Mỹ tung đợt trừng phạt mới nhằm nghiền nát năng lực chiến tranh của Nga

V.N (Theo Reuters) Thứ tư, ngày 11/09/2024 07:39 AM (GMT+7)
Nga đã nhận tên lửa đạn đạo từ Iran cho cuộc chiến ở Ukraine, Mỹ cáo buộc hôm 10/9 khi áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với các tàu và công ty mà họ cho rằng có liên quan đến việc cung cấp vũ khí Iran cho Moscow.
Bình luận 0
Mỹ tung đợt trừng phạt mới nhằm vào Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại một buổi lễ của các lực lượng vũ trang nước này tại Tehran tháng 8/2023. Ảnh tư liệu của Reuters.

Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao đã áp đặt trừng phạt đối với 10 cá nhân và 9 thực thể có trụ sở tại Iran và Nga, Bộ Tài chính cho biết.

Các lệnh trừng phạt phong tỏa bất kỳ tài sản nào của Mỹ thuộc về các đối tượng bị nhắm đến, từ chối quyền truy cập của họ, và thường cấm người Mỹ giao dịch với họ.

Các lệnh trừng phạt hôm thứ Ba bao gồm các tàu thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua Biển Caspi giữa Iran và Nga, bao gồm cả tàu Port Olya-3, một tàu thuộc sở hữu của công ty MG-FLOT có trụ sở tại Nga đã được sử dụng để vận chuyển tên lửa đạn đạo tầm gần, theo Bộ Tài chính cho biết.

Tàu này đã thực hiện một loạt các chuyến đi giữa cảng Caspi của Nga ở Olya và cảng Amirabad của Iran từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay, theo dữ liệu theo dõi tàu.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Iran Air đã bị nhắm mục tiêu thêm vì đã được sử dụng để thu mua hàng hóa nhạy cảm có nguồn gốc phương Tây và vận chuyển vật liệu cho chương trình máy bay không người lái của Iran.

Pháp, Đức và Anh cho biết họ sẽ hủy bỏ các thỏa thuận dịch vụ hàng không với Iran và cam kết áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran Air và những người có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và cung cấp vũ khí cho Nga.

Anh cũng công bố 7 danh mục trừng phạt mới nhằm vào Iran và 3 danh mục mới nhằm vào Nga.

Liên minh Châu Âu cũng đã hứa sẽ có một "phản ứng mạnh mẽ."

Tại một cuộc họp báo ở London trước chuyến thăm Kiev cùng với Ngoại trưởng Anh David Lammy, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đã cảnh báo riêng với Iran rằng việc cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga sẽ là "một sự leo thang nghiêm trọng."

"Hiện Nga đã nhận được các lô hàng chứa tên lửa đạn đạo này và có khả năng sẽ sử dụng chúng trong vòng vài tuần tới tại Ukraine, chống lại Ukraine" - ông Blinken nói, trích dẫn thông tin tình báo mà ông cho biết đã được chia sẻ với các đồng minh và đối tác của Mỹ trên toàn thế giới.

Mỹ đã xác định 9 tàu mang cờ Nga mà họ cho là có liên quan đến việc vận chuyển vũ khí từ Iran sang Nga, và đã chỉ định chúng là "tài sản bị phong tỏa" theo chế độ trừng phạt của Washington, theo trang web của Bộ Tài chính.

Bộ cũng đã áp đặt các biện pháp bổ sung đối với hãng hàng không Iran Air đã bị trừng phạt trước đó, cũng như các công ty và cá nhân có liên quan đến sự hợp tác quân sự giữa hai nước, theo một tuyên bố của bộ này.

Ông Blinken cho biết Iran đã huấn luyện hàng chục quân nhân Nga sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm gần Fath-360 của mình, có tầm bắn tối đa 75 dặm (121 km). Các đại diện của Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã ký hợp đồng vào tháng 12 với các quan chức Iran về hệ thống tên lửa Fath-360 và một hệ thống tên lửa đạn đạo Iran khác, Reuters đã đưa tin vào tháng trước.

Iran đã cung cấp các máy bay không người lái Shahed được Nga sử dụng ở Ukraine trước đây, nhưng đã phủ nhận việc cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga. Hôm 10/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani, nói trên X rằng Iran coi các báo cáo này là "tuyên truyền xấu" nhằm che giấu sự hỗ trợ quân sự của phương Tây đối với Israel.

Người phát ngôn Kremlin Dmitry Peskov hôm 9/9 đã từ chối xác nhận các báo cáo nhưng cho biết Nga đang hợp tác với Iran, bao gồm cả trong những lĩnh vực "nhạy cảm nhất."

Tên lửa Iran có thể được sử dụng cho các mục tiêu gần hơn, cho phép Nga sử dụng nhiều hơn kho vũ khí của chính mình cho các mục tiêu xa hơn từ tuyến đầu, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết.

Nga, trước đó đã ký các hạn chế của Liên Hợp Quốc đối với Iran, cũng đang chia sẻ công nghệ mà Tehran đang tìm kiếm, ông nói thêm. "Đây là một con đường hai chiều, bao gồm cả các vấn đề hạt nhân cũng như một số thông tin về không gian" - ông Blinken nói.

David Albright, người đứng đầu nhóm nghiên cứu Viện Khoa học và An ninh Quốc tế, cho biết ông nghi ngờ rằng các lệnh trừng phạt mới sẽ có ảnh hưởng gì đến việc ngăn chặn sự hợp tác của Iran với Nga vì Tehran xem các mối quan hệ chặt chẽ hơn với Moscow - và Bắc Kinh - là lợi ích kinh tế và chính trị tốt nhất của mình.

"Họ sẽ có một số ảnh hưởng đối với các công ty vận chuyển và tàu thuyền, nhưng những người khác có thể thay thế" - ông Albright phát biểu.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem