Mưa "vàng" ở Lào Cai

Thứ bảy, ngày 14/12/2013 15:51 PM (GMT+7)
Trận mưa khá lớn trên diện rộng ở tỉnh Lào Cai vào đêm 13.12 được ví như trận mưa “vàng” đối với bà con nông dân các xã vùng núi cao.
Bình luận 0
Trận mưa kéo dài từ 19h ngày 13.12 đến khoảng 7h sáng 14.12, lượng mưa đo được trung bình trong toàn tỉnh khoảng 20mm, trong đó một số huyện như Sa Pa 23mm, Bảo Yên 29mm, Văn Bàn 31mm, đã “hạ nhiệt” nguy cơ cháy rừng cao do hanh khô và khô hạn do thiếu nước ở 9/9 huyện, thành phố.

Mưa đã làm giảm nguy cơ cháy cao của hơn 200 nghìn hécta rừng tự nhiên và rừng trồng, thuộc khu vực phòng hộ và rừng đặc dụng. Đặc biệt, mưa làm giảm mức báo động cháy cao tại Vườn quốc gia Hoàng Liên và Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, nguyên nhân gây mưa trái mùa là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió rãnh thấp trên cao. Đợt mưa này kéo dài trong vài ngày tới.
Nhân dân (Theo Nhân dân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem