Nam nhân viên kinh hãi kể giây phút trần chung cư thủng, người rơi lọt xuống đất

Quỳnh An Thứ hai, ngày 29/03/2021 16:11 PM (GMT+7)
"Tôi và chị Hồng vừa đứng vào thì bị rơi lọt xuống tầng 1. Tôi rơi xuống, đầu bị đập vào cửa kính", anh Hiếu sợ hãi kể.
Bình luận 0

img

Anh Hiếu đau đớn kể lại sự việc xảy ra

Ngày 29/3, hai nạn nhân trong vụ rơi chung cư Meco Complex (ngõ 102 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện, sức khỏe chưa ổn định.

Chia sẻ với PV, anh Đỗ Trung Hiếu (23 tuổi, quê Thái Nguyên, nhân viên Công ty cổ phần bất động sản Suối Hai) cho biết, sau khi bị rơi từ tầng 2 xuống anh được bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương, bị gãy 1 đốt xương sống, gãy tay, gãy mũi và bị rách ở mặt.

“Tôi rơi xuống bị va đập nhiều chỗ, còn chị Hồng (nạn nhân còn lại, Giám đốc Công ty Suối Hai - PV) bị nhẹ hơn, chỉ rơi xuống đất chứ không va đập", anh Hiếu nói.

img

Chung cư nơi xảy ra sự việc

Nhớ lại sự cố anh Hiếu kể lại, vào chiều 27/3, anh cùng nữ giám đốc công ty đang khuân bê các thùng giấy vào khu vực góc của căn phòng. Anh Hiếu cũng như mọi người trong công ty không hề biết khu vực này được cơi nới.

“Tôi và chị Hồng vừa đứng vào thì bị rơi lọt xuống tầng 1. Tôi rơi xuống, đầu bị đập vào cửa kính ở sảnh tầng 1, còn mặt thì bị mảnh vỡ từ sàn rơi trúng dẫn đến rách. Khi tôi đứng dậy thấy loạng choạng rồi ngất luôn”, anh Hiếu nói.

img

Nơi 2 nạn nhân bị rơi xuống.

Theo anh Hiếu, Công ty Suối Hai mới thuê văn phòng tầng 2 của chung cư Meco Complex làm trụ sở từ đầu năm 2021. Sau khi sự việc xảy ra, anh Hiếu được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu còn nữ giám đốc đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Pháp. Hiện tại, phía chủ đầu tư chưa đến thăm hỏi nạn nhân.

Bà L.T.H. (mẹ anh Hiếu) cho biết, sau khi nhận tin báo con trai gặp tai nạn vào tối 27/3, bà đã ở Thái Nguyên xuống luôn Hà Nội.

Theo bà H., từ khi gặp nạn, Hiếu hay kêu đau và luôn phải dùng thuốc giảm đau, chẳng ăn uống được gì. Hiện giờ, gia đình bà mong Hiếu sớm bình phục.

img

Phía trên tấm trần bị thủng khiến 2 người rơi xuống

Ông Nguyễn Duy Dũng, Trưởng ban đại diện tòa HH1B, chung cư Meco Complex (ngõ 102 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chủ đầu tư của dự án để 7 tầng đầu tiên cho thuê dịch vụ văn phòng, còn các tầng bên trên là chung cư nhà ở.

Khu vực 2 nạn nhân bị rơi xuống là phần chủ đầu tư cơi nới thêm. Chủ đầu tư lát thêm các tấm nhôm để mở rộng diện tích cho thuê nhưng không làm bê tông, cốt thép bên trong.

Trước đó, khoảng gần 18h ngày 27/3, cư dân tại tòa nhà HH1B, chung cư Meco Complex phát hiện 2 người (1 nam, 1 nữ) rơi từ tầng 2 xuyên qua trần nhà xuống sảnh tầng 1.

Nguyên nhân sự việc đang được Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, điều tra làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem