Hải quân Nga đã biên chế chiếc tàu hộ tống đầu tiên thuộc Dự án 11356, có tên Đô đốc Grigorovich đầu tiên vào tuần trước, trong khi chiếc thứ 2 và thứ 3 có tên Đô đốc Essen và Đô đốc Makarov, cũng sẽ chuẩn bị gia nhập hạm đội biển Đen vào tháng 5 và tháng 8 tới.
Tuy nhiên, 3 chiếc còn lại, hiện vẫn trong giai đoạn xây dựng, đang được Moscow thương lượng để bán lại cho Ấn Độ vì nước này vẫn có quan hệ tốt với Ukraine và lại đang trong giai đoạn nâng cấp hải quân rầm rộ.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2016/images/2016-03-17/1458193110-ins_talwar.jpg)
Ấn Độ đang sở hữu các tàu lớp Talwar với thiết kế rất giống tàu thuộc Dự án 11356
Moscow từng định giữ lại 3 chiếc tàu này và sử dụng động cơ tự phát triển nội địa, tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch này không được khả thi so với việc bán đứt nó cho một nước khác.
Ấn Độ là quốc gia thích hợp, một phần do họ đang vận hành khoảng 6 tàu hộ tống lớp Talwar, vốn là phiên bản cũ hơn nhưng có thiết kế tương tự tàu thuộc Dự án 11356.
Với lượng giãn nước chỉ đạt 4.000 tấn, tàu hộ tống thuộc Dự án 11356 có kích thước tương đối nhỏ, tuy nhiên, lại được trang bị các loại vũ khí cực mạnh. Mỗi tàu bao gồm 8 ống phóng tên lửa, khai hoả được tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa chống hạm siêu âm 3M55 Oniks. Chiếc tàu cũng có một hệ thống 12 giá phóng tên lửa 3S90M Shtil-1, vốn là phiên bản hải quân của tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M. Để tự vệ tầm gần, chiếc tàu này sử dụng 8 tên lửa tầm ngắn Igla-1E và một cặp hệ thống súng bắn nhanh Kashtan.
Về vũ khí chống ngầm, chiếc tàu được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533mm và hệ thống phóng rocket chống ngầm RBU-6000. Ngoài ra, ở đuôi tàu còn có một bàn đáp trực thăng Kamov Ka-27PL và Ka-31, sử dụng cho các nhiệm vụ săn tàu ngầm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.