Một huyện ở Thừa Thiên Huế có hơn 5.000 hộ nông dân triệu phú, tỷ phú

An Sơn Thứ tư, ngày 21/12/2022 07:30 AM (GMT+7)
Trong năm 2022, qua bình xét, đã có gần 5.400 hộ nông dân ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 133,5 % kế hoạch.
Bình luận 0

Hội Nông dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dăn năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Phú Lộc cho biết, năm 2022, các cấp Hội Nông dân huyện Phú Lộc đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để chỉ đạo, điều hành hiệu quả, hoàn thành đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu giao. Các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng và phát triển.

TT-Huế: Một huyện có gần 5.400 hộ nông dân triệu phú, tỷ phú  - Ảnh 1.

Hội Nông dân Phú Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dăn năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Ái Thụy.

Nổi bật là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã đạt những kết quả rất đáng phấn. Qua bình xét có gần 5.400 hộ nông dân ở huyện đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 133,5 % kế hoạch.

Nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện đã trở thành chủ doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các chủ gia trại, trang trại có thu nhập cao, đạt từ 1 tỷ - 2 tỷ đồng mỗi năm. 

Không chỉ làm giàu cho bản thân, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi còn có nhiều đóng góp cho xã hội, nhất là giải quyết việc làm, hỗ trợ các hộ nông dân ở địa phương vươn lên thoát nghèo.

Các cấp Hội ở huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho các hộ hội viên vay phát triển sản xuất kinh doanh với tổng số tiền hơn 169 tỷ đồng. Trong năm đã có 18 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 235 hội viên nông dân và 5 tổ hợp tác với 65 thành viên được thành lập mới.

Các cấp Hội ở huyện đã phối hợp hỗ trợ nông dân 99,7 tấn phân bón trị giá 1.015 triệu đồng, 55,5 tấn giống trị giá 551,04 triệu đồng, 0,65 tấn thuốc bảo vệ thực vật trị giá 13 triệu đồng, 54,426 tấn thức ăn chăn nuôi trị giá 622,5 triệu đồng, 25 máy nông nghiệp trị giá 840 triệu đồng.

TT-Huế: Một huyện có gần 5.400 hộ nông dân triệu phú, tỷ phú  - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang thăm mô hình nuôi cá của hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Văn Lâm.

Trong năm 2022, các cấp Hội ở huyện vận động 191 hộ nông dân hiến 13.111 m2 đất để xây dựng các công trình dân sinh, công cộng. Nông dân trên địa bàn đã đóng góp 2.070 triệu đồng và 1.636 ngày công lao động để xây dựng và sửa chữa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương...

Nhân dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 ở huyện đã được Hội Nông dân huyện khen thưởng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem