Cảnh sát biển 4 đã tịch thu hơn 1,8 triệu lít dầu D.O

Hồng Cẩm - PV Thứ tư, ngày 07/12/2022 18:46 PM (GMT+7)
Năm 2022, Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 192 vụ/215 lượt tàu, tịch thu hơn 1,8 triệu lít dầu D.O, 52.429,9kg phế liệu, thu nộp ngân sách nhà nước gần 42 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 7/12, tại Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, năm 2022, đơn vị đã khai thực hiện những nhiệm vụ như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm, vi phạm; phòng, chống khai thác IUU trên khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia và vùng biển Việt Nam - Campuchia…

Năm 2022 Cảnh sát biển 4 tịch thu hơn 1,8 triệu lít dầu D.O - Ảnh 1.

Trong năm 2022, Cảnh sát biển 4 đã tịch thu hơn 1,8 triệu lít dầu, thu nộp ngân sách gần 42 tỷ đồng . Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Biển đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 3.750 lượt cán bộ, nhân dân. Đặc biệt, đã có 250 chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm các quy định về khai thác IUU, kết hợp phát 13.640 tờ rơi, 2.150 tập tài liệu tuyên truyền, tặng 1.228 ảnh Bác Hồ, 12.440 lá cờ Tổ quốc và tặng 955 suất quà (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) cho các gia đình chính sách, ngư dân và học sinh.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn tổ chức tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống khai thác IUU bảo đảm an toàn trên biển. Qua đó, tiến hành xử phạt xử phạt vi phạm hành chính 192 vụ/215 lượt tàu, tịch thu hơn 1,8 triệu lít dầu D.O, 52.429,9 kg phế liệu, thu nộp ngân sách nhà nước gần 42 tỷ đồng.

Năm 2022 Cảnh sát biển 4 tịch thu hơn 1,8 triệu lít dầu D.O - Ảnh 2.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành trao thưởng cho 23 tập thể, 168 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2022 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 với chủ đề: "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng". Ảnh: CSBCC

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cố gắng cùng kết quả mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

Chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển; duy trì nghiêm lực lượng và phương tiện trực, sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn trên các vùng biển được phân công quản lý.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem