Mỹ chuẩn bị phiên tòa xét xử Tổng thống Syria

Thứ sáu, ngày 20/09/2013 06:38 AM (GMT+7)
Giới chức Mỹ đang thu thập bằng chứng về việc chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phạm tội ác chiến tranh và một phiên tòa xét xử ông này sẽ diễn ra không xa.
Bình luận 0
Trả lời phỏng vấn Yahoo News ngày 18.9, Đặc phái viên Mỹ chuyên phụ trách các vụ tội phạm chiến tranh, ông Stephen Rapp cho biết, với sự hỗ trợ của phe đối lập Syria, các nhà ngoại giao Mỹ đang thu thập bằng chứng về việc chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phạm tội ác chiến tranh.

Theo Đặc phái viên Rapp, Mỹ đang thu thập tài liệu để khởi tố vụ án hình sự chống lại ông Assad. Hiện có nhóm người Syria đã trải qua khóa huấn luyện dành riêng cho công việc tìm kiếm và xác định những thông tin liên quan và có hơn 200.000 trang tài liệu được bảo quản ở trung tâm Mỹ đặt trên lãnh thổ châu Âu.

 Tổng thống Syria Assad có thể sẽ bị xét xử ở Mỹ.
Tổng thống Syria Assad có thể sẽ bị xét xử ở Mỹ.

Tuy nhiên, ông Rapp không tiết lộ là cơ sở nào mà chỉ cho biết các chuyên gia đang tiến hành nghiên cứu các tài liệu thu thập được. Ông Rapp nhấn mạnh, Mỹ luôn muốn hợp tác với nhân dân Syria để tìm ra sự thật. Ông Rapp thừa nhận, việc thu thập chứng cứ sẽ rất mất thời gian, tuy nhiên ông cũng nhận định phiên tòa có thể bắt đầu ngay cả khi cuộc xung đột ở Syria chưa kết thúc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết quân đội nước này sẽ duy trì lời đe dọa dùng vũ lực đối với Syria nếu chính quyền Damascus không tuân thủ thỏa thuận nhường quyền kiểm soát kho vũ khí hóa học cho quốc tế.

Ông Hagel khẳng định: "Chúng tôi đã đảm bảo với tổng thống rằng tình trạng khí tài và lực lượng quân đội vẫn giữ nguyên. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành mọi phương án mà Tổng thống Barack Obama lựa chọn".

Trong khi đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày 19.9 cho rằng, việc duy trì giải pháp quân sự trên bàn đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria là rất quan trọng. Tại một sự kiện do cơ quan cố vấn Carnegie Europe tổ chức, ông Rasmussen phát biểu: "Tôi cho rằng cần phải duy trì đà tiến triển trong tiến trình ngoại giao và chính trị, đó là giải pháp quân sự (nhằm vào Syria) vẫn ở trên bàn đàm phán".

Quang Minh (Quang Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem