Nạn nhân bị thương nặng nhất vụ chìm tàu sông Hàn về nước

Kim Oanh Thứ ba, ngày 14/06/2016 17:48 PM (GMT+7)
Nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu du lịch Thảo Vân 2 đã được xuất viện sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Bình luận 0

Chiều 14.6, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, nạn nhân Ong Tah Fatt (57 tuổi, quốc tịch Malaysia) - nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn tối 4.6 đã hồi phục và được xuất viện để trở về nước vào ngày mai.

Bác sĩ Hà Sơn Bình, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc cho biết, ông Ong Tah Fatt bị thương nặng nhất trong vụ lật tàu trên sông Hàn nhập viện lúc 23h30 ngày 4.6 trong tình trạng suy hô hấp nặng, hôn mê sâu, tím toàn thân.

Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành thông khí nhân tạo cho bệnh nhân và đưa vào chăm sóc đặc biệt. Đến 5h sáng 5.6, bệnh nhân có tiến triển hơn. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được điều trị kháng sinh nặng. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân được cải thiện, không cần thở máy. Từ ngày 12 - 14.6, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, các bác sĩ đã quyết định cho xuất viện.  

img

Gia đình ông Ong Tah Fatt rất vui khi ông được xuất viện.

“Hiện tại sức khỏe của tôi rất tốt. Các bác sĩ và điều dưỡng ở đây rất chuyên nghiệp đã làm cho tôi mau chóng khỏe lại. Nếu có cơ hội, vợ chồng tôi sẽ quay trở lại thành phố Đà Nẵng” - ông Ong Tah Fatt chia sẻ.

Bà Ding Swee Foke, vợ nạn nhân cũng là nạn nhân trong vụ chìm tàu nói: “Gia đình rất cảm ơn bệnh viện đã tận tình chăm sóc tôi và chồng trong vụ chìm tàu”.

Trong chiều 14.6, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, đã hỗ trợ vé máy bay cho con gái nạn nhân qua thăm, chăm sóc và hỗ trợ can thiệp đổi chuyến bay cho gia đình nạn nhân Malaysia về nước.

Tàu Thảo Vân 2 chở 56 người bị lật chìm trên sông Hàn khiến 3 người thiệt mạng vào tối 4.6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem