Nằm và biễu diễn trên đường giao thông sẽ bị xử lý như thế nào?

Phi Long Thứ năm, ngày 23/05/2024 14:47 PM (GMT+7)
Luật sư Hoàng Anh Sơn – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh phân tích vấn đề này dưới góc độ pháp lý.
Bình luận 0

Thời gian gần đây trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh một nhóm phụ nữ trải thảm, nằm tạo dáng biểu diễn tập yoga ở giữa đường để chụp ảnh trên đường Trần Hưng Đạo, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình hay nhóm phụ nữ dừng xe nhảy múa trên đường vào khu du lịch hồ Tuyền Lâm ở Thành phố Đà Lạt.

Nằm và biễu diễn trên đường giao thông sẽ bị xử lý như thế nào?- Ảnh 1.

Nhóm phụ nữ dừng xe nhảy múa trên đường vào khu du lịch hồ Tuyền Lâm ở Thành phố Đà Lạt. Ảnh: IT

Luật sư Hoàng Anh Sơn cho biết, đây là hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông cho người khác cũng như chính bản thân, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Nhiều người không hiểu rõ hành vi này là vi phạm pháp luật, chỉ vì muốn được nhiều người theo dõi, biết đến bản thân trên các nền tảng mạng xã hội mà bất chấp hậu quả nằm, ngồi ra đường quay video, chụp hình trên đường. Do vậy Cơ quan chức năng cần xử lý thích đáng hành vi này.

Tùy vào tính chất, mức độ hành vi ảnh hưởng đến xã hội thì các hành vi nêu trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định 100/2019/NĐ-CP hoặc xử lý hình sự theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt lên tới 07 năm tù.

Cụ thể: điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Điều 11. Xử phạt các hành vi vi phạm khác về quy tắc giao thông đường bộ.

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm trong trường hợp: Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông.

Nằm và biễu diễn trên đường giao thông sẽ bị xử lý như thế nào?- Ảnh 2.

một nhóm phụ nữ trải thảm, nằm tạo dáng biểu diễn tập yoga ở giữa đường để chụp ảnh trên đường Trần Hưng Đạo, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ảnh: IT

Ngoài ra tại Điều 318, Bộ luật Hình sự quy định về tội gây rối trật tự công cộng:

Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

Có tổ chức;

Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

Xúi giục người khác gây rối;

Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

Tái phạm nguy hiểm.

Luật sư Hoàng Anh Sơn cho biết, như vậy, với hành vi nằm trên đường, biểu diễn trên đường tuỳ vào tính chất mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem