biết, trước khi chuyển tôm thẻ chân trắng giống cho bà con tham gia mô hình, đơn vị đã kiểm tra chất lượng con giống, xét nghiệm các loại bệnh, quy trình kiểm tra được thực hiện các bước rất nghiêm ngặt. Theo ông Tiến, toàn bộ tôm giống bàn giao cho các hộ dân đều đạt chất lượng tốt, con tôm khỏe mạnh. Trong quá trình thả nuôi, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn cho các ngư dân thực hiện nuôi đúng kỹ thuật.
Ông Tiến cũng bày tỏ mong muốn bà con nuôi tôm đúng theo quy trình ứng dụng chế phẩm sinh học để nâng cao giá trị sản xuất trong vụ này.
Ông Nguyễn Văn Ất – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Lập cho hay, được sự quan tâm của các cấp Hội, 5 hộ dân ở địa phương được lựa chọn tham gia mô hình, đây là niềm vui rất lớn của ngư dân xứ biển.
Theo ông Ất, xã Cam Lập là địa phương được lựa chọn triển khai mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn theo hướng an toàn sinh học. Thời gian thực hiện dự án khoảng 3 tháng. Sau khi triển khai mô hình, Hội và cơ quan chức năng của địa phương sẽ thường xuyên kiểm tra việc nuôi trồng ở các hộ dân và các cấp sẽ hướng dẫn, đánh giá sau khi hoàn thành mô hình.
Xã Cam Lập là địa phương nằm ở khu vực vùng biển, đa số bà con sinh sống chủ yếu từ nghề nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi tôm, cá là chủ lực. Địa phương có trên 100 hộ nuôi trồng thủy sản, với diện tích khoảng 70ha.
Theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Cam Lập, địa phương rất kỳ vọng về mô hình này, bởi mục tiêu của mô hình rất thiết thực, con giống rất tốt, khỏe… Mô hình sẽ tạo nhiều công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống của các hộ tham gia và nhiều người dân địa phương.
Tại lễ bàn giao con tôm giống, ông Trương Tấn Hùng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, được sự tín nhiệm và giao nhiệm vụ của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã lựa chọn 5 hộ để hỗ trợ thực hiện mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng. Tỉnh mong muốn thông qua mô hình này sẽ tiến tới mở rộng, giúp cho bà con xã Cam Lập phát triển kinh tế trong thời gian sắp tới, và có thể nhân rộng mô hình cho các xã lân cận trên địa bàn.
Ông Trương Tấn Hùng cho biết thêm, ngoài mô hình này, sắp tới Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa sẽ đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm thêm các dự án khác cho người dân tỉnh Khánh Hòa. Bởi, trong năm qua người nuôi trồng thủy sản ở địa phương gặp nhiều khó khăn về con giống, thức ăn, môi trường nuôi…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.