“Náo loạn” khai thác đất trái phép ở Bình Định: Báo cáo "bỏ quên" trách nhiệm chính quyền!

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 23/09/2020 18:30 PM (GMT+7)
Báo cáo xử lý UBND huyện Vân Canh gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định, không đề cập, làm rõ bao nhiêu khối lượng đất đã bị khai thác trái phép chở về lò gạch? Ngoài ra, không hề nhắc đến việc xử lý trách nhiệm cán bộ, khi để xảy ra khai thác đất trái phép tại xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh).
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc "Náo loạn" khai thác đất trái phép tại xã Canh Hiệp mà Báo Dân Việt đã phản ánh, UBND huyện Vân Canh đã có báo cáo do Phó Chủ tịch Nguyễn Bá Đẩu ký, gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định.

Theo báo cáo, năm 2019 ông Lê Văn Lo (ở thị trấn Vân Canh) có đơn xin đào ao trên mảnh đất 5 sào được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn 4, xã Canh Hiệp.

UBND xã Canh Hiệp trả lời ông Lo rằng, việc cấp phép cải tạo đồng ruộng thuộc thuộc thầm quyền của UBND tỉnh và hướng dẫn ông Lo liên hệ UBND huyện Vân Canh, để hướng dẫn lập thủ tục xin phép.

Tuy nhiên, ông Lo không thực hiện mà thỏa thuận hợp đồng với ông Bùi Thế Lực (ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) tự ý san gạt mặt bằng đất, đào ao cải tạo ruộng nước để sản xuất nông nghiệp.

Vụ “Náo loạn” khai thác đất trái phép: Huyện báo cáo gì với Thường trực Tỉnh ủy Bình Định(?)  - Ảnh 1.

Hiện trường đào bới, khai thác đất tại thôn 4, xã Canh Hiệp. Ảnh chụp:tháng 8/2020 (lúc chưa được khôi phục hiện trạng).

Phát hiện sự việc, UBND xã Canh Hiệp đã mời ông Lo, ông Lực làm việc và yêu cầu tạm dừng hoạt động trên, khi chưa có đầy đủ thủ tục cho phép của UBND tỉnh. Nhưng ông Lo, ông Lực tự ý lén lút triển khai thực hiện việc đào ao, san gạt mặt bằng trong 3 ngày.

Ngày 13/8, UNND xã Canh Hiệp kiểm tra khu vực khai thác đất trái phép của ông Bùi Thế Lực, ngày 17/8 xã mời ông Lực đến làm việc.

Việc ông Lực tự ý đào ao, cải tạo đất khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền là sai quy định. UBND xã Canh Hiệp đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 245/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 đối với ông Bùi Thế Lực về hành vi Hủy hoại đất, mức phạt 2 triệu đồng. Hình thức bổ sung: khôi phục hiện trạng ban đầu.

Ngày 4/9, Phòng TNMT, Thanh tra huyện cùng các cơ quan liên quan, kiểm tra khu vực khai thác đất trái phép, kết quả ông Lực đã san lấp ¾ diện tích ông đã đào, máy móc được di chuyển ra khỏi khu vực khai thác đất trái phép.

Vụ “Náo loạn” khai thác đất trái phép: Huyện báo cáo gì với Thường trực Tỉnh ủy Bình Định(?)  - Ảnh 2.

Sau khi khai thác đất ở xã Canh Hiệp, xe tải vận chuyển về lò gạch xã Canh Hiển. Ảnh chụp: tháng 8/2020.

Điều khá bất ngờ, báo cáo của UBND huyện Vân Canh không đề cập, làm rõ việc bao nhiêu khối lượng đất đã bị ông Bùi Thế Lực khai thác trái phép chở về bán tại lò gạch, để có phương án xử lý sai phạm.

Trong khi trả lời phóng viên, ông Lực thừa nhận, đã tận dụng lượng đất thừa trong việc san gạt, huy động xe tải chở đất về lò gạch ở xã Canh Hiển, bán với giá 300.000 đồng/xe đất. Riêng các xe tải Chiến Thắng có dán logo Công ty TNHH Thành Thi là do ông đi thuê.

Ngoài ra, báo cáo cũng không hề nhắc đến việc xử lý trách nhiệm cán bộ khi để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép.

Vụ “Náo loạn” khai thác đất trái phép: Huyện báo cáo gì với Thường trực Tỉnh ủy Bình Định(?)  - Ảnh 3.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND huyện Vân Canh chỉ đạo xử lý liên quan đến nội dung Báo Dân Việt phản ánh. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trước đó, ngày 13/8, Báo Dân Việt đã đăng tải các bài viết, phản ánh hoạt động khai thác đất sét trái phép diễn ra rầm rộ trước mặt UBND xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh), thậm chí ở phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã, cũng nhìn thấy đoàn xe tải "rút ruột" tài nguyên.

Tại khu vực này, hàng loạt máy múc, xe tải Chiến Thắng có dán logo Công ty TNHH Thành Thi ra vào liên tục, nối đuôi nhau thành từng đoàn, chở đất di chuyển về lò gạch ở xã Canh Hiển.

Sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký văn bản yêu cầu UBND huyện Vân Canh khẩn trương vào cuộc phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo kiểm tra, xác minh nội dung Báo Dân Việt đã phản ánh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, UBND huyện Vân Canh khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan (nếu có).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem