Huyện nào của Thanh Hóa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công nhận nông thôn mới, thu nhập 53 triệu/người/năm?

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 05/10/2024 14:15 PM (GMT+7)
Huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) có 16 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 nông thôn mới nâng cao, đồng thời huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí vừa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định công nhận đạt nông thôn mới. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn huyện Hà Trung đạt 53,31 triệu đồng/người/năm.
Bình luận 0

Khởi đầu huyện nông thôn mới

Huyện Hà Trung nằm ở phía bắc của tỉnh Thanh Hóa, bên sườn núi Tam Điệp với tổng số đơn vị hành chính trên địa bàn gồm 19 xã, 1 thị trấn. Trong đó, có 19 xã xây dựng quy hoạch xã nông thôn mới, 1 thị trấn thực hiện tiêu chí đô thị văn minh.

Một huyện của Thanh Hóa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công nhận nông thôn mới- Ảnh 1.

Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: VT

Năm 2011, khi bắt đầu triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 7 xã miền núi với điều kiện kinh tế, xã hội nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện Hà Trung mới đạt 12,41 triệu đồng/người/năm.

Một huyện của Thanh Hóa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công nhận nông thôn mới- Ảnh 2.

Một tuyến đường tại xã Hà Châu (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), hai bên trồng toàn cây dừa xanh mát. Ảnh: VT

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm 20,78%, bình quân toàn huyện mới đạt 4,63 tiêu chí/xã...Tuy nhiên, sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Cụ thể, hiện huyện Hà Trung có 16 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, 3 xã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao như: Xã Hà Sơn đạt chuẩn năm 2020, xã Hà Lĩnh, Hà Lai đạt chuẩn năm 2021.

Huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát

Đến nay, 19/19 xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã hoặc quy hoạch đô thị. Trong đó, 8/19 xã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị; 11/19 xã có quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030, được UBND huyện Hà Trung phê duyệt, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của các xã giai đoạn 2021-2030.

Một huyện của Thanh Hóa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công nhận nông thôn mới- Ảnh 3.

Huyện Hà Trung của tỉnh Thanh Hóa hôm nay, hệ thống giao thông kiên cố, người dân thuận lợi đi lại. Ảnh: VT

Nhắc đến Hà Trung, huyện nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa về đường xã, liên xã với tổng chiều dài 116,68km, trong đó 116,68/116,68km đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện.

Về đường thôn, đường liên thôn có tổng chiều dài 172,88km đã bê tông hoá 172,88km. Riêng đường trục chính nội đồng với tổng chiều dài 133,69km đã cứng hoá được 133,69km đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

Một huyện của Thanh Hóa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công nhận nông thôn mới- Ảnh 4.

Xây dựng nông thôn mới, diện mạo làng quê ngày càng khang trang, giàu đẹp. Ảnh: VT

Sau 12 năm xây dựng nông thôn mới, hệ thống công trình thuỷ lợi của huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) đã được đầu tư khá hoàn chỉnh và đồng bộ. Cũng như được nâng cấp, sửa chữa, nạo vét thường xuyên đảm bảo chủ động trong công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện.

Đối với hệ thống điện trên địa bàn các xã có tổng 168 trạm biến áp, với tổng công suất 42.545kVA; 130,83km đường dây trung áp; 467,78km đường dây hạ áp. Các đơn vị cung cấp điện trên địa bàn huyện Hà Trung thường xuyên triển khai đầu tư các nâng cấp, cải tạo, làm mới các công trình lưới điện trung, hạ áp đảm bảo nhu cầu sử dụng điện toàn huyện.

Một huyện của Thanh Hóa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công nhận nông thôn mới- Ảnh 5.

Trường học trên địa bàn huyện Hà Trung được quan tâm, đầu tư xây mới. Ảnh: VT

Ngoài ra, tại khu vực nông thôn của huyện Hà Trung có 63 trường học thuộc 3 cấp học, với 100% số trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định. Trong đó, có 53/63 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên.

Một huyện của Thanh Hóa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công nhận nông thôn mới- Ảnh 6.

Người dân hài lòng với kết quả nông thôn mới của huyện nhà đạt được. Ảnh: VT

Một huyện của Thanh Hóa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công nhận nông thôn mới- Ảnh 7.

Một Nhà văn hóa tại huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa), nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân. Ảnh: VT

Năm 2023, huyện Hà Trung có 130/133 thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, đạt 97,7%. Trong đó, 19 xã đều đạt tỷ lệ thôn văn hóa từ 75% trở lên; có 133 thôn/133 thôn có kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát, số hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố là 31.130.

Nâng cao thu nhập ở huyện nông thôn mới

Đang chú ý trong việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) xác định là nhiệm vụ quan trọng, trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Một huyện của Thanh Hóa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công nhận nông thôn mới- Ảnh 8.

Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 70 triệu đồng trở lên. Ảnh: VT

Qua đó, huyện Hà Trung đã tập trung sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, còn phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, thế mạnh và công nghệ hiện đại, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế du lịch...

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt đạt 53,31 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 4,39 lần so với năm 2011 (cao nhất là xã Hà Sơn đạt 65,61 triệu đồng/người/năm, thấp nhất là xã Hoạt Giang đạt 49,31 triệu đồng/người/năm).

Một huyện của Thanh Hóa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công nhận nông thôn mới- Ảnh 9.

Huyện Hà Trung không còn nhà tạm, nhà dột nát khi bắt tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VT

Theo số liệu năm 2023, khu vực nông thôn của huyện Hà Trung có 957 hộ nghèo, tỷ lệ 3,07%; 1.341 hộ cận nghèo. Đồng thời, nghèo đa chiều năm 2023 khu vực nông thôn là 4,22% (thấp nhất là xã Hà Sơn 1,4%, cao nhất là xã Hà Hải 6,15%).

Ông Nguyễn Văn Thịnh-Trưởng Phòng NNPTNT huyện Hà Trung cho biết: "Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hà Trung của tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Theo dự kiến trong tháng 10/2024, sẽ tổ chức Lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Kế hoạch đến năm 2025, huyện Hà Trung phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 16% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025, đạt 70 triệu đồng trở lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem