Mỹ cảnh báo 'rắn' yêu cầu Trung Quốc không hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine

Phương Đăng (theo RNZ) Chủ nhật, ngày 19/02/2023 17:58 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo về hậu quả nếu Bắc Kinh cung cấp hỗ trợ vật chất cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine khi gặp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị an ninh Munich, các quan chức Mỹ cho biết.
Bình luận 0
Mỹ cảnh báo 'rắn' yêu cầu Trung Quốc không hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: AP)

Theo RNZ, 2 nhà ngoại giao hàng đầu của hai siêu cường đã gặp nhau tại một địa điểm không được tiết lộ ở Munich, và Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ cho biết, cuộc gặp đã kéo dài khoảng một giờ.

Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngắn, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trung Quốc đang cố gắng "vẹn cả đôi đường" bằng cách tuyên bố rằng họ muốn đóng góp cho hòa bình và ổn định nhưng đồng thời thực hiện các bước "liên quan" để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

“(Ngoại trưởng Blinken) đã khá thẳng thừng khi cảnh báo về những tác động và hậu quả của việc Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho Nga hoặc hỗ trợ Nga né tránh các biện pháp trừng phạt có hệ thống”, quan chức cấp cao của Mỹ nói với điều kiện giấu tên.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, ông Blinken cho biết Washington có thông tin rằng Trung Quốc có thể hỗ trợ vũ khí sát thương cho Nga.

Phương Tây đã cảnh giác với phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc chiến ở Ukraine, với một số quan chức và chuyên gia phân tích cảnh báo rằng một chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ khuyến khích các động thái tương tự của Trung Quốc. Trung Quốc đã không lên án cuộc chiến của Nga đồng thời không áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow.

Trước đó, phát biểu tại một phiên thảo luận tại Hội nghị an ninh Munich, ông Vương nhắc lại lời kêu gọi đối thoại và đề nghị các nước châu Âu "bình tĩnh suy nghĩ" về cách thức chấm dứt chiến tranh.

Ông Vương cũng cáo buộc, có "một số lực lượng dường như không muốn các cuộc đàm phán thành công, hoặc không muốn chiến tranh sớm kết thúc". Ông Vương không nói rõ ông đang đề cập đến ai.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng hơn hồi đầu tháng 2 kể từ khi Washington cáo buộc, Trung Quốc đã cho một khinh khí cầu do thám bay qua lục địa Mỹ và triển khai máy bay chiến đấu bắn hạ nó theo lệnh của Tổng thống Joe Biden.

Tại cuộc gặp với ông Vương Nghị, ông Blinken cũng đã lên án việc khinh khí cầu Trung Quốc xâm nhập vào Mỹ, nhấn mạnh "điều đó không bao giờ được xảy ra lần nữa".

Ông Blinken cũng khẳng định lập trường của chính quyền Biden là sẽ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc đồng thời chỉ trích Bắc Kinh không xin lỗi về việc khí cầu Trung Quốc bay qua không phận Mỹ.

Đáp lại, ông Vương Nghị đã chỉ trích Mỹ vi phạm quy tắc quốc tế.

"Việc triển khai một tiêm kích hiện đại để bắn hạ khí cầu bằng tên lửa là không thể tin được, gần như là cuồng loạn", ông Vương Nghị nói.

Ông Vương cũng nói Mỹ phủ nhận những tiến bộ kinh tế của Trung Quốc và tìm cách cản trở sự phát triển của nước này.

"Những gì tôi kỳ vọng từ Mỹ là cách tiếp cận thực tế và tích cực, cho phép chúng tôi làm việc cùng nhau", ông Vương Nghị cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem