Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong các cuộc thảo luận gần đây với người đồng cấp Israel Yoav Gallant, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải “cân nhắc cẩn thận” trước khi tiến hành chiến dịch trên bộ tại vùng lãnh thổ đông dân cư, tờ New York Times ngày 23/10 cho hay.
“Chính quyền (Mỹ) cũng lo ngại… rằng Lực lượng Phòng vệ Israel vẫn chưa có con đường quân sự rõ ràng để đạt được mục tiêu tiêu diệt Hamas”, New York Times nhận định đồng thời cho biết thêm rằng “Trong các cuộc trò chuyện với các quan chức Israel kể từ khi Hamas tấn công vào ngày 7/10, các quan chức Mỹ cho biết họ vẫn chưa thấy một kế hoạch hành động khả thi nào".
Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Glynn sẽ tư vấn cho các lực lượng Israel về “cách giảm thiểu thương vong cho dân thường trong chiến tranh đô thị”. Tuy nhiên, Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên rằng các cố vấn Mỹ sẽ không đóng vai trò chiến đấu mà chỉ tham khảo ý kiến của các chỉ huy Israel. Trong khi đó, một quan chức giấu tên khác nói với tờ New York Times rằng Glynn sẽ không ở lại Israel nếu một cuộc xâm lược trên bộ bắt đầu.
Trong cuộc gọi với Gallant ngày 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Austin được cho là đã nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc bảo vệ dân sự” và “khuyến khích” quân đội Israel “tiến hành các hoạt động của họ theo luật chiến tranh”.
Theo các quan chức địa phương, IDF đã bị một số nhóm nhân quyền chỉ trích vì tấn công bừa bãi vào các công trình dân sự ở Gaza, khiến ít nhất 5.000 người Palestine thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Khoảng 1.400 người ở Israel đã thiệt mạng kể từ khi đợt xung đột mới nhất nổ ra vào ngày 7/10, khi Hamas tiến hành một trong những cuộc tấn công khủng bố lớn nhất cho đến nay.
Hàng trăm ngàn cư dân ở Gaza đã phải di dời vì bạo lực, nhiều người đang rất cần viện trợ, điều này cũng khiến Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác cảnh báo về một thảm họa nhân đạo sắp xảy ra.