M.U ra "tối hậu thư" cho Harry Kane

Minh Chí Thứ năm, ngày 22/06/2023 14:10 PM (GMT+7)
M.U vừa gửi lời cảnh báo tới tiền đạo Harry Kane rằng, nếu muốn cập bến Old Trafford, anh cần gây sức ép lên ban lãnh đạo Tottenham để đòi ra đi.
Bình luận 0

M.U yêu cầu Kane gây sức ép lên lãnh đạo Tottenham

Kể từ cuối mùa giải 2022/23, HLV Erik ten Hag đã bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm một chân sút đẳng cấp nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công M.U. Có khá nhiều cái tên được Ten Hag nhắm tới gồm Kane, Goncalo Ramos (Benfica), Rasmus Hojlund (Atalanta), Victor Osimhen (Napoli).

Theo tờ The Sun, Harry Kane chính là ưu tiên số một của HLV Ten Hag, bởi ngôi sao 29 tuổi đã chứng tỏ được giá trị và đẳng cấp trong gần 1 thập kỷ qua. Đồng thời, anh cũng quá quen thuộc với lối chơi khắc nghiệt tại Premier League.

M.U ra "tối hậu thư" cho Harry Kane - Ảnh 1.

M.U yêu cầu Kane gây sức ép để ra đi. Ảnh: Getty.

Hiện tại, Kane chỉ còn hợp đồng 1 năm với Tottenham. Thủ quân ĐT Anh rất muốn đầu quân cho M.U nhằm chinh phục các danh hiệu lớn trong những năm cuối sự nghiệp.

Tuy nhiên, Chủ tịch Daniel Levy chỉ chấp nhận bán Kane nếu có CLB nào chồng đủ 100 triệu bảng lên bàn đàm phán. Phía M.U cho rằng, mức giá này quá cao, bởi ngày 28/7 tới, Harry Kane sẽ tròn 30 tuổi. Số tiền cao nhất mà "Quỷ đỏ" sẵn sàng chi ra trong thương vụ này là 80 triệu bảng.

Mới đây, M.U đã yêu cầu Kane cần gây sức ép lên Ban lãnh đạo Tottenham để ra đi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023. Nếu không, tiền đạo người Anh sẽ hết cơ hội cập bến Old Trafford.

Trong trường hợp thất bại khi thuyết phục Tottenham bán Kane, M.U sẽ dồn sức cho thương vụ Rasmus Hojlund. Nửa đỏ thành Manchester sẵn sàng chi ra 52 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của chân sút 20 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem