Nga đang tuyển các chiến binh Syria đến hỗ trợ chiến dịch tại Ukraine?

Lê Phương (Business Insider) Thứ hai, ngày 07/03/2022 13:56 PM (GMT+7)
Nga tuyển dụng các chiến binh từ Syria để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các quan chức Mỹ chia sẻ với The Wall Street Journal.
Bình luận 0
Nga đang tuyển các chiến binh Syria đến hỗ trợ chiến dịch tại Ukraine? - Ảnh 1.

Xe tăng Nga lăn bánh trên thao trường trong một cuộc tập trận quân sự ở vùng Leningrad, Nga. Ảnh: Associated Press

Theo những quan chức Mỹ, Moscow đang tuyển dụng những chiến binh Syria có kinh nghiệm tác chiến đô thị với hy vọng họ có thể giúp lực lượng Nga kiểm soát Kiev, thủ đô và thành phố lớn nhất của Ukraine. Các quan chức này cũng cho biết hiện chưa rõ có bao nhiêu binh lính Syria đã được tuyển dụng hoặc họ đã đến Ukraine hay chưa.

Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận về báo cáo của The Wall Street Journal.

Nga đã hoạt động ở Syria từ năm 2015, khi nước này tiến hành can thiệp quân sự nhằm giúp chính phủ Syria chống lại phiến quân trong cuộc nội chiến.

Tuần trước, Deir Ezzor 24, một hãng truyền thông có trụ sở tại Syria, đưa tin rằng Nga sẵn sàng trả từ 200 đến 300 USD cho những lính đánh thuê Syria đến Ukraine trong 6 tháng để "thực hiện hoạt động bảo vệ". Cơ quan này cũng cho biết Nga đang ký hợp đồng với những người Syria đã tham gia trong chiến dịch ở Libya. 

Vài ngày sau khi chiến dịch quân sự toàn diện của Nga bắt đầu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thành lập Quân đoàn quốc tế dành cho những người nước ngoài muốn đến Ukraine và tham gia bảo vệ đất nước. Rất nhiều cựu chiến binh Anh và Mỹ bày tỏ ý muốn tham gia. 

Các quan chức Ukraine cho biết tuần trước, 3.000 người Mỹ đã nộp đơn xin gia nhập quân đoàn quốc tế mới. Theo Military Times, khoảng vài trăm người đã đến Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem