Nga bổ sung một loạt hệ thống tên lửa cho tới năm 2023

Đức Công Thứ năm, ngày 18/06/2020 19:00 PM (GMT+7)
Theo truyền thông Nga, một loạt các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và S-350 sẽ được quân đội Nga đưa vào biên chế kể từ giờ cho tới năm 2023.
Bình luận 0

Từ nay cho tới năm 2023, quân đội Nga sẽ được bàn giao ba trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf và bốn tổ hợp tên lửa đất đối không S-350 Vityaz. Theo hãng thông tấn TASS, đây là kết quả của thỏa thuận đạt được giữa quân đội Nga và nhà thầu quốc phòng khổng lồ Almaz-Antey.

S-350 Vityaz là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung do tập đoàn Almaz-Antey phát triển. Vũ khí này có thể tiêu diệt các mục tiêu trong bán kính 60 km và ở độ cao 30 km so với mực nước biển. S-350 được thiết kế để đối đầu với cả máy bay lẫn tên lửa đạn đạo. Một bệ phóng S-350 có thể mang cùng lúc 12 tên lửa đất đối không.

Nga bổ sung một loạt hệ thống tên lửa cho tới năm 2023 - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-350 Vityaz (Ảnh: European Defence Review)

Cũng được sản xuất bởi tập đoàn Almaz-Antey, S-400 Triumf (hay còn gọi là SA-21 Growler theo mã định danh của NATO) hiện là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và xa đời mới nhất. Vũ khí này có thể tiêu diệt nhiều kiểu mục tiêu khác nhau bao gồm máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, S-400 cũng được dùng để tấn công cả các đối tượng trên mặt đất.

Nga bổ sung một loạt hệ thống tên lửa cho tới năm 2023 - Ảnh 2.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf (Ảnh: Wikipedia)

Ngay cả khi bị kẻ địch săn bắn và gây nhiễu quyết liệt, tên lửa S-400 vẫn đủ sức tiếp cận các mục tiêu trong bán kính 400 km và ở độ cao 30 km so với mực nước biển. Loại tên lửa này được quân đội Nga cho nhập biên chế vào năm 2007.

So với hệ thống tên lửa S-300, S-400 là một sự cải tiến đáng kể. Trong khi người tiền nhiệm S-300 chỉ dùng để đánh tầm xa, S-400 lại tương thích với tận 4 loại tên lửa có tầm bắn khác nhau. Các loại đó bao gồm tên lửa tầm siêu xa 40N6E (tầm bắn 400 km), tên lửa tầm xa 48N6 (tầm bắn 250 km), tên lửa tầm trung 9M96E2 (tầm bắn 120 km) và tên lửa tầm gần 9M96E (tầm bắn 40 km).

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga hiện đang được xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Mỹ thậm chí đã phải dùng đến các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với những nước đã mua S-400. Dù vậy, nhiều quốc gia vẫn thể hiện sự quan tâm tới vũ khí này. Gần đây nhất, Ấn Độ và Ả Rập Saudi là các quốc gia đã đặt mua S-400, đem lại lợi nhuận không hề nhỏ cho Mátxcơva.

Việc bổ sung một loạt các tổ hợp tên lửa S-400 và S-350 sẽ giúp Nga tiếp tục củng cố vị thế là một cường quốc sở hữu nhiều hệ thống vũ khí tấn công và phòng thủ tối tân nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem