Mỹ đưa binh lính quân đội Ukraine tới Oklahoma huấn luyện sử dụng tên lửa Patriot

Lê Phương (The Hill) Thứ tư, ngày 18/01/2023 10:27 AM (GMT+7)
Binh lính quân đội Ukraine đã đến Fort Sill (Oklahoma) để bắt đầu khóa huấn luyện sử dụng hệ thống tên lửa Patriot, người phát ngôn hàng đầu của Lầu Năm Góc xác nhận hôm 17/1.
Bình luận 0
Quân đội Ukraine bắt đầu khóa huấn luyện sử dụng tên lửa Patriot tại Oklahoma - Ảnh 1.

Tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Tướng Pat Ryder nói với các phóng viên: "Quá trình huấn luyện đã bắt đầu. Đợt đào tạo (90 đến 100) binh lính Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa Patriot dự kiến kéo dài khoảng vài tháng".

Hôm 16/1, Fort Sill thông báo rằng quân đội Ukraine đã đến căn cứ.

"Chính những giảng viên từng dạy cho binh lính Mỹ và các quốc gia đồng minh sẽ tiến hành khóa huấn luyện quân nhân Ukraine", theo một tuyên bố từ căn cứ.

Ông Ryder tuần trước cho biết việc huấn luyện hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến dự kiến sẽ mất "vài tháng". Quá trình đào tạo thông thường mất khoảng 1 năm, nhưng các quan chức quốc phòng đang cố gắng tăng tốc thời gian cho quân đội Ukraine.

"Các chiến binh Ukraine cần có mặt trên chiến trường càng sớm càng tốt", ông nói vào thời điểm đó.

Ông Ryder cho biết hiện tại Lầu Năm Góc không có kế hoạch đưa thêm các nhóm binh sĩ Ukraine tới Mỹ để huấn luyện, nhưng họ sẵn sàng thực hiện ý tưởng này nếu cần.

Tổ hợp Patriot được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine, nhờ khả năng bắn hạ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay ở độ cao lớn hơn đáng kể so với các hệ thống phòng không mà Mỹ từng chuyển cho Ukraine.

Thiếu tướng Mỹ về hưu James Marks nói tổ hợp Patriot "tăng độ chính xác và tỷ lệ bắn hạ mục tiêu để có thể bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên mặt đất". Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) nhận định hệ thống radar của Patriot "tích hợp các chức năng giám sát, theo dõi và tác chiến trong cùng một đơn vị".

"Điều này khiến Patriot nổi bật giữa các tổ hợp phòng không khác. Patriot vận hành gần như tự động trong phát hiện, xác định và bám bắt các mối đe dọa trên không, trừ quyết định phóng cuối cùng do con người đưa ra", CSIS đánh giá.

Kế hoạch đào tạo sử dụng Patriot ở Oklahoma trùng với thời điểm Mỹ bắt đầu chương trình huấn luyện mở rộng dành cho quân đội Ukraine ở Đức.

Hôm 16/1, hơn 600 binh sĩ Ukraine đã bắt đầu huấn luyện sử dụng vũ khí kết hợp tại khu vực huấn luyện Grafenwoehr. Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley, người đã đến thăm chiến dịch hôm 17/1, chương trình này nhằm giúp các lực lượng Kiev chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công hoặc phản công chống lại Moscow.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem