Mỹ bắt giữ 'cảnh sát mật' Trung Quốc

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 18/04/2023 07:33 AM (GMT+7)
Hôm 17/4, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã bắt giữ hai người đàn ông, buộc tội họ giúp chính phủ Trung Quốc thiết lập một đồn cảnh sát bí mật ở Manhattan và cố gắng che giấu bằng chứng với FBI.
Bình luận 0
Mỹ bắt giữ 'cảnh sát mật' Trung Quốc - Ảnh 1.

Các cửa hàng và nhà hàng ở khu phố Tàu Manhattan. Ảnh: Getty

DOJ cho biết "Harry" Lu Jianwang, 61 tuổi và Chen Jinping, 59 tuổi, đã bị bắt vào sáng sớm ngày 17/4 tại nhà riêng của họ ở Bronx và Manhattan. Cả hai bị buộc tội âm mưu hoạt động với tư cách đặc vụ của chính phủ Trung Quốc và cản trở công lý, phải đối mặt với án tù 25 năm nếu bị kết tội.

Theo các công tố viên liên bang, hai người đàn ông này có "mối quan hệ tin cậy lâu dài" với Bộ Công an Trung Quốc (MPS), bộ này đã giúp "mở và vận hành một đồn cảnh sát MPS bất hợp pháp trên đất Mỹ". Tiền đồn được cho là của chi nhánh Phúc Châu hoạt động trong một tòa nhà văn phòng ở China Town ở Manhattan, cho đến khi văn phòng bị FBI đột kích và đóng cửa vào tháng 10/2022.

"Trung Quốc đã thiết lập một sự hiện diện bí mật ở thành phố New York", Trợ lý Tổng chưởng lý Matthew Olsen cho biết trong một tuyên bố, đồng thời lưu ý rằng những hành động này "vượt xa giới hạn có thể chấp nhận được".

Công tố viên Mỹ Breon Peace, từ Quận phía Đông của New York, đã gọi sự tồn tại của đồn cảnh sát bí mật là “sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Mỹ”.

Mỹ cáo buộc Lu về “các hoạt động” trên đất Mỹ như lãnh đạo một cuộc biểu tình năm 2015 chống lại “các thành viên của một tôn giáo bị cấm (ở Trung Quốc)” – rất có thể là Pháp Luân Công; cáo buộc quấy rối vào năm 2018 nhằm vào một “người chạy trốn có mục đích” để đưa người này trở về Trung Quốc; và tìm kiếm, xác định vị trí của “nhà hoạt động ủng hộ dân chủ” ở bang California vào năm 2022.

Cáo buộc cản trở công lý dựa trên tuyên bố của FBI rằng Lu và Chen đã xóa các cuộc trò chuyện với các quan chức MPS khỏi điện thoại mà chính quyền Mỹ thu giữ trong cuộc đột kích vào đồn cảnh sát hồi tháng 10/2022.

Phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về việc này. Tuy nhiên, trước đó Bắc Kinh vẫn phủ nhận việc vận hành các "đồn cảnh sát" này và gọi chúng là "trung tâm dịch vụ" cho công dân nước ngoài. Hai ông Lu và Chen được cho là đã tham gia thành lập đồn cảnh sát nước ngoài đầu tiên ở Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem