Mỗi ngày “súc miệng” nửa lít rượu, bệnh nhân viêm túi mật cấp

Diệu Linh Thứ tư, ngày 01/02/2017 15:45 PM (GMT+7)
Ngày 1.2 (tức ngày mùng 5 Tết âm lịch), bác sĩ Ngô Đức Hùng, khoa Cấp cứu A9, (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân viêm túi mật, xuất hiện cơn sảng rượu. Bệnh nhân này có tiền sử mỗi ngày uống ít nhất nửa lít rượu.
Bình luận 0

Theo bác sĩ Hùng, bệnh nhân (36 tuổi) nhập viện trong tình đau bụng, xuất hiện cơn sảng rượu, kích thích vật vã, run rẩy. Người nhà cho biết, anh này uống rượu thường xuyên, mỗi ngày ít nhất cũng tu hết nửa lít. Hai ngày gần đây, anh ta bị đau bụng thường xuyên, chân tay run rẩy, vật vã nên gia đình đưa đi viện. Chẩn đoán cho thấy anh này bị viêm túi mật và xuất hiện hội chứng sau cai (hội chứng do bị nghiện rượu). Các bác sĩ đã phải điều trị viêm nhiễm đường mật và điều trị hội chứng sau cai cho bệnh nhân.

Ngoài ra, cùng sáng 1.2, khoa cũng đã cấp cứu cho 2 ca viêm tuỵ cấp do uống quá nhiều rượu trong dịp Tết. Các bệnh nhân này đều nhập viện trong tình trạng đau bụng quằn quại, nếu cấp cứu không kịp có thể nguy hiểm đến tính mạng.

img

Số bệnh nhân nhập viện do rượu trong dịp Tết rất đông (Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai). Ảnh Diệu Linh 

Bác sĩ Hùng cho biết, trong 6 ngày Tết vừa qua, mỗi ngày khoa tiếp nhận 100 bệnh nhân cấp cứu, riêng ngày mùng 4 Tết đông nhất là 116 bệnh nhân. Nhiều nhất là nhóm bệnh nhân mắc các chứng bệnh xuất huyết đường tiêu hoá, viêm tuỵ cấp, viêm túi mật do uống nhiều rượu. Có ngày, khoa Cấp cứu tiếp nhận 5-6 bệnh nhân bị xuất huyết đường tiêu hoá.

Qua khai thác, các bệnh nhân (người nhà) đều cho biết, các bệnh nhân này đều uống rượu triền miên, có người uống 1 lít rượu/ngày. Các bệnh nhân này đều bị xơ gan, dạ dày, thực quản, ruột đều đã bị rượu tàn phá nặng nề. Đặc biệt, các bệnh nhân nhập viện do rượu đang trẻ hoá, tuổi trung bình chỉ 30-40 tuổi.

“Nếu họ không cai rượu ngay thì sức khoẻ, tính mạng đều khó đảm bảo” – bác sĩ Hùng cho biết.

Tại Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai, BS Nguyễn Đàm Chính, mùng 4 Tết, có 1 bệnh nhân nam 57 tuổi ở Mỹ Hào, Hưng Yên tử vong nghi ngộ độc rượu methanol. Bệnh nhân này cũng đã uống rượu ở nhà rất nhiều, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê và được đưa đi cấp cứu. Tuy các bác sĩ đã tiến hành lọc máu, dùng thuốc trợ tim nhưng bệnh nhân vẫn không hồi phục nên gia đình đã xin đưa về nhà.

img

Nhiều ca chấn thương nặng vùng đầu do tai nạn giao thông là do bệnh nhân không đội mũ bảo hiểm (Cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức). Ảnh Diệu Linh

Tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ Phạm Hải Bằng - Phó trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn cho biết, trong 5 ngày Tết BV tiếp nhận cấp cứu 714 trường hợp, trong đó tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ khá cao với 504 ca (148 ca không đội mũ bảo hiểm), 272 ca chấn thương sọ não do nhiều nguyên nhân khác nhau, 179 tai nạn sinh hoạt. Trong đó có 35 ca nặng, gia đình xin đưa bệnh nhân về.

Tỷ lệ không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông khá cao và các ca này đều có chấn thương vùng đầu nặng và rất nặng. Ngoài ra có 15 ca nhập viện do đánh nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem