NATO, EU cảnh báo Nga về 'lằn ranh đỏ rất quan trọng'

Minh Nhật (theo The Epochtimes) Thứ sáu, ngày 14/10/2022 16:57 PM (GMT+7)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo rằng Nga không nên vượt qua một "lằn ranh đỏ rất quan trọng" đó là sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.
Bình luận 0
NATO, EU cảnh báo Nga về 'lằn ranh đỏ rất quan trọng' - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh AP

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 13/10 cảnh báo rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ vượt qua một "lằn ranh rất quan trọng" nếu ông ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine khi cả Nga lẫn liên minh quân sự này đều sở hữu vũ khí hạt nhân.

NATO sẽ tổ chức cuộc tập trận hạt nhân mang tên “Đỉnh cao kiên định nhất” vào tuần tới. Cuộc tập trận kéo dài khoảng một tuần có sự tham gia của máy bay chiến đấu có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhưng không quả bom nguyên tử nào được triển khai.

Nga cũng thường tổ chức các cuộc tập trận của riêng họ vào khoảng thời gian đó. NATO dự đoán Moscow sẽ triển khai các lực lượng hạt nhân tập trận vào khoảng tháng này. Ông Stoltenberg cho biết NATO sẽ "giám sát chặt chẽ" những gì Nga thực hiện.

Khi được hỏi NATO sẽ làm gì nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân, ông Stoltenberg tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không đi sâu vào chính xác cách mà chúng tôi sẽ đáp trả, nhưng tất nhiên điều này về cơ bản sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột. Nó sẽ có nghĩa là một ranh giới rất quan trọng đã bị vượt qua".

Ông nói thêm rằng “thậm chí bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ hơn nào cũng sẽ là một việc rất nghiêm trọng, làm thay đổi cơ bản bản chất của cuộc chiến ở Ukraine, và tất nhiên điều đó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”.

Phát biểu của ông Stoltenberg được đưa ra sau cuộc họp của Nhóm lập kế hoạch hạt nhân bí mật của NATO, được tổ chức giữa các bộ trưởng quốc phòng của liên minh ở Brussels.

Cuộc họp, thường được tổ chức một hoặc hai lần mỗi năm - diễn ra trong bối cảnh căng thẳng cao độ khi một số đồng minh NATO, dẫn đầu là Mỹ, cung cấp cho Ukraine vũ khí và đạn dược tiên tiến để tự vệ trước các cuộc tấn công từ trên không của Nga. Tổng thống Putin đã đe dọa rằng, ông sẽ sử dụng "mọi phương tiện sẵn có" ám chỉ cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ nước Nga cũng như các vùng lãnh thổ mới sáp nhập.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lên án những lời đe dọa của Nga về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ thấy chưa cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thế trận hoặc phản ứng quân sự hiện tại của mình, ông Austin nói.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell cũng cảnh báo,Tổng thống Putin không nên vượt qua lằn ranh đó. Phát biểu trong một bài phát biểu tại Bruges, Bỉ, ông Borrell tuyên bố: “Bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào chống lại Ukraine sẽ tạo ra một phản ứng đáp trả. Không phải đáp trả bằng hạt nhân mà là phản ứng quân sự mạnh mẽ đến mức quân đội Nga sẽ bị hủy diệt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem