Mỹ nói đã báo trước cho Nga về chuyến thăm của ông Biden đến Kiev

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ ba, ngày 21/02/2023 06:59 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden, người vừa có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, đã hứa sẽ chuyển các lô hàng vũ khí quan trọng tới cho Ukraine, trong đó có 700 xe tăng. Ngoài ra, phía Mỹ đã báo trước cho Moscow về chuyến thăm.
Bình luận 0
Món quà 'khủng' ông Biden mang đến cho Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev  - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden (phải) gặp Tổng thống Zelensky (trái) ở Kiev. Ảnh AFP/RIA

Theo RIA Novosti, trong chuyến thăm Kiev hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, cùng với xe tăng, các nước phương Tây sẽ chuyển cho Kiev hàng nghìn xe bọc thép, cũng như hơn 2 triệu quả đạn pháo, tên lửa Javelin...

Theo cam kết của ông Biden, phương Tây sẵn sàng cung cấp cho Ukraine những lô hàng vũ khí mới "trị giá hàng tỷ USD". Ông chủ Nhà Trắng cũng công bố khoản hỗ trợ bổ sung riêng trị giá 500 triệu USD của Mỹ dành cho Ukraine. Phát biểu khi gặp Tổng thống Zelensky, ông Biden nhấn mạnh: "Khi thế giới chuẩn bị kỷ niệm một năm xung đột Nga - Ukraine, tôi có mặt ở Kiev hôm nay để gặp Tổng thống Zelensky và tái khẳng định cam kết vững chắc của chúng tôi với nền dân chủ, chủ quyền cùng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Ngoài ra, Tổng thống Biden còn cho biết, Mỹ cuối tuần này sẽ công bố thêm lệnh trừng phạt với giới tài phiệt và một số công ty Nga bị cáo buộc né lệnh cấm vận hoặc hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.

Trong khi đó, về phần mình, Tổng thống Zelensky cho hay, ông và ông Biden đã thảo luận về "các vũ khí tầm xa cũng như những khí tài chưa từng được cung cấp trước đây". Ông ca ngợi chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, coi đây là dấu hiệu quan trọng thể hiện sự ủng hộ từ Washington với Kiev.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Biden tới Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hai lãnh đạo bước đi trên đường phố giữa lúc còi báo động phòng không được kích hoạt, nhưng không có thông tin nào về các cuộc tập kích từ phía Nga.

Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Washington đã báo cho Moscow về chuyến thăm của ông Biden đến Kiev nhằm tránh nguy cơ xung đột.

"Chúng tôi đã thông báo cho phía Nga rằng Tổng thống Joe Biden sẽ đến thăm Kiev, vài giờ trước khi ông ấy xuất phát. Vì lý do nhạy cảm, tôi sẽ không tiết lộ nội dung chính xác trong thông báo và cách họ hồi đáp, nhưng có thể xác nhận rằng chúng tôi đã báo tin từ trước", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết.

Theo ông Sullivan, đây là biện pháp nhằm tránh những tính toán sai lầm có thể đẩy hai cường quốc hạt nhân vào xung đột trực tiếp.

Vị quan chức Nhà Trắng cũng khẳng định chuyến thăm của ông Biden đến Kiev là lần đầu một Tổng thống Mỹ "thăm thủ đô của một quốc gia đang có xung đột mà quân đội Mỹ không kiểm soát cơ sở hạ tầng thiết yếu". Ông nhấn mạnh điều này khiến chuyến đi của Tổng thống Biden khác với các lần công du Iraq và Afghanistan của những người tiền nhiệm.

"Điều đó đòi hỏi nỗ lực hậu cần và an ninh từ nhiều bộ ngành của Mỹ, nhằm biến hoạt động đầy rẫy hiểm nguy thành chuyến đi với những mối đe dọa trong tầm kiểm soát", ông Sullivan nói và cho biết thêm rằng Tổng thống Biden đã duyệt kế hoạch thăm Kiev sau khi nhận báo cáo an ninh hôm 17/2.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem