Nga cử đại diện quân sự cấp cao tới đồng minh thân cận nhất

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 13/01/2023 07:14 AM (GMT+7)
Tổng tư lệnh Lực lượng mặt đất Nga, Tướng Oleg Salyukov, đã đến Belarus hôm 12/1 cùng một nhóm quan chức Bộ Quốc phòng trong một "chuyến công tác", Bộ này cho biết trong một bài đăng trên Telegram.
Bình luận 0
Nga cử đại diện quân sự cấp cao tới đồng minh thân cận nhất - Ảnh 1.

Tổng tư lệnh Lực lượng mặt đất Nga, Tướng Oleg Salyukov, đến Belarus vào ngày 12/1/2023. Ảnh: Telegram

Ông Saluykov đã đến thăm một khu quân sự nơi quân đội Nga đóng quân và nhận thông tin cập nhật từ các chỉ huy đơn vị về phối hợp tác chiến và huấn luyện chiến đấu chung. Vị tướng này cũng đã thị sát cơ sở vật chất và điều kiện sống của quân đội Nga, đồng thời nói chuyện với các binh sĩ, theo Bộ Quốc phòng nước này.

Bộ lưu ý quân đội Nga đang trải qua một "khóa huấn luyện chiến đấu chuyên sâu" trên các trường huấn luyện của Belarus, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc tập trận được tiến hành cả ngày lẫn đêm. Khóa huấn luyện bao gồm các bài tập bắn và lái xe chiến thuật, cũng như kiểm tra tâm lý và y học chiến thuật.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus cũng xác nhận ủy ban quân sự Nga do ông Salyukov dẫn đầu đã đến Belarus, đồng thời nới thêm rằng vị tướng này đã thị sát quân đội Nga đóng tại Belarus nhằm "đánh giá mức độ sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ của các binh sĩ".

Lực lượng chung giữa hai nước được thành lập lần đầu tiên vào đầu tháng 10/2022, sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bày tỏ lo ngại về việc NATO gia tăng hoạt động quân sự ở biên giới. Minsk cũng cáo buộc Kiev có âm mưu khiêu khích và lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công chống lại Belarus, điều mà Ukraine kịch liệt bác bỏ.

Lực lượng chung được cho là bao gồm khoảng 9.000 quân Nga, với 70.000 quân nhân Belarus.

Ukraine cáo buộc Nga ném bom Soledar 91 lần kể từ khi nhóm Wagner tuyên bố 'giải phóng' thành phố

Theo báo cáo của Reuters, Tập đoàn Wagner - một nhóm quân sự tư nhân đến từ Nga - đã tuyên bố "giải phóng" Soledar hôm 11/1. Mặc dù vậy, kể từ khi có thông báo, các cuộc tấn công của Nga được cho là vẫn tiếp tục nhằm vào thành phố.

Tập đoàn Wagner đã ném bom Soledar 91 lần trong một ngày kể từ khi tuyên bố giải phóng, theo Ukrainska Pravda.

Tờ Ukrainska Pravda dẫn lời phát ngôn viên nhóm phía Đông của Lực lượng vũ trang Ukraine Serhii Cherevatyi cho biết giao tranh ở Soledar vẫn tiếp diễn, các lực lượng Ukraine đang chống trả ác liệt.

"Lực lượng tên lửa và các đơn vị pháo binh của chúng tôi đã tập trung nỗ lực để tiêu diệt quân Nga nhiều nhất có thể", ông Cherevatyi nói.

Tờ Kyiv Independent cũng đăng trên Twitter rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang chiến đấu ở Soledar và Bakhmut sẽ được tăng cường trang thiết bị và vũ khí từ phương Tây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem