Bình Định: “Náo loạn” khai thác đất trái phép, chính quyền vào cuộc

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 19/08/2020 18:45 PM (GMT+7)
Ông Bùi Thế Lực thừa nhận hành vi tận dụng việc san gạt mặt bằng để khai thác đất chở về lò gạch bán với giá 300.000 đồng/xe đất.
Bình luận 0

Liên quan đến bài viết Bình Định: "Náo loạn" khai thác đất trái phép trước mặt trụ sở Ủy ban xã , Chủ tịch UBND xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) Trần Đình Tịnh cho biết, trong ngày 13/8, đã cử cán bộ đến lập biên bản hiện trường và yêu cầu tạm dừng việc làm không đúng quy định pháp luật.

Theo thông tin do ông Trần Đình Tịnh cung cấp, lãnh đạo UBND xã Canh Hiệp đã mời ông Bùi Thế Lực – người đưa phương tiện thực hiện san gạt mặt bằng tại khu đất của ông Lê Văn Lo, để làm rõ các vấn đề liên quan đến việc khai thác đất tại thôn 4, xã Canh Hiệp.

Theo biên bản làm việc, ông Lực trình bày có hợp đồng với ông Lo san gạt mặt bằng cải tạo đất và đào ao, vì vậy ông Lực đưa phương tiện vào thi công từ ngày 13/8 và bị UBND xã Canh Hiệp đình chỉ.

UBND xã Canh Hiệp cho rằng, chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền nên việc làm của ông Lực, ông Lo là trái pháp luật. Đồng thời, yêu cầu tạm dừng hoạt động san gặt mặt bằng, đào ao, khi nào lập đầy đủ thủ tục và được cơ quan thẩm quyền cho phép mới được thực hiện.

"Xã đã vào cuộc kiên quyết và chắn chắn sẽ xử lý, yêu cầu tạm dừng việc làm không đúng và khôi phục lại hiện trạng. Chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Bùi Thế Lực về hành vi làm thay đổi hiện trạng đất. Ông Lực không thừa nhận việc chở đất ra ngoài và lượng đất chở đi bao nhiêu thì chưa xác định được. Xã sẽ xử lý nghiêm, không có chuyện bao che cho sai phạm", ông Tịnh khẳng định.

“Náo loạn” khai thác đất trái phép, trước mặt trụ sở Ủy ban xã: Chính quyền vào cuộc xử lý  - Ảnh 1.

Rầm rộ khai thác đất trái phép ở thôn 4, xã Canh Hiệp (chụp ngày 13/8). Ảnh: Dũ Tuấn.

Tại buổi làm việc trực tiếp với chúng tôi tại phòng Chủ tịch UBND xã Canh Hiệp, ông Bùi Thế Lực cho rằng, việc thi công san gạt được thực hiện theo tư cách cá nhân chứ không phải doanh nghiệp, các xe tải Chiến Thắng có dán logo Công ty TNHH Thành Thi là do ông thuê.

Ông Lực nhiều lần khẳng định, không có chuyện khai thác đất trái phép vận chuyển ra ngoài. Phóng viên đã đưa ra hình ảnh để minh chứng xuất hiện tình trạng khai thác đất trái phép vận chuyển về lò gạch.

“Náo loạn” khai thác đất trái phép, trước mặt trụ sở Ủy ban xã: Chính quyền vào cuộc xử lý  - Ảnh 2.

Hiện trường đào bới, khai thác đất tại thôn 4, xã Canh Hiệp. Ảnh: Dũ Tuấn.

Tuy nhiên, sau đó ông Bùi Thế Lực chủ động liên lạc với phóng viên và có câu trả lời hoàn toàn khác so với buổi làm việc trên.

Ông Lực thừa nhận, đã tận dụng lượng đất thừa trong việc san gạt chở đất về lò gạch ở xã Canh Hiển, bán với giá 300.000 đồng/xe đất.

"Người dân muốn san gạt làm lúa nước nên tôi nhận lời thi công rồi trả lại mặt bằng không lấy tiền, riêng lượng đất dư nhắm được thì chở đi. Thực tế, chỉ mới chở được một vài xe thì bị phát hiện, việc làm này đã sai rồi, tôi chấp nhận nộp phạt và khắc phục", ông Bùi Thế Lực cho hay.

“Náo loạn” khai thác đất trái phép, trước mặt trụ sở Ủy ban xã: Chính quyền vào cuộc xử lý  - Ảnh 2.

Sau khi khai thác đất ở xã Canh Hiệp, xe tải vận chuyển về lò gạch xã Canh Hiển. Ảnh: Dũ Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Nguyễn Bá Đẩu cho biết, đã cùng với cán bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện, trực tiếp đến hiện trường khai thác đất tại thôn 4, xã Canh Hiệp.

"Tôi đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra và xác định có khai thác đất nhưng chưa nắm được cụ thể khối lượng bao nhiêu. Huyện đã chỉ đạo xã xử lý theo quy định pháp luật và đang chờ báo cáo từ xã", ông Đẩu thông tin.

Trước đó, Báo Dân Việt đã đăng tải bài viết Bình Định: "Náo loạn" khai thác đất trái phép trước mặt trụ sở Ủy ban xã, phản ánh hoạt động khai thác đất sét trái phép diễn ra rầm rộ trước mặt UBND xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh, Bình Định), thậm chí ở phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã, cũng nhìn thấy đoàn xe tải "rút ruột" tài nguyên.

Ngày 13/8, phóng viên Dân Việt đã bí mật di chuyển qua nhiều vườn keo của người dân để "mục sở thị" điểm khai thác đất sét trái phép thuộc địa phận thôn 4 (xã Canh Hiệp).

Tại khu vực này, ngang nhiên diễn ra hoạt động khai thác đất sét, hàng loạt máy múc, xe tải Chiến Thắng có dán logo Công ty TNHH Thành Thi ra vào liên tục, nối đuôi nhau thành từng đoàn, chở đất di chuyển về lò gạch ở xã Canh Hiển (huyện Vân Canh).

Chủ tịch UBND xã Canh Hiệp Trần Đình Tịnh khẳng định: "Hoạt động khai thác đất tại thôn 4 vận chuyển ra ngoài là không đúng quy định pháp luật".

Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Nguyễn Bá Đẩu cũng tỏ ra khá bất ngờ với thông tin này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem